xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nỗi đau còn đó

Lục San

Nước Pháp hôm 13-11 kỷ niệm một năm ngày xảy ra vụ khủng bố liên hoàn ở thủ đô Paris, làm 130 người thiệt mạng và gần 500 người bị thương.

Tổng thống Francois Hollande đã đến các địa điểm xảy ra cuộc tấn công để tưởng nhớ các nạn nhân.

Trước đó, vào đêm 12-11 (giờ địa phương), Nhà hát Bataclan được mở cửa lại bằng buổi trình diễn của ca sĩ kỳ cựu người Anh Sting. Trong số khán giả có gia đình của 90 nạn nhân đã thiệt mạng dưới tay của bọn khủng bố tại đây một năm trước.

Hôm 13-11-2015, 3 nhóm tay súng đã tấn công 8 địa điểm ở trong và quanh Paris trong vụ khủng bố kinh hoàng được tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận trách nhiệm. Theo kênh Fox News, 9 người hiện vẫn điều trị tại bệnh viện trong lúc một số khác chịu thương tật vĩnh viễn. Ngoài ra, chính phủ Pháp cho biết hơn 600 người đang còn phải chữa trị chấn thương về tâm lý dù các vụ tấn công đã xảy ra được một năm.

Tổng thống Pháp Francois Hollande (bìa phải) tại lễ tưởng niệm bên ngoài sân vận động Stade de France hôm 13-11 Ảnh: REUTERS
Tổng thống Pháp Francois Hollande (bìa phải) tại lễ tưởng niệm bên ngoài sân vận động Stade de France hôm 13-11 Ảnh: REUTERS

Vụ tấn công còn gieo rắc nỗi sợ hãi, hoang mang trong lòng nước Pháp và chưa có dấu hiệu nào cho thấy mọi chuyện đã khá hơn lúc này.

Bằng chứng là Thủ tướng Pháp Manuel Valls hôm 13-11 cho biết tình trạng khẩn cấp được áp đặt sau vụ tấn công năm ngoái ở Paris nhiều khả năng sẽ được gia hạn. Ông Valls nhấn mạnh đây là những biện pháp cần thiết để “bảo vệ nền dân chủ của chúng ta”, nhất là khi các chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội dự kiến diễn ra vào năm tới.

Tình trạng khẩn cấp ở Pháp đã được gia hạn thêm 6 tháng sau vụ một tài xế xe tải lao thẳng vào đám đông ở TP Nice hôm 14-7 khiến 84 người thiệt mạng.

Trả lời phỏng vấn đài BBC, Thủ tướng Valls thừa nhận có nguy cơ xảy ra các vụ tấn công tương tự như ở Nice. Với tình trạng khẩn cấp được ban bố, cảnh sát sẽ có thể thêm quyền hành để thực hiện các vụ lục soát và áp dụng biện pháp quản thúc tại gia. Tuy nhiên, một cuộc điều tra chính thức cho thấy tình trạng khẩn cấp ở Pháp không tác động nhiều đến việc cải thiện tình hình an ninh.

Nỗi lo an ninh và mối đe dọa khủng bố cũng tác động mạnh đến chính trường Pháp. Kết quả những cuộc thăm dò cho thấy các cuộc bầu cử năm tới có thể làm lung lay hệ thống chính trị đang bị phân mảnh ở Pháp. Uy tín của Tổng thống Hollande, người Đảng Xã hội, đang xuống thấp và một ứng viên của đảng này được đánh giá ít có cơ hội giành chiến thắng.

Trong khi đó, thủ lĩnh phe cực hữu Marie Le Pen được xem là một trong những ứng viên sáng giá trong cuộc bầu cử sắp tới. Dù có ý kiến cho rằng bà Le Pen ít có cơ hội thắng cử, chính sách dân túy của bà đã ngày càng thu hút nhiều cử tri. Nữ chính khách này còn nhận định rằng chiến thắng của tỉ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử ở Mỹ đã làm gia tăng cơ hội bà thắng cử.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo