03/08/2021 13:16

Ông trùm hàng hiệu của Pháp trở lại là người giàu nhất thế giới

(NLĐO) - Cổ phiếu của Tập đoàn hàng xa xỉ LVMH của tỉ phú Pháp Bernard Arnault với giá trị ròng ước tính là 192,9 tỉ USD đã đưa vị tỉ phú này trở lại vị trí giàu nhất thế giới.

Các công ty con của Tập đoàn LVMH bao gồm Louis Vuitton, Moët & Chandon, Christian Dior và Tiffany & Co.

Tỉ phú Jeff Bezos không còn là người giàu nhất hành tinh, và lần này không phải vì ông đã rời Trái đất bằng một tên lửa Blue Origin. Cổ phiếu của Tập đoàn Amazon giảm 7,6% hôm 30-7 khiến tài sản của người sáng lập tập đoàn này bốc hơi 13,9 tỉ USD trong một ngày và đẩy tỉ phú Bezos xuống vị trí phía  sau nhà tài phiệt người Pháp Bernard Arnault.

Cổ phiếu của Tập đoàn hàng xa xỉ LVMH của tỉ phú Arnault cũng giảm 1,4% hôm 30-7 khiến ông mất hơn 2,9 tỉ USD. Tuy nhiên, tài sản của ông vẫn có giá trị ròng ước tính là 192,9 tỉ USD, cao hơn tỉ phú Bezos 500 triệu USD. Cả hai vị tỉ phú đã luân phiên giành vị trí dẫn đầu vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Tuy nhiên, tỉ phú Bezos đã trải qua 50 ngày với tư cách là người giàu nhất thế giới.

Ông trùm hàng hiệu của Pháp trở lại là người giàu nhất thế giới - Ảnh 1.

Tỉ phú Bernard Arnault. Ảnh: CEO World

Tập đoàn Amazon cho biết hôm 29-7 rằng họ dự đoán doanh thu quý 3 sẽ đạt khoảng 106 tỉ - 112 tỉ USD, thấp hơn mức 119 tỉ USD mà các nhà phân tích đã mong đợi. Giám đốc tài chính của Amazon, ông Brian Olsavsky, cho rằng sự chậm lại là do mọi người cảm thấy thoải mái hơn khi rời khỏi nhà để mua sắm và chi tiêu cho các hoạt động khác so với mùa xuân và mùa hè năm 2020, trong thời gian xảy ra đại dịch.

Sự sụt giảm của Amazon cũng làm giảm giá trị tài sản ròng của vợ cũ tỉ phú Bezos là bà MacKenzie Scott ước tính xuống còn 56 tỉ USD, khiến bà trở thành người giàu thứ 22 trên thế giới.

Ngoài tỉ phú Bezos và Scott, hầu hết các tỉ phú thua cuộc nhiều nhất trong tuần qua đều ở Trung Quốc, nơi cổ phiếu tiếp tục giảm do biến động thị trường chứng khoán đang diễn ra của đất nước này.

Chỉ số CSI 300, theo dõi hoạt động của các cổ phiếu lớn nhất niêm yết tại Trung Quốc, đã giảm 5,5% trong tuần này và Chỉ số Hang Seng thị trường chứng khoán Hồng Kông giảm 5%.

Gia Minh

Tin liên quan

Viết bình luận

Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước
12 phút trước 548 1k
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc tham gia các chương trình hành động, sáng kiến hợp tác về nước, an ninh nguồn nước
Chưa kịp yên, Credit Suisse và UBS "gặp khó" với Bộ Tài chính Mỹ
24 phút trước 548 1k
(NLĐO) - Tập đoàn Credit Suisse và UBS (Thụy Sĩ) đang bị Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) điều tra về nghi vấn hỗ trợ các nhà tài phiệt Nga tránh né các lệnh trừng phạt.
Tuyên bố Wagner "hụt hơi" ở Bakhmut, Ukraine chuẩn bị phản công lớn
2 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Chỉ huy Lực lượng mặt đất của Kiev Oleksandr Syrskyi hôm 23-3 cho biết họ sẽ "rất sớm" tiến hành một cuộc phản công sau 4 tháng giữ thế phòng thủ ở TP Bakhmut.
Đối mặt khủng hoảng ngân hàng, FED tìm cách câu giờ?
3 giờ trước 548 1k
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 22-3 quyết định tăng lãi suất cơ bản lên thêm 0,25 điểm %. Đây là lần tăng lãi suất thứ 9 của FED kể từ tháng 3-2022 này, qua đó phạm vi lãi suất tăng lên 4,75% - 5%.
Ông Trump “muốn bị còng tay tại toà”

Ông Trump “muốn bị còng tay tại toà”

(NLĐO) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán ông sẽ bị bắt liên quan tới trường hợp "bịt miệng" diễn viên phim sex Stormy Daniels.