xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nước cờ mạo hiểm của ông Tsipras

Lục San

Một ngày sau khi Thủ tướng Alexis Tsipras đệ đơn từ chức và kêu gọi bầu cử sớm vào tháng tới, Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos hôm 21-8 đã yêu cầu thủ lĩnh Đảng Dân chủ Mới bảo thủ Vangelis Meimarakis thành lập chính phủ mới trong nỗ lực tránh diễn ra cuộc bầu cử thứ năm trong vòng 6 năm.

Ông Meimarakis có 3 ngày để tìm kiếm đối tác thành lập liên minh nhưng ông gần như chắc chắn không thể tìm được đủ số lượng đối tác trong phe đối lập bởi Đảng Dân chủ Mới chỉ nắm 76/300 ghế tại quốc hội.

Nếu ông Meimarakis thất bại, Đảng Thống nhất Nhân dân, đảng lớn thứ ba ở quốc hội, sẽ nhận được sự ủy nhiệm thành lập chính phủ. Đảng này vừa tách ra từ Đảng Syriza của ông Tsipras bao gồm 25 nhà lập pháp dưới sự lãnh đạo của cựu bộ trưởng Bộ Năng lượng Panagiotis Lafazanis.

 

Ông Vangelis Meimarakis (trái) được Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos yêu cầu thành lập chính phủ mới hôm 21-8 Ảnh: REUTERS

Ông Vangelis Meimarakis (trái) được Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos

yêu cầu thành lập chính phủ mới hôm 21-8 Ảnh: REUTERS

 

Tuy nhiên, hãng tin Reuters nhận định cuộc bầu cử mới, dự kiến diễn ra vào ngày 20-9 tới, là một kết cục khó tránh bởi khó có đảng nào tìm đủ đồng minh cần thiết để lên nắm quyền.

Giới phân tích cho rằng Đảng Syriza có thể dễ dàng thắng cử một lần - một kết quả mà ông Tsipras hy vọng sẽ nêu bật sự ủng hộ của người dân dành cho gói cứu trợ mới, đồng thời giúp dập tắt những tiếng nói phản đối các quyết sách của ông trong nội bộ đảng.

Tuy nhiên, nếu không giành được đa số phiếu thuyết phục, ông này sẽ phải tìm kiếm liên minh và điều đó có thể ngăn trở ông trở lại chiếc ghế thủ tướng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tryfon Alexiadis nhận định rằng chỉ bầu cử mới có thể ổn định đất nước Hy Lạp sau khi các nghị sĩ Syriza theo đường lối cứng rắn tách ra thành lập đảng mới. Tuy nhiên, theo AP, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody’s cảnh báo cuộc bầu cử sớm có khả năng làm lung lay khoản vay cứu trợ của Hy Lạp trong thời gian tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo