xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump hầu như không liên lạc với ông Tập?

Phạm Nghĩa (Theo SCMP)

(NLĐO) – Sau khi nhậm chức hôm 20-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức các cuộc họp và điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo thế giới nhưng dường như rất ít liên lạc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hồng Kông) cũng cho biết ông Trump không gửi lời chúc mừng đến ông Tập và người dân Trung Quốc nhân dịp Tết Nguyên đán.

Thay vào đó, chỉ có một thông cáo báo chí gồm 91 từ được quyền Ngoại trưởng Thomas Shannon công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ vào đêm giao thừa dịp Tết âm lịch vừa qua, đại diện cho lời chúc mừng của ông Trump.

Dù vậy, con gái của ông Trump, Ivanka Trump, hôm 1-2 đã tới tham dự buổi trình diễn âm nhạc và khiêu vũ cùng Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải.

Vào những dịp như vậy trước đây, cựu Tổng thống Barack Obama thường góp mặt tại các sự kiện của cộng đồng người Hoa tại Mỹ. Kể từ năm 2010, ngoài gửi lời chúc mừng đến chủ tịch Trung Quốc bằng văn bản, ông Obama còn quay video chúc mừng vào ngày lễ năm mới trong vòng 4 năm.

Ông Trump (trái) và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: AP
Ông Trump (trái) và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: AP

Sau khi nhậm chức hôm 20-1, ông Trump điện đàm với với một loạt nguyên thủ các nước Úc, Canada, Nga, Nhật Bản, Đức, Pháp, Israel, Ấn Độ, Mexico, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Ả Rập Saudi và Hàn Quốc, nhưng không có Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp ông Trump 1 tuần sau khi ông bước chân vào Nhà Trắng là Thủ tướng Anh Theresa May.

Lần tương tác cuối cùng giữa ông Trump và ông Tập diễn ra dưới hình thức… thiệp chúc mừng. Ông Trump nói với báo The Wall Street Journal trong một cuộc phỏng vấn đăng tải ngày 13-1 rằng ông nhận được một tấm thiệp chúc mừng "dễ thương" từ ông Tập. Trước đó, 2 ông chỉ nói chuyện qua điện thoại một lần vào giữa tháng 11-2016, sau khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ.

Giám đốc Viện Nghiên cứu Mỹ thuộc Trường ĐH Nhân dân ở Bắc Kinh, ông Thời Ân Hoằng, nhận định ông Trump cố tình “phớt lờ” chủ tịch Trung Quốc nhằm "chứng tỏ mình trên cơ trong việc phân phối quyền lực thế giới". Thái độ này càng cho thấy sự bất ổn trong quan hệ Mỹ - Trung, theo ông Thời.

Cô Ivanka Trump (trái) dự sự kiện mừng Tết Nguyên đán tại đại sứ quán Mỹ ở Washington hôm 1-2. Ảnh: Tân Hoa Xã
Cô Ivanka Trump (trái) dự sự kiện mừng Tết Nguyên đán tại đại sứ quán Mỹ ở Washington hôm 1-2. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thủ tướng Úc lên tiếng

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull hôm 3-2 lên tiếng về cuộc điện đàm gây sóng gió với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần trước.

Báo chí thế giới cho hay ông Trump đã dập máy trước sau khi giận dữ về thỏa thuận Mỹ tiếp nhận khoảng 1.200 người tị nạn đang bị tạm giữ ở Úc dưới thời người tiền nhiệm Barack Obama.

Ông Turnbull mô tả cuộc điện đàm là "thẳng thắn" và ông chủ Nhà Trắng có "cá tính mạnh". Dù vậy, ông phủ nhận chuyện ông Trump ngắt điện thoại trước. Thủ tướng Úc cũng cho rằng thỏa thuận nêu trên vẫn được tiến hành bất chấp những phản ứng mạnh mẽ của Tổng thống Trump.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo