xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump huỷ cuộc gặp thủ tướng Đan Mạch vì “vỡ mộng mua đảo”

Phạm Nghĩa (Theo RT, CNBC)

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy một cuộc họp được lên kế hoạch với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen sau khi bà dứt khoát từ chối bán đảo Greenland.

Trên mạng xã hội Twitter hôm 20-8, ông Trump cho biết cuộc họp dự kiến diễn ra trong 2 tuần tới sẽ bị trì hoãn và tổ chức vào "một thời điểm khác" mà không rõ thời gian cụ thể. Nhà lãnh đạo Mỹ gửi lời cảm ơn bà Frederiksen về những đóng góp cho mối quan hệ giữa hai nước.

"Đan Mạch là một quốc gia rất đặc biệt với những con người đáng kinh ngạc. Nhưng dựa trên những bình luận ​​của Thủ tướng Mette Frederiksen rằng bà ấy không quan tâm đến việc thảo luận mua đảo Greenland nên tôi sẽ hoãn cuộc họp của chúng tôi trong 2 tuần nữa" – ông Trump viết.

Ông Trump huỷ cuộc gặp thủ tướng Đan Mạch vì “vỡ mộng mua đảo” - Ảnh 1.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: BT

Nhà lãnh đạo Mỹ được Nữ hoàng Đan Mạch mời trong chuyến thăm chính thức cấp nhà nước song Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Judd Deere xác nhận toàn bộ chuyến thăm đã bị hủy bỏ.

Ông Trump trước đó bày tỏ ý định mua đảo Greenland thuộc Đan Mạch vì "nó tốt cho mục đích chiến lược". Nhà lãnh đạo Mỹ lập luận Washington đặt một căn cứ không quân tại đây, trong khi Đan Mạch là đồng minh của Mỹ nên họ "sẵn sàng chia tay vùng đất này". Tuy nhiên, bà Frederiksen giải thích đảo Greenland không phải thứ để mang ra giao dịch, đồng thời từ chối đề nghị của ông Trump.

"Greenland không phải của người Đan Mạch. Greenland thuộc về Greenland. Tôi hy vọng điều này không gây ra vấn đề nghiêm trọng" – bà Frederiksen nói.

Ông Trump huỷ cuộc gặp thủ tướng Đan Mạch vì “vỡ mộng mua đảo” - Ảnh 2.

Bà Frederiksen giải thích đảo Greenland không phải thứ để mang ra giao dịch. Ảnh: Reuters

Theo RT, Greenland – nằm giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương - là nơi sinh sống của 55.000 người, nhiều người trong số họ là công dân Đan Mạch. Vùng đất này có thủ tướng riêng và tự kiểm soát các vấn đề đối nội mặc dù Copenhagen vẫn chú ý tới các lĩnh vực quốc phòng và đối ngoại của hòn đảo.

Các chính trị gia Đan Mạch mô tả đề nghị của nhà lãnh đạo Mỹ là "trò đùa ngày Cá Tháng Tư" và "lố bịch". Về phần Thủ tướng Greenland Kim Kielsen, người này nói rằng hòn đảo "không phải để bán và không thể bán" nhưng họ mở cửa cho thương mại và hợp tác với các quốc gia khác - bao gồm cả Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo