xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NÓNG: Tổng thống Donald Trump được tha bổng trong phiên tòa luận tội

Xuân Mai (Theo CNBC, CNN)

(NLĐO) – Thượng viện đã bỏ phiếu tha bổng cho Tổng thống Donald Trump về 2 điều khoản luận tội gồm lạm quyền và cản trở quốc hội hôm 5-2, điều này đồng nghĩa với việc ông Trump không bị phế truất và tiếp tục tại vị.

Phiên tòa luận tội tổng thống Mỹ khép lại với tỉ lệ 53 phiếu chống/47 phiếu thuận đối với cuộc bỏ phiếu về điều khoản cản trở quốc hội và 52 phiếu chống/48 phiếu thuận về điều khoản lạm quyền.

Tổng thống Donald Trump được tha bổng trong phiên tòa luận tội - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump được tha bổng trong phiên tòa luận tội. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitt Romney ngay trước cuộc bỏ phiếu cho rằng ông Trump có tội lạm quyền, động thái khiến ông trở thành thượng nghị sĩ đầu tiên trong lịch sử Mỹ bỏ phiếu luận tội một tổng thống cùng đảng.

Tổng thống Donald Trump được tha bổng trong phiên tòa luận tội - Ảnh 2.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitt Romney trở thành thượng nghị sĩ đầu tiên trong lịch sử Mỹ bỏ phiếu luận tội một tổng thống cùng đảng. Ảnh: AP

Tuy nhiên, ông Romney cùng các thượng nghị sĩ Cộng hòa khác bỏ phiếu chống lại cáo buộc cản trở quốc hội, góp phần giúp ông Trump được tha bổng trong cuộc bỏ phiếu thứ hai cùng ngày.

Các cuộc bỏ phiếu diễn ra một ngày sau khi ông Trump đọc thông điệp liên bang trước lưỡng viện quốc hội. Xuyên suốt bài phát biểu dài 80 phút, Tổng thống Trump không đề cập đến cuộc bỏ phiếu luận tội ông. Theo CNN, điều này cho thấy ông chủ Nhà Trắng tự tin trước khả năng được tha bổng.

Khả năng Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát phế truất ông Trump ngay từ đầu được cho là quá xa vời khi cuộc bỏ phiếu trước đó tại Thượng viện hôm 31-1, với tỉ lệ 51 phiếu chống và 49 phiến thuận, đã ngăn nỗ lực của đảng Dân chủ trong việc thu thập tài liệu mới và triệu tập các nhân chứng mới.

Trong số các nhân chứng mà đảng Dân chủ muốn kêu gọi ra tòa làm chứng là cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, người được cho là nắm thông tin trực tiếp về những nỗ lực của tổng thống nhằm gây áp lực buộc Ukraine điều tra cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Từ trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm 5-2, giới chuyên gia dự đoán Thượng viện gần như chắc chắn sẽ tha bổng cho ông Trump vì không có ai trong số 53 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cho thấy họ có ý định bỏ phiếu phế truất ông Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ chỉ bị luận tội khi có 2/3 thượng viện thông qua cuộc bỏ phiếu, tương đương 67 phiếu ủng hộ.

Cuộc bỏ phiếu hôm 5-2 đánh dấu sự kết thúc của quá trình luận tội kéo dài 4 tháng bắt đầu vào tháng 9 năm ngoái khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố tiến hành cuộc điều tra Tổng thống Trump với cáo buộc từ chối viện trợ an ninh cho Ukraine nhằm buộc nước này điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai của ông là Hunter Biden.

Vào tháng 12 năm ngoái, Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát chính thức thông qua hai điều khoản luận tội ông Trump gồm lạm quyền và cản trở Quốc hội. Bước đi này khiến ông Trump trở thành tổng thống thứ 3 trong lịch sử Mỹ bị luận tội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo