xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump tung đòn cứng rắn chưa từng thấy với Trung Quốc

Bảo Hạnh (Theo Business Insider)

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-6 đe dọa sẽ thực hiện chiến tranh thương mại toàn diện với Trung Quốc khi hứa hẹn áp đặt mức thuế khổng lồ lên hàng hóa nước này nếu Bắc Kinh không đảo ngược các hành động thương mại của mình.

Cụ thể, ông Trump đã chỉ đạo văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ bắt đầu lập danh sách hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỉ USD để áp mức thuế 10%, một động thái cứng rắn hơn nhiều so với những hành động trước đó. 

"Sau khi quá trình pháp lý hoàn tất, các mức thuế này sẽ có hiệu lực nếu Trung Quốc từ chối thay đổi hành động của mình và nếu nước này nhất quyết tiếp tục các mức thuế mới được thông báo gần đây" - trích lời tổng thống Mỹ.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra chỉ 3 ngày sau khi ông chính thức thông báo mức thuế 25% nhắm vào khoảng 50 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 6-7. Đây là kết quả từ cuộc điều tra của bộ thương mại về hành động trộm cắp tài sản trí tuệ từ Mỹ của các công ty Trung Quốc.

Sau động thái của ông Trump, Trung Quốc lập tức trả đũa bằng cách áp thuế lên 50 tỉ USD sản phẩm của Mỹ và tuyên bố kiên quyết chống lại các hành động của Washington. 

Ông Trump tung đòn cứng rắn chưa từng thấy với Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Tuyên bố ngày 18-6 của ông Trump cũng nhấn mạnh phản ứng của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh không có ý định giải quyết tình trạng đánh cắp trí tuệ nên phía Mỹ cần phải leo thang. 

"Chúng ta phải có những hành động tiếp theo để khuyến khích Trung Quốc thay đổi các chính sách không công bằng của họ, mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ và chấp nhận một quan hệ thương mại cân bằng hơn với Mỹ" - ông Trump nói thêm. Tổng thống Mỹ còn dọa sẽ áp đặt thêm mức thuế thứ 3 lên 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh có hành động trả đũa.

Lời đe dọa này dường như cho thấy nỗ lực đàm phán để tránh chiến tranh thương mại đã sắp sụp đổ. Ban đầu, một phái đoàn của ông Trump đã đạt được thỏa thuận thương mại sơ bộ với các đối tác Trung Quốc. Thỏa thuận này đã có thể trì hoãn mức thuế của Mỹ để đổi lấy việc được Trung Quốc mua hàng. Tuy nhiên, quyết định áp thuế của ông Trump đã khiến thỏa thuận này sụp đổ và cuộc chiến thương mại lại leo thang 1 lần nữa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo