xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những tiết lộ đầu tiên về nghi can vụ khủng bố ở Nga

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) – Trang mạng Fontanka (Nga) công bố hình ảnh của một người đàn ông được cho là đang bị cảnh sát tìm kiếm sau vụ nổ tàu điện ngầm ở TP St Petersburg khiến ít nhất 11 người thiệt mạng hôm 3-4.

Bức ảnh mờ cho thấy một người đàn ông trung niên có râu và đội một chiếc mũ đen.

Theo trang Fontanka, người đàn ông này đã vào nhà ga Petrogradskaya khoảng 20 phút trước khi vụ nổ xảy ra. Trước đó, hãng thông tấn Interfax dẫn một nguồn tin cho biết các máy quay giám sát đã ghi được hình ảnh của nghi phạm gây ra vụ nổ.


Người đàn ông được cho là đang bị cảnh sát tìm kiếm. Ảnh: Twitter

Người đàn ông được cho là đang bị cảnh sát tìm kiếm. Ảnh: Twitter

Hiện ít nhất 45 người bị thương đang được điều trị. Vụ việc xảy ra vào lúc 14 giờ 40 phút (giờ địa phương) trên một tàu điện ngầm đang di chuyển giữa ga Tekhnologicheskiy Institut và ga Sennaya Ploshad ở TP St. Petersburg. Trong khi đó, một thiết bị nổ khác cũng được tìm thấy ở Ploshchad Vosstaniya, ga thứ 3 của TP St. Petersburg. Tuy nhiên, nó đã nhanh chóng bị vô hiệu hóa và không gây thương vong.

Hãng tin Interfax (Nga) cho hay các nhà chức trách tin rằng đây là một cuộc tấn công tự sát được thực hiện bởi một người 23 tuổi đến từ Trung Á. Theo hãng tin TASS, ông Dmitri Peskov, người phát ngôn của Điện Kremlin, cho hay các nhà điều tra vẫn chưa xác nhận giả thuyết đánh bom tự sát.

Trong khi đó, giới truyền thông dẫn nguồn tin thực thi pháp luật cho biết những phần thi thể còn lại của một người đàn ông có ngoại hình giống người Trung Á đã được tìm thấy tại hiện trường vụ nổ nhưng vẫn còn quá sớm để gọi người này là kẻ tấn công tự sát.

Ông Peskov nói thêm Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về kết quả sơ bộ của cuộc điều tra.

Nhà lãnh đạo Nga cũng chủ trì một cuộc họp với các chuyên gia cứu hộ, an ninh tại St. Petersburg sau vụ nổ và đến đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân tại hiện trường.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt hoa bên ngoài nhà ga Tekhnologicheskiy Institut tối 3-4. Ảnh: Retuers

Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt hoa bên ngoài nhà ga Tekhnologicheskiy Institut tối 3-4. Ảnh: Retuers


Người dân đặt hoa tưởng niệm nạn nhân vụ nổ. Ảnh: Moskva Agency

Người dân đặt hoa tưởng niệm nạn nhân vụ nổ. Ảnh: Moskva Agency

Đề cập vụ nổ nói trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là một cuộc tấn công khủng bố . Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer đã lên án cuộc tấn công ở TP St Petersburg và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Sau vụ nổ, chính quyền TP St Petersburg tuyên bố để tang 3 ngày cho các nạn nhân, bắt đầu từ ngày 4-4.

Người đứng đầu TP St Petersburg cho biết chính quyền thành phố sẽ hỗ trợ tất cả các gia đình nạn nhân và bị thương trong vụ nổ tàu điện ngầm.

Tất cả nhà thờ của thành phố lớn thứ hai nước Nga sẽ cầu nguyện cho người chết trong vụ nổ.

Ủy ban điều tra của Nga (IC) đã xác định vụ nổ trên tàu điện ngầm ở St Petersburg là một cuộc tấn công khủng bố. Phát ngôn viên của IC Svetlana Petrenko nói với hãng tin TASS các nhà điều tra cũng không loại trừ các kịch bản khủng bố khác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo