xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump "tiết lộ tin tuyệt mật cho ngoại trưởng Nga"

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) – Hai quan chức Mỹ thạo tin hôm 15-5 cho biết Tổng thống Donald Trump đã tiết lộ thông tin mật cho Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov trong cuộc gặp tuần trước.

Theo hai quan chức này, thông tin tình báo tối mật trên là về hoạt động của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, do một đồng minh của Mỹ cung cấp trong cuộc chiến chống IS. Một trong hai quan chức cho biết thông tin tình báo này là tuyệt mật và được lưu giữ trong "kho an toàn" mà chỉ một số quan chức tình báo được tiếp cận.

Dù Tổng thống Trump có quyền tiết lộ những thông tin mật thì trong trường hợp này ông ấy đã tự quyết mà không có sự tham vấn với đồng minh đã cung cấp thông tin đó. 

Hai quan chức Mỹ nói rằng hành động này được cho là gây nguy hại đến thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo lâu nay. Theo báo Washington Post, ông Trump đã chia sẻ thông tin với Bộ trưởng Sergei Lavrov và Đại sứ Nga Sergei Kislyak.

Ông Trump tiết lộ tin tuyệt mật cho ngoại trưởng Nga - Ảnh 1.

Ông Trump (phải) được cho là đã chia sẻ thông tin tình báo bí mật với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái). Ảnh: Reuters

Theo BBC, ngay sau khi ông Trump tiết lộ thông tin, giới chức trách lập tức gọi cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) để thông báo về những gì đã xảy ra.

Phản ứng trước thông tin trên, Nhà Trắng cho rằng đó cáo buộc sai. "Tổng thống chỉ thảo luận những mối đe dọa chung mà cả hai nước đang đối mặt" – Phó Cố vấn An ninh quốc gia Dina Powell cho biết.

"Tổng thống Mỹ và bộ trưởng ngoại giao Nga xem xét các mối đe dọa chung từ các tổ chức khủng bố, trong đó có mối đe dọa đối với hàng không. Không có bất kỳ nguồn thông tin tình báo hay biện pháp nào được thảo luận và cũng không có hoạt động quân sự nào được tiết lộ mà chưa được công khai trước đó" - H.R. McMaster, cố vấn an ninh quốc gia cũng là người tham gia cuộc họp, cho hay.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng nói rằng ông Trump và ông Lavrov thảo luận một loạt chủ đề, trong số đó là những nỗ lực chung và những mối đe dọa liên quan đến khủng bố

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Dick Durbin gọi hành động của ông Trump là "nguy hiểm" và "liều lĩnh". Ông Bob Corker, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho rằng những cáo buộc trên sẽ "rất phiền" nếu đó là sự thật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo