xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Kim Jong-un lại bị tố đầu độc cô ruột

H.Bình (Theo CNN)

(NLĐO) – Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh đầu độc cô ruột là bà Kim Kyong-hui vào năm 2014, một cựu quan chức Triều Tiên đào tẩu tiết lộ.

Người này lấy tên giả là Park để tránh liên lụy tới bạn bè và gia đình hiện sinh sống ở Bình Nhưỡng. “Trong ngày 5 hay 6-5-2014, ông Kim Jong-un ra lệnh giết bà Kim Kyong-hui. Chỉ có đơn vị cảnh vệ 974 của ông Kim biết việc này. Thế nhưng, hiện giới chức cấp cao Triều Tiên đều biết việc bà Kim Kyong-hui bị đầu độc” - ông Park nói.

Theo lời cựu quan chức Triều Tiên, ông Kim Jong-un muốn bịt miệng bà Kim Kyong-hui khi hàng tháng liền, bà liên tục chỉ trích mạnh mẽ sau cái chết của người chồng từng giữ vị trí quyền lực thứ hai tại Triều Tiên. Chồng của bà Kim Kyong-hui là ông Jang Song-thaek, bị tử hình hồi tháng 12-2013.

Số phận của bà Kim Kyong-hui vẫn là đề tài tranh luận trong giới truyền thông kể từ khi bà không còn xuất hiện trước công chúng vào tháng 9-2013, vài tháng trước khi ông Jang Song-thaek qua đời.

 

http://pds.joins.com/jmnet/koreajoongangdaily/_data/photo/2013/12/16004651.jpg

Vợ chồng nhà lãnh đạo Kim Jong-un và người cô Kim Kyong-hui vào năm 2012

Ảnh: KOREA JOONGANG DAILY

 

Nhiều giả thuyết về số phận của bà Kim Kyong-hui được đưa ra, nào là bà mất sau cơn đột quỵ, nào là bị đau tim, tự sát hay trong tình trạng sống thực vật sau quá trình phẫu thuật một khối u trong não. Hồi tháng 2, cơ quan tình báo Hàn Quốc khẳng định bà Kim Kyong-hui vẫn còn sống.

Theo cơ quan tình báo Hàn Quốc, kể từ khi lên nắm quyền, ông Kim tử hình hàng loạt đối thủ. Cho đến nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ra lệnh tử hình ít nhất 15 quan chức cấp cao.

Ông Jang Song-thaek và bà Kim Kyong-hui là những người chịu trách nhiệm dẫn dắt nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong những ngày đầu tiên lên nắm quyền sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-il qua đời. Tuy nhiên, ông Park cho biết nhà lãnh đạo Kim và cô ruột đã từ mặt nhau chỉ vì vấn đề tiền bạc.

“Sau 1 năm rưỡi nắm quyền, ông Kim muốn xây khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong và công viên nước Munsu với thiết kế giống như các công trình ở Thụy Sĩ. Ban đầu, ông Jang Song-thaek đồng ý nhưng đề nghị nhà lãnh đạo nên tập trung phát triển kinh tế trước. Đây chính là nguyên nhân khiến mối quan hệ bắt đầu rạn nứt” - ông Park nói.

 

http://img.yonhapnews.co.kr/basic/article/fr/20131213/20131213173506_bodyfile.bmp
Ông Jang Song-thaek và bà Kim Kyong-hui Ảnh: YONHAP

 

Cựu quan chức đào tẩu cho biết ông Jang bị bắt giữ và tử hình trong vòng chưa đầy 1 tuần. “Ông Jang không bị tử hình công khai, phiên xử tiến hành trong căn phòng bí mật dưới lòng đất. Không ai được phép chứng kiến buổi tử hình ông Jang” - ông Park hé lộ.

Thêm vào đó, ông Park cho biết khoảng 30 người họ hàng thân tín của ông Jang và bà Kim Kyong-hui bị đưa ra tử hình công khai nhưng không phải bằng súng thường mà bằng súng máy bốn nòng.

Phát biểu công khai trước dư luận, nhà lãnh đạo Triều Tiên cáo buộc ông Jang là “người xấu”, có âm mưu chống đối chính phủ và lật độ chính quyền. Vì có thời gian làm việc với ông Jang Song-thaek, ông Park khẳng định những cáo buộc của nhà lãnh đạo Kim Jong-un là không đúng sự thật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo