xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump bất ngờ đưa hóa đơn đòi tiền Đức?

Bảo Hạnh (Theo News.com.au)

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã có một nước đi khác thường để thu hồi "khoản tiền lớn" mà ông tin rằng các nước khác nợ Mỹ.

Tờ The Sunday Times (Anh) đưa tin tổng thống Mỹ đã đưa Thủ tướng Đức Angela Merkel một hóa đơn trị giá hơn 490 triệu USD. Đây là số tiền mà ông Trump cho rằng Mỹ bị lừa trong liên minh quân sự với NATO. Theo tin tức, biên lai này được đưa ra trong cuộc họp của 2 nhà lãnh đạo vào tuần trước, khi bà Merkel đến thăm Nhà Trắng.

Theo tờ báo, sau cuộc họp, ông Trump đã nhắc đến một số nước trong liên minh NATO, trong đó có cả Đức, về đóng góp quốc phòng của họ và khẳng định Mỹ bị buộc phải gánh vác chi phí. Trên Twitter, ông tuyên bố Đức "nợ NATO một số tiền lớn" và nói Mỹ "phải được trả nhiều hơn sau khi hỗ trợ Đức mảng quốc phòng tốn kém".


Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 17-3. Ảnh: AP

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 17-3. Ảnh: AP

Nhà Trắng phủ nhận thông tin về hành động "đòi tiền bất thường" của ông Trump. Ngày 27-3, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer khẳng định tin tức của tờ The Times "không đúng sự thật".

Đáp lại, một bộ trưởng Đức khẳng định nước này sẽ không làm theo kế hoạch của tổng thống Mỹ và mô tả nỗ lực đòi lại tiền của ông Trump là "vô lý".

"Ý định đằng sau những yêu cầu như thế này thường là để đe dọa phe kia nhưng thủ tướng rất bình tĩnh và sẽ không đáp trả những khiêu khích đó" - vị bộ trưởng giấu tên trả lời tờ The Times.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cứng rắn hơn khi khẳng định dứt khoát rằng "không nợ nần gì trong NATO". "Chi tiêu quốc phòng còn được dùng cho các hoạt động gìn giữ hòa bình ở Liên Hiệp Quốc, các sứ mệnh của chúng tôi ở châu Âu và cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng" - bà von der Leyen nói.

Được biết, tổng thống Mỹ tính số tiền trong hóa đơn bằng cách cộng số tiền chi tiêu quốc phòng mà Đức còn thiếu so với chỉ tiêu 2% cùng với lãi suất của mỗi năm kể từ năm 2002, khi thủ tướng Đức tiền nhiệm cam kết tăng chi tiêu quốc phòng.

Tuy nhiên, chiến lược đòi tiền bất ngờ của ông Trump đã bị các chuyên gia bác bỏ, bao gồm cả cựu đại sứ của Mỹ tại NATO, ông Ivo Daalder. "Xin lỗi ngài tổng thống, đó không phải là cách NATO vận hành. Mỹ có quyền tự quyết định đóng góp bao nhiêu cho NATO" - ông Daalder nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo