xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Kim Jong-un lặng lẽ về Triều Tiên

Xuân Mai (Theo Yonhap)

(NLĐO) – Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lên đường trở về Bình Nhưỡng hôm 9-1 sau chuyến thăm bất ngờ đến Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyến đi này diễn ra giữa lúc Triều Tiên và Mỹ thu xếp cho hội nghị thượng đỉnh lần hai. 

Theo hãng tin Yonhap, chuyến tàu đặc biệt chở ông Kim cùng phái đoàn Triều Tiên khởi hành từ ga tàu lửa Bắc Kinh lúc 14 giờ 8 phút (giờ địa phương). Các quan chức cao cấp Trung Quốc đã tiễn ông Kim tại nhà ga. Con tàu dự kiến trở về Triều Tiên vào sáng 10-1 (giờ địa phương).

Sáng 9-1, ông Kim đến thăm một nhà máy dược phẩm nằm trong đặc khu kinh tế-công nghệ ở thủ đô Bắc Kinh. Các nguồn tin cho biết ông Kim đã dành khoảng 20-30 phút để tham quan nhà máy do Tong Ren Tang, một hãng sản xuất thuốc với lịch sử hơn 300 năm, vận hành. 

Ông Kim sau đó đã dùng bữa trưa với ông Tập trước khi đến nhà ga.

Ông Kim Jong-un lặng lẽ về Triều Tiên - Ảnh 1.

Cảnh sát hộ tống một chiếc xe được cho là chở lãnh đạo Kim qua đại lộ Trường An hôm 9-1. Ảnh: AP

Ông Kim Jong-un lặng lẽ về Triều Tiên - Ảnh 2.

Chiếc tàu đặc biệt chở ông Kim về Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Trước đó, ông Kim đã đến Bắc Kinh hôm 8-1 và có cuộc hội đàm với ông Tập vài giờ sau đó. Chi tiết về cuộc họp kéo dài hàng giờ của hai nhà lãnh đạo không được tiết lộ. 

Sau cuộc gặp, ông Tập đã tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng ông Kim. Hôm 8-1 được cho là sinh nhật lần thứ 35 của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Theo hãng tin Yonhap, nội dung cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo tập trung về cuộc gặp dự kiến giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp tới.

Đây là chuyến thăm thứ 4 của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Trung Quốc kể từ khi ông lên nắm quyền tại Triều Tiên vào cuối năm 2011. 

Hồi năm ngoái, ông Kim đã đến Trung Quốc và gặp ông Tập 3 lần trước và sau khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với ông Trump tại Singapore hồi tháng 6.

Ông Lu Chao, chuyên gia Triều Tiên tại Học viện Khoa học Xã hội Liêu Ninh, nhận định: "Đối với Triều Tiên, năm 2019 là bước ngoặt chiến lược của ông Kim. Nếu ông Kim muốn chuyển trọng tâm sang phát triển kinh tế thì ông cần sự hợp tác của Trung Quốc. Trung Quốc cũng sẽ gợi ý một số kinh nghiệm thành công cho ông Kim để giúp Triều Tiên đạt được sự chuyển đổi về kinh tế và hiện thực hóa phi hạt nhân hóa trên bán đảo càng sớm càng tốt".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo