xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những người gây bạo loạn ủng hộ hay chống đối Tổng thống Trump?

Phạm Nghĩa

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump hôm 6-1 kêu gọi người ủng hộ tới Điện Capitol (tòa nhà Quốc hội Mỹ), sau đó xảy ra vụ bạo loạn làm gián đoạn cuộc kiểm phiếu đại cử tri.

Theo dõi các cảnh bạo lực trên truyền hình cáp từ Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump viết trên Twitter khoảng 1 giờ sau khi Điện Capitol "thất thủ". Ông yêu cầu những người biểu tình nên "duy trì hòa bình".

Ông Joe Biden đã phải lên sóng truyền hình trực tiếp và lên án "đây không phải là một cuộc biểu tình mà là một cuộc nổi dậy". Ông kêu gọi Tổng thống Trump ra lệnh chấm dứt vụ bạo loạn này.

Cuối cùng, Tổng thống Trump đăng một đoạn video lên Twitter, trong đó nói: "Tôi biết mọi người đã bị tổn thương. Chúng ta đã có một cuộc bầu cử bị đánh cắp. Đó là một cuộc bầu cử long trời lở đất. Nhưng mọi người phải về nhà ngay bây giờ. Chúng ta phải lập lại hòa bình, luật pháp và trật tự".

Trong một thông điệp khác, Tổng thống Trump gọi đám đông là "những người yêu nước vĩ đại". Twitter sau đó ẩn 3 dòng tweet và khóa tài khoản của ông.

Những người gây bạo loạn ủng hộ hay chống đối Tổng thống Trump? - Ảnh 1.

Đám đông đụng độ cảnh sát và tràn vào Điện Capitol... Ảnh: Reuters

Những người gây bạo loạn ủng hộ hay chống đối Tổng thống Trump? - Ảnh 2.

... sau đó bị cảnh sát xịt hơi cay. Ảnh: Reuters

Reuters bình luận việc Tổng thống Trump không kiềm chế được những người ủng hộ trái ngược hẳn với thái độ vào mùa hè năm ngoái. Lúc ấy, ông đe dọa bắt giữ và sử dụng vũ lực để dập tắt các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc.

Các đảng viên Dân chủ và một số đảng viên Cộng hòa đổ lỗi cho Tổng thống Trump kích động bạo lực hôm 6-1. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis cho biết: "Cuộc tấn công bạo lực hôm nay nhằm vào Điện Capitol của chúng ta, một nỗ lực nhằm khuất phục nền dân chủ Mỹ, được ông Trump thúc đẩy".

Ngược lại, những người ủng hộ Tổng thống Trump nói rằng không có bằng chứng cho thấy "họ bị chụp ảnh đột nhập vào các phòng họp của Quốc hội hôm 6-1".

Nhà truyền giáo ủng hộ Tổng thống Trump lâu năm, Mark Burns, viết trên Twitter: "Đây không phải là những người ủng hộ Tổng thống Trump. Đây là một cuộc tấn công do phe chống đối thực hiện".

Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton cũng khẳng định "những kẻ bạo loạn không phải là người ủng hộ Tổng thống Trump".

Theo đài NBC News, khoảng 7.000 bài đăng trên Twitter đề cập đến việc những người chống đối "đóng giả thành người ủng hộ Tổng thống Trump" xông vào Điện Capitol.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo