xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump đang trải qua những ngày đen tối nhất nhiệm kỳ?

Hải Ngọc (Theo Bloomberg)

(NLĐO) – Hãng tin Bloomberg gọi ngày 21-8 (giờ địa phương) có thể là ngày đen tối nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump.

Trong cùng ngày này, cựu luật sư riêng của tổng thống Mỹ tố chính thân chủ chỉ đạo mình phạm luật, còn cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông bị kết tội nghiêm trọng.

Michael Cohen, cựu luật sư của ông Trump, nhận tội vi phạm quy định tài chính tranh cử khi trả tổng cộng 280.000 USD cho 2 phụ nữ - trong đó có ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels - để bưng bít quan hệ giữa họ và thân chủ mình (khi đó là ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa).

Tại tòa, ông Cohen không nêu đích danh ông Trump mà chỉ nói "một ứng cử viên" ra lệnh ông làm thế. Bên ngoài tòa, luật sư của ông Cohen mạnh miệng hơn khi nói: "Nếu những khoản chi đó làm nên tội trạng của ông Michael Cohen thì tại sao lại không là tội của ông Donald Trump?".

Ông Trump đang trải qua những ngày đen tối nhất nhiệm kỳ?  - Ảnh 1.

Cựu luật sư của ông Trump, Michael Cohen. Ảnh: AP

Trong khi đó, ông Paul Manafort, cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump, bị kết tội gian lận thuế, lừa đảo ngân hàng và giấu giếm các tài khoản ngân hàng nước ngoài theo sau cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

Diễn biến kép này, theo Bloomberg, là dấu hiệu rõ nhất cho thấy nhiệm kỳ của ông Trump đang bị đe dọa về cả mặt chính trị và pháp lý. Dù quá trình pháp lý có thể đòi hỏi thêm thời gian song thiệt hại về chính trị sẽ đến sớm hơn.

Ông John Dean, cựu cố vấn Nhà Trắng của Tổng thống Richard Nixon nói: "Tôi nghĩ hôm nay (21-8) chúng ta đã có một tổng thống tội phạm. Và đây là một sự kiện lịch sử". Tính đến nay, đã có 3 cựu cố vấn thân cận của ông Trump "gục ngã" trước công tố viên liên bang, bao gồm cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.

Theo ông Paul S. Ryan, luật sư chuyên về tài chính cho chiến dịch tranh cử, nếu ông Trump biết về chuyện trả tiền cho 2 phụ nữ trên và những khoản tiền đó bị xác định là phạm pháp, ông có thể bị cáo buộc tội vi phạm luật bầu cử. Hướng dẫn hiện hành của Bộ Tư pháp cho thấy không thể kết tội một tổng thống Mỹ đang tại chức; thay vào đó, nếu làm điều sai trái, tổng thống sẽ bị quốc hội luận tội.

Bloomberg cho hay ban đầu, ông Trump phủ nhận có biết về khoản chi trả nêu trên nhưng tới tháng 5 vừa qua, ông chủ Nhà Trắng thừa nhận đã trả lại ông Cohen khoản tiền 130.000 USD mà luật sư này đưa cô Daniels trước thềm bầu cử. Dù vậy, ông Trump nói giao dịch này không liên quan tới chiến dịch tranh cử hay quỹ tranh cử.

Ông Cohen từng phát biểu "sẽ hứng đạn cho ông Trump" nhưng sau này cũng đổi giọng khi bị đè nặng bởi các phí tổn pháp lý liên quan tới chiến dịch điều tra của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI). Từ đó, Cohen nói ông cảm thấy bị ông Trump bỏ rơi và sẽ đặt gia đình lên trên hết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo