xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những bức ảnh gây phẫn nộ trong vụ khủng bố ở London

Phạm Nghĩa (Theo News.com.au)

(NLĐO) – Các bức ảnh chụp một người phụ nữ trùm khăn thờ ơ bước qua một nạn nhân trong vụ lao xe ở London – Anh và một người đàn ông vô tư dùng điện thoại “tự sướng” tại hiện trường vụ khủng bố đã gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội.

Tài khoản mạng xã hội Twitter mang tên Texas Lone Star hôm 23-3 châm ngòi cho một cuộc tranh cãi khi đăng tải bức ảnh người phụ nữ trùm khăn với dòng chú thích: “Người phụ nữ Hồi giáo không để ý tới vụ tấn công khủng bố, vừa bình thản bước qua một người đàn ông đang hấp hối vừa sử dụng điện thoại”.

Sau khi bức ảnh được chia sẻ rộng khắp, một cư dân Twitter khác đăng tải bức ảnh có nội dung tương tự. Nhân vật chính trong bức ảnh – một người đàn ông da trắng – thản nhiên đi qua nạn nhân của vụ lao xe như không có chuyện gì xảy ra.

Tài khoản @rashedalyoha bình luận dù thản nhiên đi qua hiện trường nhưng người đàn ông không bị lên án giống như người phụ nữ trên.


Những hình ảnh chụp người đàn ông da trắng và người phụ nữ trùm khăn trên đầu được cho là thờ ơ trước hoàn cảnh của các nạn nhân trong vụ lao xe ở London. Ảnh: TWITTER

Những hình ảnh chụp người đàn ông da trắng và người phụ nữ trùm khăn trên đầu được cho là thờ ơ trước hoàn cảnh của các nạn nhân trong vụ lao xe ở London. Ảnh: TWITTER

Trong khi nhiều người chỉ trích, tài khoản RogueBennyBen lại bày tỏ sự thông cảm: “Mọi người có biết họ đang làm gì không nào? Có rất nhiều người tại hiện trường. Thậm chí người ta còn nói bạn tránh xa để khỏi bị ảnh hưởng. Chúng ta không nên phán xét”.

Luật sư Mariam Veiszadeh, nhà hoạt động và bình luận xã hội người Úc, cũng theo đạo Hồi, cho biết bà tránh sử dụng các phương tiện giao thông công cộng vì sợ bị phản ứng sau khi 2 bức ảnh nói trên lan truyền trên Twitter.

Ngoài 2 bức ảnh này, bức ảnh chụp một người đàn ông “tự sướng” tại hiện trường vụ lao xe đăng tải trên mạng xã hội cũng bị “ném đá” không thương tiếc. Bức ảnh được cắt từ đoạn video quay trên cầu Westminster. Người đàn ông lắp điện thoại vào “gậy tự sướng” và đưa lên cao, dường như vừa nói chuyện vừa quay phim.

Không rõ người này lúc đó sử dụng tính năng Facebook Live để quay video trực tiếp hay ông ta là phóng viên đang đưa tin ở hiện trường. Dù trong hoàn cảnh nào, người đàn ông vẫn bị lên án vì cách hành xử không phù hợp.

Tổng cộng 5 người thiệt mạng, bao gồm nghi phạm, và ít nhất 40 người bị thương ở thủ đô London sau khi nghi phạm lao xe hơi vào khách bộ hành, tiếp đó dùng dao đâm một cảnh sát gần tòa nhà Quốc hội Anh hôm 22-3. Nghi phạm cuối cùng bị bắn chết.

Bức ảnh chụp một người đàn ông “tự sướng” tại hiện trường vụ lao xe. Ảnh: TWITTER
Bức ảnh chụp một người đàn ông “tự sướng” tại hiện trường vụ lao xe. Ảnh: TWITTER

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo