xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nổ lớn tại vùng ly khai giáp Ukraine

Huệ Bình

(NLĐO) - Ngày 26-4, các vụ nổ làm rung chuyển Transnistria, khu vực thực tế đã ly khai khỏi Moldova và có biên giới với Ukraine.

Một tòa nhà của cơ quan an ninh ở TP Tiraspol được cho là bị tấn công bằng súng phóng lựu.

Giới chức địa phương cho biết không có ai bị thương. Kênh RT cho biết các video và hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy trụ sở cơ quan an ninh của Transnistria bị hư hại, với cửa sổ và cửa chính bị vỡ thành nhiều mảnh. 

Một số hình ảnh cho thấy ít nhất 2 ống phóng rocket vương vãi trên đường phố gần trụ sở cơ quan an ninh Transnistria.

Trong khi các cuộc giao tranh tập trung ở phía Đông Ukraine, Transnistria, nơi có hàng trăm quân Nga đồn trú, chiếm một vị trí chiến lược quan trọng ở sườn phía Tây của Ukraine, cách TP Odesa của Ukraine khoảng 40 km.

Nổ lớn tại vùng ly khai giáp Ukraine - Ảnh 1.

Hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy trụ sở cơ quan an ninh của Transnistria bị hư hại. Ảnh: RT

Cuối tuần trước, tướng Rustam Minnekaev, quyền tư lệnh Quân khu Trung ương của quân đội Nga, cho biết một trong những mục tiêu hiện tại của Moscow ở Ukraine là thiết lập "điểm tiếp cận khác" tới Transnistria.

Tuyên bố này làm Ukraine lo ngại rằng Nga muốn chiếm toàn bộ bờ biển Đen, bao gồm cả Odesa. Tuy nhiên, những lời lẽ này vẫn chưa được làm rõ rằng đây là kế hoạch chính thức của Moscow hay chỉ là ý kiến cá nhân của ông Minnekaev.

Nổ lớn tại vùng ly khai giáp Ukraine - Ảnh 2.

Quân đội Nga tại lối vào làng Varnita, ở Transnistria, ngày 4-3. Ảnh: New York Times

Trong khi đó, kênh RT dẫn lời tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod - Nga cáo buộc Ukraine pháo kích làng Zhuravlevka, cách biên giới 3 km, khiến 2 người bị thương.

Ông Vyacheslav Gladkov viết trên Twitter ngày 25-4: "Một số ngôi nhà bị phá hủy, chúng tôi sẽ ước tính quy mô thiệt hại sau khi kiểm tra. Chúng tôi sẽ khôi phục mọi thứ bị phá hủy".

Nga cũng cáo buộc Ukraine tấn công một số ngôi làng gần biên giới khác. Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 25-4 mở cuộc điều tra hình sự về vụ làng Nekhoteevka bị tấn công, khiến một số tòa nhà và phương tiện giao thông bị hư hại. Cơ quan này cho biết ngôi làng bị pháo kích từ phía lãnh thổ Ukraine.

Một ngày trước (24-4), làng Otradnoye báo cáo vụ pháo kích được cho là từ phía Ukraine nhưng không gây ra thương vong, bởi vì khu vực bị bắn phá nằm cách xa các ngôi nhà.

Nổ lớn tại vùng ly khai giáp Ukraine - Ảnh 3.

Quang cảnh nhà máy Azovstal ở Mariupol. Ảnh: Sputnik

Tại nhà máy thép Azovstal ở TP Mariupol, hành lang nhân đạo sơ tán dân thường bị mắc kẹt ở đây đã thất bại, kênh RT dẫn thông tin từ quân đội Nga hôm 25-4. Moscow và Kiev đã đổ lỗi cho nhau vì nỗ lực sơ tán không mang lại kết quả.

Ông Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng của Nga cho biết: "Chính quyền Kiev một lần nữa làm gián đoạn hoạt động nhân đạo này. Tính đến 20 giờ ngày 25-4, không ai sử dụng hành lang nhân đạo được đề xuất".

Trước đó cùng ngày, ngay sau khi hành lang được mở lúc 14 giờ, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk đã đổ lỗi cho phía Nga về việc sơ tán thất bại. 

Ban đầu, bà Vereshchuk nói với giới truyền thông Ukraine rằng Kiev đã sẵn sàng làm "mọi thứ" để hành lang này hoạt động nhưng ngay sau đó bà tuyên bố hành lang nhân đạo không được thiết lập phù hợp và không hoạt động.

Nổ lớn tại vùng ly khai giáp Ukraine - Ảnh 4.

Nga thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat từ Sân bay vũ trụ Plesetsk, ở vùng Arkhangelsk, ngày 21-4. Ảnh Sputnik

Trong khi đó, Bộ trưởng ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba hôm 25-4 kêu gọi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thúc giục Nga xúc tiến việc sơ tán ở Mariupol. Hiện tại, khoảng 100.000 người dân vẫn đang mắc kẹt tại Mariupol.

Cùng ngày, trong một cuộc phỏng vấn trên Kênh 1 của Nga, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh quan điểm của Nga là chiến tranh nguyên tử là không thể chấp nhận được, Moscow đã thuyết phục thành công Mỹ và các cường quốc hạt nhân khác đồng ý về điều đó vào tháng 1.

Tuy nhiên, ông Lavrov thừa nhận tình hình đã trở nên tồi tệ, nguy cơ chiến tranh hạt nhân hiện nay thật sự khá lớn. Ông Lavrov cũng hy vọng phương Tây sẽ không cho phép gửi quân đội của họ đến Ukraine.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo