xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nigeria: Hơn 100 nữ sinh bị bắt cóc

P.Nghĩa (Theo NDTV)

(NLĐO) – Nguồn tin an ninh Nigeria hôm 15-4 cho biết 100 nữ sinh tại một ngôi trường ở đông bắc nước này đã bị nhóm Hồi giáo vũ trang Boko Haram bắt cóc.

Boko Haram cầm đầu vụ bắt cóc

Vụ bắt cóc xảy ra ở tiểu bang Borno chỉ vài giờ sau khi một quả bom phát nổ tại trạm xe buýt ở ngoại ô thủ đô Abuja, giết chết 75 người.

Các tay súng của nhóm Boko Haram xông vào trường Trung học Nữ sinh công lập thuộc khu vực Chibok, bang Borno đêm 15-4 rồi phóng hỏa tòa nhà trước khi xả súng vào lực lượng quân đội và cảnh sát đang bảo vệ nhà trường.

Emmanuel Sam, thành viên ban giám hiệu trường Trung học Nữ sinh cho biết những kẻ tấn công áp đảo các vệ sĩ và đột nhập vào phía trong. Sau đó, chúng ép hơn 100 nữ sinh lên xe tải và chở đi.

Một nguồn tin an ninh Nigeria quy trách nhiệm cho nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã cầm đầu vụ bắt cóc

 

Binh lính Nigeria bảo vệ một ngôi trường tránh khỏi bị các phần tử cực đoan tấn công. Ảnh: AP
Binh lính Nigeria bảo vệ một ngôi trường tránh khỏi bị các phần tử cực đoan tấn công. Ảnh: AP

Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát đã dò theo đường đi của những chiếc xe tải nhưng phát hiện một chiếc trong số đó đâm vào bụi rậm trên đường tẩu thoát, còn các tay súng và hơn 100 nữ sinh thì biến mất.

Lợi dụng thời điểm chiếc xe tải gặp tai nạn, một số cô gái thừa lúc những kẻ tấn công không để ý đã nhảy khỏi xe trốn thoát trong đêm tối và tìm đường quay trở lại Chibok.

Một nữ sinh kể lại: “Họ cố gắng sửa chiếc xe nên chúng tôi đã nhân cơ hội nhảy xuống rồi núp trong bụi rậm”.

Sau vụ việc, Cao ủy đối ngoại EU Catherine Ashton lên án mạnh mẽ nhóm Hồi giáo thực hiện vụ bắt cóc, đồng thời tuyên bố 28 quốc gia thành viên EU sẽ đứng về phía Nigeria để chống lại những phần tử khủng bố.

“Tôi cảm thấy lo ngại trước tần suất các vụ tấn công khủng bố ngày càng tăng và lan rộng ở Nigeria. Liên minh châu Âu sẽ đứng về phía người dân cùng chính phủ nước sở tại trong cuộc chiến chống khủng bố và bạo lực nhằm đề cao tính nghiêm minh của pháp luật cũng như quyền lợi chính đáng của con người” – bà Ashton cho biết.

Tại sao Boko Haram tấn công điên cuồng vào nhiều trường học?

Kể từ năm 2009, nhóm Hồi giáo Boko Haram bị quy trách nhiệm liên quan đến cái chết của hàng ngàn người trên khắp miền Bắc và miền Trung Nigeria nhằm mục đích thành lập một nhà nước Hồi giáo riêng biệt. Nhóm đã thực hiện các cuộc tấn công vào trường học, phun thuốc súng vào học sinh trong giờ ngủ và đánh bom các địa điểm giáo dục trên toàn miền Bắc.

Cái tên Boko Haram theo tiếng Hausa – một ngôn ngữ địa phương ở phía bắc Nigeria, có nghĩa là: “Giáo dục theo kiểu phương tây là tội lỗi”.

Nhóm khủng bố này tuyên bố những người không theo kinh Koran thì không xứng đáng được sống!

Cho tới nay, mọi nỗ lực tăng cường quân đội ở miền đông bắc Nigeria từ giữa năm ngoái tới nay, nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố Boko Haram vẫn chưa thành công. Trước nhiều lời chỉ trích cho rằng nhóm khủng bố này hiện đã được vũ trang tốt hơn và hoạt động mạnh mẽ hơn lực lượng của chính phủ, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan vẫn một mực bảo vệ lực lượng an ninh chính phủ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo