xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Joe Biden nhắn nhủ người ủng hộ ông Trump trong thông điệp sáng 8-11

Cao Lực - Huệ Bình - Hải Ngọc

(NLĐO) - Được truyền thông dự đoán thắng cử tổng thống Mỹ, ông Joe Biden nhấn mạnh đến đoàn kết dân tộc trong thông điệp liên bang đầu tiên vào sáng nay, 8-11 (giờ VN) khi cùng nhau, nước Mỹ có thể làm mọi điều.

Ông cho biết công việc đầu tiên của ông và cộng sự là bắt tay vào đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Nước Mỹ bước vào chặng đường mới sau khi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ (chưa chính thức) được truyền thông đưa tin, với chiến thắng khá áp đảo của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Ông Joe Biden phát biểu tại TP Wilmington, bang Delaware, tối 7-11

Ngoài nguyên nhân giúp chiến dịch tranh cử thành công, hẳn mối quan tâm hiện tại là cách lãnh đạo mới của nước Mỹ xử lý đại dịch Covid-19 và những thông báo quan trọng trong hôm nay cũng như thời gian tới.


Ông Joe Biden nhắn nhủ người ủng hộ ông Trump trong thông điệp sáng 8-11 - Ảnh 2.

Trang bìa số báo ra ngày 8-11 của báo Observer (Anh)

14:59 ngày 08/11/2020

Lời chúc mừng đặc biệt cho ông Biden!

Ông Biden thích đi xe lửa. Ông từng sử dụng phương tiện này hàng ngày trong suốt 36 năm để đi từ nhà riêng ở Delaware đến Washington DC. Ông biết rất rõ nhiều nhân viên trên tuyến đường này và nhà ga Wilmington Amtrak được đặt theo tên ông.

"Hệ thống xe lửa Mỹ mong đợi được làm việc với ông Biden và quốc hội" - CEO Amtrak Bill Flynn nói.

Vì Covid-19 mà Amtrak (công ty vận chuyển hành khách đường sắt quốc gia Mỹ) phải sa thải hơn 2.000 nhân viên.

biden xe lua ap
Ông Joe Biden lên xe lửa ở ga Pittsburgh hôm 30-9. Ảnh: AP

 

12:00 ngày 08/11/2020

Người Mỹ tràn ra đường mừng chiến thắng của ông Biden

Chiến thắng của ứng viên Joe Biden trước Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã làm dấy lên nhiều lễ kỷ niệm ở các thành phố trên khắp nước Mỹ. Từ TP New York đến Miami ở phía Đông, TP Denver và Austin ở phía Tây, những người ủng hộ ông Biden tràn ra đường sau khi đài CNN và các phương tiện truyền thống khác dự đoán ông Biden là người chiến thắng vào sáng 7-11. Họ bấm còi, cổ vũ, nhảy múa và khui sâm panh.

Tại TP Philadelphia, trời nắng ấm và mọi người đổ ra đường với đủ thứ, từ cà phê đến cocktail, bữa sáng muộn. Hầu hết đều đeo khẩu trang. “Thị trấn ông Biden!” - một người phụ nữ hét lên khi đưa đầu khỏi xe ô tô trên đường xuống phố Broad ở khu vực trung tâm thành phố. Mọi người thay phiên nhau chụp ảnh dưới biểu ngữ “Những điều tốt đẹp xảy ra ở Philadelphia”.

Nhiều người tụ tập tại Công viên Tự do ở TP Atlanta của bang Georgia. Olivia Buckmon, cư dân quận Dekalb ở Georgia, cho biết cô đã hét lên khi nghe tin ông Biden thắng cử, nói rằng cô không nghĩ Georgia sẽ chuyển sang màu xanh. Tại TP Austin ở Texas, nhiều người vẫy cờ ông Biden trước toà thị chính.

mỹ-reuters
Tại TP Philadelphia, nơi then chốt trong chiến thắng quyết định của ông Biden tại bang Pennsylvania, xe hơi bấm còi, mọi người vẫy cờ ủng hộ ông Biden và một đám đông tụ tập bên ngoài Tòa thị chính Philadelphia. Ảnh: Reuters
mỹ-reuters-1
Đám đông chật cứng bên ngoài Nhà Trắng nhún nhảy theo nhạc bài hát nổi tiếng “YMCA” của nhóm nhạc Village People mà ông Trump sử dụng khi vận động tranh cử. Tuy nhiên, ông Trump đã không có mặt tại Nhà Trắng vào sáng 7-11 mà đang chơi golf tại câu lạc bộ của mình ở Virginia. Ảnh: Reuters
mỹ-ap
Đám đông ăn mừng quanh các dãy nhà gần Nhà Trắng làm tắc đường. Nhiều người ngồi trên đầu ô tô và tài xế nắm tay nhau. Một người mặc áo choàng quốc kỳ Mỹ đi về phía Black Lives Matter Plaza với tấm áp phích viết tay có nội dung “cơn ác mộng đã qua”. Ảnh: AP
mỹ-ap-1
Tại Washington DC, một đám đông đã đổ ra đường trước Nhà Trắng tại Black Lives Matter Plaza. Các con phố gần đó chật kín người la hét, đập xoong chảo và hát “Nah nah nah nah, hey hey hey, tạm biệt”. Ảnh: AP
img Tổng thống Trump "bình tĩnh đáng ngạc nhiên" rồi "rũ vai" về Nhà Trắng

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump không tổ chức thêm bất kỳ sự kiện công khai nào trong ngày sau khi nghe tin ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden thắng cử.

 

11:13 ngày 08/11/2020

Con rể khuyên ông Trump chịu thua

Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump, đang đề nghị ông chấp nhận kết quả bầu cử, theo 2 nguồn tin của CNN.

img Cố vấn cấp cao mổ xẻ sai lầm của Tổng thống Trump

(NLĐO) - Theo đài CNN, hơn hai giờ sau khi ông Joe Biden được "gọi tên" là tổng thống đắc cử của nước Mỹ, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump vẫn không hề liên lạc với ông.

09:19 ngày 08/11/2020

Ông Biden nói về "liên minh đa dạng" cử tri

Ứng viên Joe Biden nhắc đến "liên minh đa dạng" cử tri bỏ phiếu ủng hộ ông - từ những những cử tri ở thành thị, nông thôn đến những cử tri Mỹ gốc Latin, gốc châu Á...

"Tôi tự hào về liên minh đa dạng nhất và lớn nhất trong lịch sử" - ông Biden nói, đồng thời nhấn mạnh ông sẽ không có được vị trí như hiện tại nếu không có sự ủng hộ từ những cử tri Mỹ gốc Phi, "đặc biệt là ở những khoảnh khắc chiến dịch tranh cử của tôi gặp khó khăn nhất. Cộng đồng người Mỹ gốc Phi đã đứng lên cùng tôi".

Theo báo The Guardian, tại những bang chiến địa quan trọng như Pennsylvania, Michigan, Wisconsin và Georgia, cử tri da màu đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của ông Biden.

img Mỹ thêm chia rẽ sau bầu cử

Kết quả bỏ phiếu cho thấy các cuộc thăm dò trước bầu cử tiếp tục đánh giá thấp sự ủng hộ của cử tri dành cho Tổng thống Donald Trump

09:07 ngày 08/11/2020

Ông Biden và bà Harris không nhắc đến Tổng thống Trump

Cả ông Joe Biden và bà Kamala Harris đều không nhắc đến Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu của mình.

Thay vào đó, họ tập trung vào những thách thức phía trước, trong đó có giải quyết khủng hoảng Covid-19.

"Vào ngày 9-11, tôi sẽ công bố một nhóm gồm các nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu để làm cố vấn chuyển giao quyền lực" - ông Biden cho biết.

 

09:04 ngày 08/11/2020

Ông Biden: Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa có thể hợp tác

Nhấn mạnh thông điệp đoàn kết, ông Joe Biden khẳng định Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa có thể lựa chọn làm việc cùng nhau.

2020-11-08T020427Z_308878176_RC2QYJ93R4L6_RTRMADP_3_USA-ELECTION-BIDEN
 

"Nếu chúng ta có thể quyết định không hợp tác, chúng ta cũng có thể quyết định hợp tác. Tôi tin rằng đây là một trong những yêu cầu của người dân Mỹ. Họ muốn chúng ta hợp tác. Người dân Mỹ đã lên tiếng. Họ đã trao cho chúng tôi một thắng lợi rõ ràng, thuyết phục" - ông Biden nói, đồng thời tái khẳng định cam kết trở thành tổng thống của toàn bộ người dân Mỹ, kể cả 70 triệu cử tri bỏ phiếu cho Tổng thống Trump.

img Ông Joe Biden thắng cử, ông Donald Trump làm gì tiếp theo?

(NLĐO) - Sau khi hãng tin AP và đài CNN thông báo ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, tương lai của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump nhận được sự quan tâm lớn.

08:59 ngày 08/11/2020

Thông điệp của ông Biden với những người ủng hộ Tổng thống Trump

Ông Joe Biden khẳng định với những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump rằng ông hiểu cảm giác thất vọng. Ông từng thua cuộc trước đây.

"Hãy cho nhau một cơ hội. Tôi cam kết trở thành một vị tổng thống không tìm cách chia rẽ đất nước" - ông Biden nói.

4429
Tổng thống đắc cử Joe Biden bước lên sân khấu tại TP Wilmington, bang Delaware, tối 7-11 (giờ địa phương). Ảnh: AP

08:52 ngày 08/11/2020

Bà Harris: Người Mỹ đã mở ra "một ngày mới"

Ứng viên Kamala Harris, được báo chí dự đoán đắc cử phó tổng thống Mỹ, bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách gợi nhớ đến cuộc đời và di sản của nghị sĩ quá cố John Lewis - người khẳng định: "Dân chủ không phải là một trạng thái, dân chủ không phải là một hành động".

"Bảo vệ nền dân chủ của chúng ta không dễ dàng, cần sự hy sinh. Tuy nhiên, có niềm vui trong hành trình này. Chúng ta có sức mạnh xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Gửi đến những người đã làm đất nước chúng ta tươi đẹp hơn, cảm ơn các bạn đã bỏ phiếu với số lượng kỷ lục để thể hiện tiếng nói của mình " - bà Harris khẳng định.

Bà Harris cảm ơn các cử tri Mỹ. “Gửi tới những người dân Mỹ đã tạo nên đất nước xinh đẹp, cảm ơn vì đã xuất hiện với những con số kỷ lục cho thấy tiếng nói của cử tri Mỹ được lắng nghe. Tôi biết thời gian qua thật nhiều thử thách. Đau buồn, đau đớn, lo lắng nhưng chúng ta cũng đã chứng kiến lòng dũng cảm, sự kiên cường và tinh thần rộng lượng. (…) Mọi người đã đưa ra một thông điệp rõ ràng. Cử tri đã chọn hy vọng, sự thống nhất, đoan chính, khoa học và sự thật. Cử tri đã chọn ông Joe Biden làm tổng thống tiếp theo”.

Bà Harris nói: “Tôi có thể là người phụ nữ đầu tiên ở Nhà Trắng những sẽ không phải là người cuối cùng”.

harris
Bà Kamala Harris, “phó tướng” của ông Joe Biden, nói với cử tri Mỹ. Ảnh: Reuters

 

 

 

08:45 ngày 08/11/2020

Chiến thắng của ông Biden trên các trang nhất báo chí châu Âu

Trong khi nhiều người chờ đợi bài phát biểu đầu tiên của ông Biden trước công chúng sau khi truyền thông dự đoán ông đắc cử tổng thống Mỹ, một số tờ báo ở châu Âu đưa tin về chiến thắng của ông Biden trên các trang nhất bìa báo ngày chủ nhật 8-11.

bia-3
Tờ Le Dauphine của Pháp thì ghi: “Đã xong!”
bìa-2
Tờ báo Politiken ở Đan Mạch chỉ ghi đơn giản: “Người chiến thắng”. Ảnh: Twitter
bia-1
Bìa nhật báo Dziennik của Ba Lan. Ảnh: Twitter

Khi các thành phố trên khắp nước Mỹ ăn mừng chiến thắng ​​của Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris, một bác sĩ ở thành phố New York chia sẻ niềm vui với đài CNN khi có một nhà lãnh đạo sẽ ưu tiên đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Hai nguồn thạo tin nói với CNN rằng ông Biden có kế hoạch công bố đội đặc nhiệm chống Covid-19 gồm 12 người trong ngày 9-11. Chịu trách nhiệm chính của đội đặc nhiệm sẽ gồm ông Vivek Murthy (cựu bác sĩ phẫu thuật dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, người đã tư vấn riêng cho ông Biden trong nhiều tháng về đại dịch và dự kiến ​​sẽ đóng một vai trò quan trọng, đưa ra lời khuyên về công tác phòng dịch); cựu Ủy viên Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm David Kessler; và Tiến sĩ Marcella Nunez-Smith của Đại học Yale.

07:51 ngày 08/11/2020

Cố vấn tiết lộ nội dung chính từ thông điệp của ông Biden

Các cố vấn của ông Joe Biden cho biết trong bài phát biểu đầu tiên với tư cách là ứng viên được dự đoán thắng cử tổng thống vào lúc 20 giờ (giờ địa phương) ngày 7-11, ông Biden sẽ nhấn mạnh đến đoàn kết dân tộc.

Ông sẽ kêu gọi người dân Mỹ sát cánh cùng nhau và cam kết trở thành tổng thống của toàn nước Mỹ.

Bài phát biểu của ông Biden đã được viết từ trước nhưng hiện đã có một số điều chỉnh.

img Joe Biden - Người hàn gắn

Nếu chiến thắng và tuyên thệ nhậm chức ở tuổi 78, ông Joe Biden sẽ trở thành người cao tuổi nhất từng đắc cử tổng thống Mỹ lần đầu

 

07:51 ngày 08/11/2020

Người ủng hộ háo hức chờ ông Biden phát biểu tại TP Wilmington

Dưới đây là không khí tại TP Wilmington, bang Delaware - nơi những người ủng hộ ứng viên Joe Biden đang ăn mừng và chờ đợi ông phát biểu. Dự kiến, ông Biden sẽ phát biểu vào lúc 20 giờ (giờ địa phương).

3500
Ảnh: Reuters
3500 (1)
Ảnh: Reuters

 

07:31 ngày 08/11/2020

Ông Biden biết tin chiến thắng từ cháu

Ứng viên Joe Biden hôm 7-11 dành phần lớn thời gian cùng gia đình trong lúc chờ kết quả bầu cử.

Theo CNN, một số nguồn tin cho biết cháu của ông Biden là những người đầu tiên thông báo với ông rằng ông đã giành chiến thắng.

Đây là bức ảnh được Naomi Biden, cháu gái lớn tuổi nhất của ông Biden, đăng tải ngay khi biết tin vui.

photo-0
Ảnh: Twitter

 

07:27 ngày 08/11/2020

Ê-kíp Tổng thống Trump kiện ở Arizona

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump hôm 7-11 cho biết đã trình đơn kiện ở Arizona với nghi vấn Maricopa - hạt đông dân nhất của Arizona, đếm phiếu không chính xác, Reuters cho biết.

img Nỗ lực cuối cùng của Tổng thống Trump

(NLĐO) - Các chuyên gia cho biết “chiến thuật pháp lý bầu cử” là nỗ lực cuối cùng của Tổng thống Donald Trump nhằm cứu vãn cục diện trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

 

06:42 ngày 08/11/2020

Ông ấy sẽ là tổng thống của mọi gia đình

Lời chúc mừng ông Joe Biden gởi về trên khắp thế giới nhưng các cổ động viên trung thành nhất vẫn là gia đình. Ngay khi biết tin vui, vợ và con ông đã sớm chúc mừng, chia sẻ những tấm ảnh với tổng thống đắc cử.

Bà Jill Biden viết trên Twitter: "Ông ấy sẽ là tổng thống của mọi nhà".

EmPeCvaXIAApn6v
img Ông Joe Biden thắng cử, ông Donald Trump làm gì tiếp theo?

(NLĐO) - Sau khi hãng tin AP và đài CNN thông báo ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden được cho giành chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, tương lai của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump nhận được sự quan tâm lớn.

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo