xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump đổi thái độ đối với Tổng thống Assad

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5-4 cho rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã “vượt qua lằn ranh đỏ” với cáo buộc tấn công hóa học nhằm vào dân thường.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ từ chối cho biết phản ứng của chính quyền ông đối với vụ việc.

Trong phát biểu đầu tiên về vấn đề này tại cuộc họp báo chung với Quốc vương Jordan Abdullah, ông Trump thừa nhận giờ đây mình có trách nhiệm về chính sách Syria và nói rằng quan điểm của ông đối với Tổng thống Assad đã thay đổi.

“Điều đó đã vượt quá giới hạn của tôi. Nó vượt qua nhiều ranh giới, vượt qua cả lằn ranh đỏ” - ông nhấn mạnh.

Theo hãng tin Reuters, ông không thể chấp nhận được hành động này và đã thay đổi thái độ về vấn đề Syria cũng như ông Assad rất nhiều.


Một người Syria bị trúng chất độc hóa học tại tỉnh Idlib được đưa đi điều trị. Ảnh: Reuters

Một người Syria bị trúng chất độc hóa học tại tỉnh Idlib được đưa đi điều trị. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi liệu có đưa ra chính sách mới về vấn đề ở Syria hay không, ông Trump nói với các phóng viên rằng: “Rồi mọi người sẽ thấy”.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền Mỹ cho rằng nên tập trung ngăn chặn các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hơn là lật đổ chính quyền Tổng thống Assad.

Mặc dù ông Trump không đề cập đến Nga trong phát biểu của mình nhưng Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết đã đến lúc Nga nên cân nhắc cẩn thận về việc ủng hộ chính quyền ông Assad.

Trước đó, Moscow cho rằng khí độc thuộc về phiến quân Syria và tràn ra từ một căn cứ vũ trang bị trúng bom của quân đội ông Assad ở tỉnh Idlib, một trong những thành trì cuối cùng của phe nổi dậy. Tuy nhiên, giới chức Mỹ đã bác bỏ tuyên bố này.

Cũng tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Quốc vương Jordan tin rằng ông Trump có thể giúp cải thiện tình hình tại Syria. “Đây là minh chứng cho sự thất bại của ngoại giao quốc tế trong việc tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng này nhưng tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của ông Trump, chúng ta sẽ có thể giải quyết tình huống rất phức tạp này” – Quốc vương Abdullah cho biết.

Các quốc gia phương Tây, trong đó có Mỹ, đổ lỗi cho lực lượng vũ trang của Tổng thống Assad thực hiện vụ tấn công hóa học tồi tệ nhất ở Syria trong hơn 4 năm qua. Vụ tấn công này làm chết ít nhất 70 người, trong đó có nhiều trẻ em.

Tuy nhiên, quân đội Syria đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc này.

Mỹ tự hành động?

Mỹ, Anh và Pháp đã đề xuất dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm lên án cuộc tấn công hóa học. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga cho đó là hành động "không thể chấp nhận" và dựa trên "thông tin giả".

Theo hãng tin Interfax, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, cho hay Moscow sẽ xem xét vấn đề này và Thứ trưởng Ngoại giao Gennady Gatilov nói Nga sẽ phủ quyết dự thảo nếu các quốc gia phương Tây bỏ phiếu mà không có thêm cuộc thảo luận nào. Theo hãng tin Tass, Moscow cũng đã đề xuất dự thảo của riêng mình.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley cho rằng Mỹ có thể hành động đơn phương nếu các thành viên của Hội đồng Bảo ankhông thể đồng thuận. Bà Haley nhấn mạnh: “Khi Liên Hiệp Quốc liên tục thất bại trong hoạt động chung, có đôi lúc chúng ta buộc phải tự hành động”.

Cũng tại Hội đồng Bảo an, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vladimir Safronkov tuyên bố lời đe dọa của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, theo đó Washington sẽ có hành động quân sự nếu một "giới hạn đỏ" bị vượt quá và vũ khí hóa học được sử dụng ở Syria, đã "khiêu khích khủng bố" và châm ngòi cho các vụ tấn công hóa học nhằm làm mất uy tín chính phủ Damascus.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo