xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều nơi ở châu Âu tái phong tỏa vì Omicron

CAO LỰC

Các nhà khoa học hàng đầu của chính phủ Anh khẳng định họ "gần như chắc chắn" rằng hàng trăm ngàn người dân Anh đang nhiễm Omicron mỗi ngày mà không được báo cáo

Anh quốc ngày 18-12 ghi nhận thêm 90.418 ca Covid-19 sau 24 giờ, giảm so với 93.045 ca của ngày trước đó. Tuy nhiên, đây vẫn là mức tăng kỷ lục cao thứ 2 của quốc gia này kể từ khi đại dịch khởi phát.

Trong tài liệu được công bố hôm 18-12, Nhóm khoa học về mô hình đại dịch cúm (SPI-M-O) của chính phủ Anh cảnh báo nếu không triển khai tức thì các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn, đến cuối tháng này, số ca mắc Covid-19 hằng ngày tại quốc gia của họ có thể chạm ngưỡng 2 triệu vì biến thể Omicron.

Theo Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA), tổng số người nhiễm liên quan Omicron tại Anh đã chạm mốc gần 25.000 ca tính đến tối 17-12 (giờ địa phương) - tăng hơn 10.000 ca so với 24 giờ trước đó.

Dù vậy, Nhóm cố vấn khoa học các trường hợp khẩn cấp (SAGE) của chính phủ Anh cảnh báo con số này có thể chỉ là "phần nổi của tảng băng", bởi họ "gần như chắc chắn" có hàng trăm ngàn người dân Anh đang nhiễm Omicron mỗi ngày mà không được báo cáo.

Nếu chính quyền Thủ tướng Boris Johnson không sớm thắt chặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, theo SAGE, số ca nhập viện vì Omicron ở Anh có thể đạt mức đỉnh 3.000 ca/ngày, kể cả khi biến thể này gây ra triệu chứng ít nghiêm trọng hơn so với các biến thể khác.

Tại London, nơi Omicron đã trở thành biến thể trội, Thị trưởng Sadiq Khan ngày 18-12 thông báo thành phố này đang đối mặt sự cố nghiêm trọng khi số ca nhập viện vì Covid-19 trong tuần đã tăng gần 30%.

Nhiều nơi ở châu Âu tái phong tỏa vì Omicron - Ảnh 1.

Người dân Hà Lan tranh thủ mua sắm ở TP Nijmegen hôm 18-12, trước khi lệnh phong tỏa toàn quốc có hiệu lựcẢnh: REUTERS

Cùng ngày, Đức thông báo quy định cách ly bắt buộc đối với mọi hành khách nhập cảnh từ Anh - quốc gia vừa bị họ bổ sung vào danh sách những nước có "nguy cơ cao" về Covid-19.

Trong khuôn khổ của các quy định mới (có hiệu lực từ 23 giờ ngày 19-12), mọi hành khách nhập cảnh Đức từ Anh phải trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính và cách ly 14 ngày, kể cả những người đã được tiêm vắc-xin đầy đủ, theo Reuters.

Quyết liệt hơn, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày 18-12 ban bố lệnh tái phong tỏa toàn quốc để kiểm soát tốc độ lây lan của Omicron. Theo quy định có hiệu lực từ ngày 19-12-2021, trường học, trường đại học, quán bar, nhà hàng và mọi cửa hàng không thiết yếu trên khắp Hà Lan bị đóng cửa đến ngày 14-1-2022. Lượng khách mà mỗi gia đình được phép tiếp đón cũng bị giảm từ 4 còn 2, ngoại trừ dịp Giáng sinh và năm mới.

Trước đó, giới chức Pháp, Cyprus và Áo cũng đã ban bố lệnh thắt chặt hoạt động di chuyển vì những nỗi lo liên quan đến biến thể này. Thủ đô Paris - Pháp hủy kế hoạch bắn pháo hoa mừng năm mới trong khi Đan Mạch đóng cửa rạp chiếu phim, nhà hát và viện bảo tàng.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 18-12 thông báo kể từ khi được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi vào cuối tháng 11-2021, Omicron hiện đã được ghi nhận ở 89 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại những khu vực có ca lây nhiễm trong cộng đồng, theo WHO, số ca bệnh liên quan biến thể này tăng gấp đôi sau 1,5-3 ngày.

Hiện vẫn còn nhiều câu hỏi về Omicron chưa có lời giải đáp. Chẳng hạn, liệu biến thể này có gây ra triệu chứng nặng hay không và mức độ hiệu quả của vắc-xin hiện hành trước biến thể này là bao nhiêu. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo