xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhức nhối nạn quấy rối tình dục ở khu nghỉ dưỡng

Phạm Nghĩa (Theo The Detroit Free Press)

(NLĐO) – Trong nhiều năm liền, khu nghỉ dưỡng Sandals Resorts ở Jamaica đã che đậy các vụ tấn công tình dục và bịt miêng các nạn nhân, không cho họ nói lên sự thật.

Theo một cuộc điều tra của báo The Detroit Free Press (Mỹ), nạn tấn công tình dục du khách là một vấn đề nhức nhối và không được kiểm soát ở Jamaica. Thống kê của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy mỗi tháng lại có một trường hợp công dân nước này bị cưỡng hiếp tại đây. Nhiều nạn nhân bị các khu nghỉ dưỡng "bịt miệng" bằng tiền nhằm bảo vệ danh tiếng cũng như doanh thu của họ.

Đủ chiêu trò bịt miệng

Trong nhiều năm liền, các khu nghỉ dưỡng ở Jamaica đã đề nghị nhiều nạn nhân bị tấn công tình dục không báo cảnh sát, cho ở lại khách sạn miễn phí hoặc hoàn lại tiền mặt để tránh dính vào kiện tụng hay để người ngoài biết được sự việc.

Những nạn nhân đồng ý trả lời phỏng vấn của The Detroit Free Press đều yêu cầu giấu tên, bao gồm một thiếu nữ 18 tuổi ở phía Tây bang Virginia; một thiếu nữ 16 tuổi ở vùng New England; một bà mẹ ở TP Atlanta, bang Georgia; một phụ nữ ở bang Kansas và một cặp vợ chồng ở bang Bắc Carolina, tất cả đều đến từ Mỹ.

Nhức nhối nạn quấy rối tình dục ở khu nghỉ dưỡng - Ảnh 1.

Khu nghỉ dưỡng Sandals Resorts là nơi xảy ra nhiều vụ tấn công tình dục du khách Mỹ. Ảnh: St. Lucia Times

Cụ thể, thiếu nữ 18 tuổi ở phía Tây bang Virginia khai với cảnh sát rằng cô bị một thực khách tấn công tình dục tại Beaches Negril Resort & Spa thuộc sở hữu của Sandals Resorts vào ngày 4-7. Dù nghi phạm được xác định nhưng không có người nào bị bắt. Mọi chuyện chìm xuồng sau khi Sandals Resorts hoàn trả số tiền 25.000 USD – chi phí chuyến du lịch - và bắt gia đình cô gái ký thỏa thuận không tiết lộ sự việc.

Trường hợp thiếu nữ 16 tuổi ở vùng New England, cô bị cưỡng hiếp trong phòng tắm tại khu nghỉ mát Beaches Negril vào năm 2013. Mẹ thiếu nữ cho biết khu nghỉ dưỡng để họ ở miễn phí tại một khu nghỉ mát khác trong 1 tuần để đổi lấy sự im lặng.

Còn bà mẹ ở TP Atlanta bị nhân viên khu nghỉ dưỡng Sunscape Splash tấn công tình dục khi đang ở dưới biển trong chuyến đi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 hồi tháng 10. Công ty AMResorts, chủ sở hữu khách sạn mà nhân viên nói trên làm việc, cảnh báo người phụ nữ không nên kiện tụng vì "tốn thời gian, tiền bạc", đồng thời thuyết phục nạn nhân "hãy về nhà và quên hết mọi chuyện".

Trong khi đó, người phụ nữ đến từ bang Kansas bị nhân viên của Sandals Ochi Beach Resort tấn công tình dục khi du ngoạn bằng thuyền vào tháng 10-2017. Sau khi nhốt mình trong phòng 3 ngày, cô quyết định báo quản lý khu nghỉ dưỡng nhưng cuối cùng được yêu cầu ký thỏa thuận im lặng để đổi lấy chuyến đi trị giá 4.500 USD.

Đối với cặp vợ chồng ở bang Bắc Carolina, tuần trăng mặt của họ bị hủy hoại sau khi một vũ công của Sandals Resorts bị cáo buộc tấn công tình dục người vợ trên sàn nhảy. Khu nghỉ dưỡng sau đó cho cặp đôi hưởng chuyến đi kéo dài 7 đêm và mát-xa miễn phí, ngược lại họ phải ký thỏa thuận giải phóng Sandals Resorts khỏi mọi trách nhiệm pháp lý.

Lúc được The Detroit Free Press liên hệ, khu nghỉ dưỡng này từ chối bình luận về các cáo buộc cụ thể và phủ nhận che đậy các khiếu nại tấn công tình dục cũng như các hình thức bịt miệng nạn nhân.

Giọt nước tràn ly

Cuối tuần trước, một cặp đôi ở bang New Jersey – Mỹ kiện Sandals Resorts đòi bồi thường số tiền 30 triệu UDS vì "hủy hoại đám cưới của họ ở Bahamas vào năm 2016". Khi ấy, một viên quản lý đã lẻn vào phòng cô dâu Ashley Pascarella, 32 tuổi, trước đêm diễn ra lễ cưới và quấy rối tình dục khi cô gái đang ngủ.

Luật sư của cặp đôi, John Nicholas, cho biết khu nghỉ dưỡng đã ngăn cản thân chủ mình báo cảnh sát và đề nghị hoàn trả số tiền 15.000 USD nhưng bị từ chối. Hai năm sau, vụ việc được đưa ra tòa án quận Manhattan…

Một nạn nhân khác ở bang Minnesota – Mỹ cũng tố cáo nhân viên khách sạn tấn công tình dục mình ở khách sạn thuộc Vịnh Montego tới đại sứ quán Mỹ. Nghi phạm sau đó bị sa thải.

Nhức nhối nạn quấy rối tình dục ở khu nghỉ dưỡng - Ảnh 2.

Một phụ nữ ở TP Detroit- Mỹ được bạn nắm tay an ủi sau khi bị một tay súng cưỡng hiếp lúc đi nghỉ mát ở Jamaica vào ngày 27-9-2018. Ảnh: The Detroit Free Press

Trường hợp khác, ngay sau khi trở về từ Jamaica, mẹ của thiếu nữ 18 tuổi ở phía Tây bang Virginia đã lên trang đánh giá du lịch TripAdvisor để trút giận. Bà cho biết con gái mình bị nhân viên pha chế đánh thuốc mê tại Club Liquid, sau đó bị một thực khách đưa vào phòng tắm và cưỡng hiếp. Người phụ nữ cũng không quên cảnh báo về những gì xảy ra với họ tại Beaches Negril Resort & Spa. Mặc dù vậy, bài viết sau đó bị gỡ bỏ.

Cảnh sát Jamaica thông báo họ đã điều tra vụ việc này nhưng văn phòng công tố không đưa ra cáo buộc đối với Sandals Resorts. Trung tâm Điều tra Tội phạm Tình dục và Lạm dụng Trẻ em Jamaica cũng vào cuộc tìm hiểu và gửi hồ sơ cho Văn phòng Công tố để đưa ra phán quyết. Trong khi đó, Đại sứ quán Nam Phi yêu cầu bản sao khám nghiệm pháp y để làm bằng chứng. Đến bây giờ, cuộc điều tra vẫn chưa tới hồi kết.

Ngoài Sandals Resorts, một số khu nghỉ dưỡng ở Jamaica cũng bị cáo buộc không giải quyết thỏa đáng các khiếu nại tấn công tình dục, bao gồm Grand Bahia Principe thuộc sở hữu của Công ty Bahia Principe Hotels & Resorts (Tây Ban Nha); Breathless Montego Bay Resort & Spa và Sunscape Splash Montego Bay của Công ty AMResorts (trụ sở tại Philidelphia – Mỹ); Hotel Riu Reggae của Công ty Riu Hotels & Resorts (Tây Ban Nha).

Trong một cảnh báo du lịch hồi tháng 1 năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận các vụ tấn công tình dục xảy ra thường xuyên tại nhiều khu nghỉ dưỡng ở Jamaica. Tuy nhiên, họ không làm tròn trách nhiệm trong việc giúp các nạn nhân đòi lại công lý, theo The Detroit Free Press.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo