xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump sa thải quyền Bộ trưởng Tư pháp vì chống sắc lệnh nhập cư

Xuân Mai (Theo WSJ, NY Times)

(NLĐO ) – Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30-1 ra lệnh sa thải quyền Bộ trưởng Tư pháp Sally Q. Yates ngay sau khi bà yêu cầu cơ quan này không bảo vệ sắc lệnh nhập cư của ông tại tòa.

Bà Yates viết thư gửi đến các luật sư Bộ Tư pháp: “Tôi có trách nhiệm đảm bảo các quan điểm của Bộ Tư pháp phù hợp với nghĩa vụ chính thức của cơ quan này là luôn tìm kiếm công lý và bênh vực lẽ phải. Hiện nay, tôi không tin rằng việc bảo vệ sắc lệnh cấm nhập cảnh phù hợp với những trách nhiệm này cũng như tôi không tin rằng sắc lệnh trên là hợp pháp. Miễn là khi tôi vẫn nắm quyền Bộ trưởng Tư pháp, bộ này sẽ không tranh cãi về việc bảo vệ sắc lệnh trên, trừ khi tôi được thuyết phục rằng đó là hành động thích hợp”.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Sally Q. Yates. Ảnh: AP
Quyền Bộ trưởng Tư pháp Sally Q. Yates. Ảnh: AP

Tuy nhiên, tuyên bố trên chỉ mang tính biểu tượng bởi Thượng nghị sĩ Jeff Sessions, ứng viên cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp do ông Trump bổ nhiệm, có khả năng sẽ sớm nhậm chức. Nhưng động thái trên phần nào nhấn mạnh sự chia rẽ sâu sắc trong Bộ Tư pháp và các cơ quan khác trong chính quyền của Tổng thống Trump về sắc lệnh của ông.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình MSNBC, ông Stephen Miller, cố vấn cấp cao của tổng thống, đã phản đối quyết định của bà Yates. Theo tuyên bố từ Nhà Trắng, ông Trump cho rằng bà Yates đã phản bội chính quyền của ông. Vị tổng thống này cáo buộc bà Yates đang cố gắng cản trở chương trình nghị sự của mình vì một số lý do chính trị.

Lập tức, Tổng thống Trump chỉ định bà Dana J. Boente, công tố viên của quận Đông Virginia, làm Bộ trưởng Tư pháp tạm thời cho đến khi ông Sessions được bổ nhiệm chính thức.

Bà Yates từng là Thứ trưởng Tư pháp dưới thời cựu tổng thống Barack Obama. Trước đó, bà đồng ý yêu cầu của ông Trump giữ quyền Bộ trưởng Tư pháp cho đến khi việc bổ nhiệm ông Sessions chính thức được Thượng viện thông qua.

Tổng chưởng lý bang Washington Bob Ferguson hôm 30-1 cho biết Wahington sẽ là bang đầu tiên thách thức sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại tòa án liên bang.

Thống đốc bang Washington Jay Inslee, thành viên đảng Dân chủ, cho biết chính quyền của ông Trump sẽ đối mặt với đơn kiện từ chính bang này chứ không chỉ các vụ kiện từ những cá nhân bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh được ban hành từ cuối tuần qua. “Đó là một sự xúc phạm và mối nguy hại đối với tất cả người dân ở bang Washington và mọi tín ngưỡng” – ông Inslee nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo