xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump "tính lại" kế hoạch rút quân khỏi Syria?

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) – Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham cho biết Tổng thống Donald Trump tái khẳng định kế hoạch rút binh sĩ khỏi Syria và cam kết đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 30-12.

Ông Graham nói với báo giới bên ngoài Nhà Trắng sau cuộc họp: "Chúng tôi đã nói về Syria. Ông Trump nói với tôi về những điều tôi chưa được biết giúp tôi cảm thấy yên tâm hơn về vị thế của Mỹ ở Syria. Chúng tôi có một số bất đồng nhưng tổng thống đang suy nghĩ rất nhiều về vấn đề Syria như làm thế nào rút quân nhưng cùng lúc vẫn đảm bảo được lợi ích về an ninh quốc gia".

Theo hãng tin Reuters, khi được hỏi liệu ông Trump có đồng ý về khả năng giảm tiến độ rút quân hay không, ông Graham cho hay: "Tôi nghĩ tổng thống sẽ cam kết đảm bảo việc IS bị đánh bại hoàn toàn khi binh sĩ Mỹ rút khỏi Syria".

Ông Trump tính lại kế hoạch rút quân khỏi Syria? - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ảnh: Bloomberg

Cùng ngày, bà Kellyanne Conway, cố vấn thân cận của ông Trump, dường như ám chỉ khả năng ông chủ Nhà Trắng điều chỉnh kế hoạch rút quân khỏi Syria.

Bà Conway nói với kênh Fox News: "Trong chuyến thăm Iraq, Tổng thống Trump đã có cuộc họp kín và ông ấy nói rằng hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Hãy xem điều gì diễn ra vì ông Trump có kế hoạch và tôi không được thông báo trước nhưng tổng thống muốn tôi truyền đạt điều đó. Tổng thống Trump muốn dọn dẹp mớ hỗn độn mà chính quyền tiền nhiệm để lại khi họ chưa bao giờ xem IS là mối đe dọa nghiêm trọng".

Lầu Năm Góc cho biết đang xem xét các kế hoạch rút quân có chủ ý và kiểm soát. Theo một người thạo tin, quá trình rút quân dự kiến kéo dài khoảng 120 ngày.

Hiện thực hóa tường biên giới còn xa

Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly cho biết ông Trump đã sớm từ bỏ ý tưởng về việc xây bức tường biên giới Mỹ-Mexico bằng bê tông đầu nhiệm kỳ của mình. Ông Trump từng đề xuất kế hoạch xây tường biên giới khi bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2015.

Khi đó, Tổng thống Trump từng nói: "Tôi sẽ xây dựng một bức tường tuyệt vời và không ai xây dựng được bức tường tốt hơn tôi. Hãy tin tôi, tôi sẽ xây dựng chúng với giá rất rẻ. Tôi sẽ xây dựng một bức tường lớn ở biên giới phía Nam và Mexico sẽ trả tiền cho bức tường đó".

Trước khi rời khỏi chức vụ sau 17 tháng, ông Kelly cho biết: "Thành thật mà nói đó không phải là bức tường biên giới".

Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với tờ LA Times được công bố hôm 30-12, ông Kelly giải thích đó là sự pha trộn giữa các cải tiến công nghệ và hàng rào thép mà tổng thống Mỹ muốn lắp đặt dọc biên giới sau các cuộc thảo luận với giới chuyên gia thực thi pháp luật. Nhưng trước mắt, chính quyền ông Trump vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận về ngân sách xây tường biên giới với phe Dân chủ khiến chính phủ Mỹ đóng cửa một phần.

Hai bên dự kiến có cuộc họp về vấn đề này tại quốc hội đầu năm sau.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo