xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nổ súng ở căn cứ Mỹ, phi công bắn chết chỉ huy rồi tự sát

P.Nghĩa (Theo CNN, Stripes)

(NLĐO) – Quân đội Mỹ đang điều tra vụ một phi công ở căn cứ không quân bang Texas bắn chết chỉ huy rồi tự sát hôm 8-4.

Hãng tin AP dẫn nguồn tin quân đội Mỹ cho biết vụ nổ súng xảy ra ở căn cứ không quân Lackland thuộc TP San Antonio lúc 8 giờ 40 phút (giờ địa phương). Theo báo chí Mỹ, viên chỉ huy bị bắn chết làm nhiệm vụ giám sát một đơn vị K-9.

Tướng Robert LaBrutta, người phụ trách chính tại căn cứ Lackland, từ chối tiết lộ danh tính 2 người thiệt mạng vì còn đợi thông báo cho gia đình họ. Ông LaBrutta nhấn mạnh: "Đây là một vụ bạo lực tại nơi làm việc và không phải là hành động khủng bố".

Người phát ngôn văn phòng cảnh sát hạt Bexar, James Keith, xác nhận đây là một vụ giết người rồi tự sát. Nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ.

Các nhà điều tra bên trong căn cứ Lackland. Ảnh: Twitter
Các nhà điều tra bên trong căn cứ Lackland. Ảnh: Twitter

Các nhà điều tra của không quân và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang truy tìm nguồn gốc 2 khẩu súng Glock nằm gần thi thể phi công và chỉ huy. Do vũ khí cấp cho cá nhân và mục đích quân sự bị giới hạn nghiêm ngặt tại Lackland nên chưa rõ phi công lấy súng từ đâu.

Theo phát ngôn viên căn cứ này, Dan Hawkins, các loại vũ khí thường chỉ sử dụng cho mục đích đào tạo và được nhân viên an ninh tại đây trông coi. Tuy nhiên, các binh sĩ không được phép mang theo vũ khí cá nhân. Trong trường hợp tiếp nhận thêm vũ khí, nhân viên an ninh phải được thông báo và vũ khí được mang đi đăng ký.

Căn cứ Lackland là nơi không quân Mỹ tiến hành các bài huấn luyện cơ bản cho lính tình nguyện. Đây là 1 trong 3 căn cứ lớn, cùng với căn cứ không quân Randolph và căn cứ Fort Sam Houston sáp nhập thành căn cứ Joint Base San Antonio vào năm 2010.

Hồi tháng 1-2015, một cựu binh sĩ Lục quân Mỹ tại căn cứ Fort Bliss ở TP El Paso, bang Texas cũng bắn chết một nhà tâm lý học, sau đó tự sát. Trước đó 1 năm, binh sĩ Ivan A. Lopez tấn công căn cứ Fort Hood giết chết 3 người và làm bị thương 16 người khác trước khi quay súng tự sát.

Cuộc tấn công đẫm máu nhất xảy ra năm 2009 cũng tại Fort Hood khiến 13 người chết và 31 người bị thương. Nidal Hasan, cựu lính Mỹ, bị kết án tử hình sau vụ nổ súng đó.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo