xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump hủy họp với Triều Tiên, Lầu Năm Góc tuyên bố "sẵn sàng chiến đấu đêm nay"

Phạm Nghĩa (Theo Daily Mail)

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 25-5 cảnh báo Triều Tiên rằng quân đội Mỹ sẵn sàng hành động nếu bị khiêu khích.

Trung tướng Kenneth McKenzie, người đứng đầu Ban tham mưu liên quân của Lầu Năm Góc, cho biết các lực lượng quân sự Mỹ ở Hàn Quốc đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Thêm vào đó, Mỹ sẵn sàng phản ứng trước bất kỳ hành động khiêu khích nào Triều Tiên.

"Chúng tôi sẽ theo dõi những diễn biến trong vài ngày tới. Nếu ghi nhận bất kỳ hành động khiêu khích nào, chúng tôi chắc chắn sẽ kết hợp với các đồng minh và đối tác trong khu vực để phản ứng lại" – ông McKenzie cho biết thêm.

Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White, quốc phòng là một phần trong chiến lược "gây áp lực tối đa" lên Triều Tiên của Tổng thống Donald Trump, cùng với các biện pháp trừng phạt kinh tế, sức ép ngoại giao và hiện diện quân sự liên tục. "Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu ngay đêm nay. Sẽ luôn luôn là như vậy" – người phát ngôn nói.

Ông Trump hủy họp với Triều Tiên, Lầu Năm Góc tuyên bố sẵn sàng chiến đấu đêm nay - Ảnh 1.

Trung tướng Kenneth McKenzie (phải) và phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White. Ảnh: EPA

Sau tuyên bố hủy bỏ hội nghị thượng định Mỹ - Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump hôm 25-5 nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ đảm bảo các lực lượng quân sự nước này đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Hồi năm ngoái, Tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo sẽ "trút mưa đạn" xuống lãnh thổ Triều Tiên nếu họ không ngừng đe dọa đảo Guam của Mỹ. Ông nói Triều Tiên có thể phải hứng chịu hậu quả thảm khốc chưa từng thấy nếu còn tiếp tục đe dọa lãnh thổ Mỹ bằng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Ông Trump hủy họp với Triều Tiên, Lầu Năm Góc tuyên bố sẵn sàng chiến đấu đêm nay - Ảnh 2.
Ông Trump hủy họp với Triều Tiên, Lầu Năm Góc tuyên bố sẵn sàng chiến đấu đêm nay - Ảnh 3.

Xe tăng và máy bay Mỹ tại Hàn Quốc. Ảnh: Reuters, AP

Mỹ hiện có khoảng 80.000 nhân viên quân sự ở phía Bắc Thái Bình Dương, bao gồm 37.500 người đồn trú tại và xung quanh Hàn Quốc. Lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc còn bao gồm 100 máy bay, trong đó có 70 chiếc F-16, 10 chiếc A-10, một số máy bay trinh sát và do thám.

Tính chung tại Bắc Thái Bình Dương, Mỹ có khoảng 250 máy bay, hầu hết đặt tại Hạm đội 7 ở Nhật Bản. Hạm đội này sở hữu 14 tàu khu trục và tàu tuần dương trang bị tên lửa đạn đạo, tên lửa Tomahawk và tên lửa phòng không. Ngoài ra, căn cứ không quân Andersen ở đảo Guam cũng là nơi hạ cánh của máy bay ném bom B1.

Bên phía Triều Tiên, ước tính nước này có hơn 1 triệu binh sĩ đang hoạt động, hơn 1.000 máy bay và trực thăng, ít nhất 5.000 xe tăng, 111 tàu chiến và 76 tàu ngầm.

Lãnh đạo thế giới phản ứng quyết định của ông Trump

Truyền thông Mỹ tiết lộ Tổng thống Trump đã ra lệnh cho Nhà Trắng công bố lá thư gởi cho ông Kim Jong-un mà không tham vấn các đồng minh nhằm tránh khả năng bị rò rỉ.

Chính vì vậy đến cả lãnh đạo các nước đồng minh cũng hết sức sửng sốt khi hay tin cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên bị ông chủ Nhà Trắng hủy bỏ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói tại cuộc họp khẩn cấp tại Nhà Xanh với các quan chức an ninh cấp cao của nước này rằng: "Phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình chắc chắn là nhiệm vụ lịch sử không thể hủy bỏ hay trì hoãn… Tôi rất bối rối và lấy làm đáng tiếc vì hội nghị thượng đỉnh không diễn ra như kế hoạch".

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres lên tiếng qua Twitter: "Thực sự quan ngại sâu sắc vì cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên bị hủy bỏ. Tôi hối thúc các bên tiếp tục đối thoại để tìm ra con đường tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên".

Thủ tướng Anh Theresa May nói: "Chúng tôi thất vọng… Chúng tôi cần thấy một thỏa thuận có thể mang lại một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa một cách hoàn thiện, rõ ràng và không thể đảo ngược.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với AP rằng ông Kim đã làm tất cả những gì đã hứa trước đó, thậm chí cả phá hủy các đường hầm và đường thông của bãi thử hạt nhân của nước này. "Sau tất cả, chúng tôi nghe tin Mỹ hủy cuộc gặp thượng đỉnh"- ông chủ điện Kremlin nói.

"Chúng tôi tiếp nhận thông tin này với sự tiếc nuối, bởi chúng tôi đã rất tin tưởng hội nghị sẽ là một bước đi quan trọng để giải quyết tình hình bán đảo Triều Tiên và đó sẽ là khởi đầu của một tiến trình phi hạt nhân hóa toàn bộ bán đảo Triều Tiên".


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo