xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump thắng cử, xuất hiện kêu gọi California "exit"

Xuân Mai (Theo Sfgate, Mirror, Metro, LA Times)

(NLĐO) - Các cuộc biểu tình đã nổ ra vào rạng sáng ngày 9-11 (giờ địa phương) ở bang California sau khi ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đánh bại bà Hillary Clinton.

Một cô gái 20 tuổi trong số 200 người biểu tình bị thương nặng sau khi bị xe tông trên đường cao tốc 24 giao giữa TP Oakland và TP Berkeley vào lúc 0 giờ 10 phút (giờ địa phương). Tuyến đường này tạm thời đóng cửa.


Nhiều người biểu tình phản đối ông Trump ở TP Los Angeles. Ảnh: Los Angeles Times

Nhiều người biểu tình phản đối ông Trump ở TP Los Angeles. Ảnh: Los Angeles Times


Nhiều biểu tình từ sáng sớm ngày 9-11 (giờ địa phương). Ảnh: Twitter

Nhiều biểu tình từ sáng sớm ngày 9-11 (giờ địa phương). Ảnh: Twitter

Trong khi đó, một số nhóm biểu tình khác đổ ra công viên Frank Ogawa Plaza ở TP Oakland. Người biểu tình đốt lửa trên đường khiến một trạm tàu điện ngầm phải đóng cửa.

Theo tờ Mirror, người biểu tình đốt chân dung ông Trump, đập vỡ cửa kính các cửa hàng, đốt rác, lốp xe ở thành phố này.


Hàng ngàn người phản đối ông Trump ngay khi cuộc bầu cử kết thúc. Ảnh: Twitter

Hàng ngàn người phản đối ông Trump ngay khi cuộc bầu cử kết thúc. Ảnh: Twitter

Còn tại TP Berkeley, hàng chục người biểu tình tuần hành hô to “Không phải tổng thống của tôi”. Một nhóm sinh viên phản đối ông Trump trong khuôn viên Trường ĐH California ở thành phố này.

Khoảng 500 sinh viên khác tập trung trong khuôn viên trường đại học ở TP San Diego để phản đối ông Trump giành chiến thắng. Hoạt động tương tự cũng diễn ra tại trường đại học ở TP Los Angeles với sự tham gia của hàng trăm người.


Biểu tình tại trường đại học ở TP Los Angeles. Ảnh: Los Angeles Times

Biểu tình tại trường đại học ở TP Los Angeles. Ảnh: Los Angeles Times

Không chỉ thực hiện những cuộc tuần hành phản đối, nhiều người còn bày tỏ sự thất vọng trên mạng. Cư dân mạng đã ví ngày 9-11, thời điểm ông Trump được xác định chiến thắng cuộc bầu cử, cũng như ngày xảy ra sự kiện khủng bố 11-9-2001 rúng động nước Mỹ.

Chưa hết, ngay khi ông Trump giành chiến thắng, hangstag #Calexit (tạm dịch là “California tách khỏi Mỹ”) trở thành xu hướng nóng trên mạng xã hội Twitter.


Người biểu tình đốt lửa trên đường ở bang California. Ảnh: Twitter

Người biểu tình đốt lửa trên đường ở bang California. Ảnh: Twitter

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo