xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều khu du lịch Thái Lan bị đánh bom

HUỆ BÌNH

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha xem các vụ đánh bom liên tiếp trong vòng hơn 24 giờ là âm mưu gây bất ổn ở nước này

Một loạt vụ đánh bom xảy ra ở 5 tỉnh miền Nam Thái Lan - Prachuap Khiri Khan, Phuket, Phang Nga, Surat Thani, Trang - trong 2 ngày 11 và 12-8, khiến 4 người thiệt mạng và 35 người bị thương. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, không có người Việt nào trong số các nạn nhân này.

Hành động phá hoại

Hãng tin AP cho biết ít nhất 11 vụ nổ bom xảy ra trong vòng 18 giờ, trong đó có 8 vụ xảy ra trong vòng 1 giờ rưỡi. Cảnh sát Thái Lan nói đã thẩm vấn một số nghi phạm nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Họ chỉ thừa nhận có nhận được thông tin tình báo về các vụ tấn công sắp xảy ra nhưng không biết thời điểm. Theo ông Panitan Wattanayagorn - cố vấn của Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan, cảnh sát sẽ sớm công bố hình ảnh nghi phạm thu được từ camera song không cho biết những người này đến từ đâu. Ông này nhận định các vụ đánh bom có thể do một mạng lưới tiến hành bởi chúng xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn.

Mặt khác, nhà chức trách nhấn mạnh các vụ nổ không liên quan đến khủng bố quốc tế mà là hành động phá hoại do những phần tử cực đoan địa phương thực hiện. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nói với báo giới rằng các vụ nổ là âm mưu gây bất ổn ở nước này. Đáng chú ý là các vụ nổ trên xảy ra ngay trong ngày nghỉ lễ nhân kỷ niệm sinh nhật của Hoàng hậu Thái Lan Sirikit. Ngoài ra, nước này vừa trải qua cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới do chính phủ quân sự soạn thảo.

Người bị thương ở Hua Hin Ảnh: REUTERS
Người bị thương ở Hua Hin Ảnh: REUTERS

An ninh siết chặt

Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm cũng như chưa rõ động cơ các vụ nổ bom. Dù vậy, một số nhà phân tích cho rằng các nhóm nổi dậy ở miền Nam có thể là thủ phạm. Họ cũng cảnh báo loạt đánh bom liên hoàn nhằm vào du khách này có thể đánh dấu sự leo thang chưa từng có trong cuộc xung đột trước giờ chỉ xảy ra khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, sự nghi ngờ còn đổ dồn lên những người thân cận với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị lật đổ hồi năm 2006. Tuy nhiên, các vụ nổ bom lần này lại xảy ra ở những khu vực “không ưa” ông Thaksin, đồng thời là các tỉnh có nhiều cử tri ủng hộ hiến pháp mới nói trên. Một số nhà phân tích khác loại trừ khả năng động cơ đánh bom là trả đũa việc Thái Lan trục xuất hơn 100 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc.

Thiếu tướng Sansern Kaewkamnerd cho biết an ninh đã được siết chặt ở các thành phố và khu vực đông người trên khắp nước này, nhất là những địa điểm thu hút du khách. Riêng tuyến đường cao tốc và đường sắt dẫn vào thị trấn nghỉ mát Hua Hin, thuộc tỉnh Prachuap Khiri Khan, bị phong tỏa sau khi xảy ra 4 vụ nổ làm 2 người thiệt mạng và 24 người bị thương.

Các đại sứ quán nước ngoài ở Thái Lan cảnh báo du khách tới nước này nên thận trọng. Ngành du lịch được dự báo sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi các vụ nổ bom. Du lịch hiện là điểm sáng hiếm hoi của nền kinh tế Thái Lan, đóng góp 10% GDP và dự kiến có 32 triệu du khách - một con số cao kỷ lục - đến nước này trong năm nay.

Chưa ai hủy tour Thái Lan

Liên quan đến vụ đánh bom liên tiếp ở Hua Hin - Thái Lan, ngày 12-8, các công ty du lịch Việt Nam cho biết đang cập nhật thông tin với đối tác và Tổng cục Du lịch Thái Lan. Hiện chưa có ai thông báo hủy tour đến nước này.

Đại diện Vietravel cho biết tại trụ sở chính của công ty này có khoảng 9 đoàn, tương đương 330 lượt khách, đang ở Thái Lan. Du khách của Vietravel đều tham gia tour Bangkok - Pattaya, không đến Hua Hin và hành trình vẫn diễn ra bình thường.

Theo Fiditour, tình hình du khách ở Thái Lan vẫn ổn định. Và du khách của Saigontourist hiện cũng không có ở các khu vực xảy ra đánh bom.

Bộ phận điều hành của các hãng lữ hành này đang phối hợp với đối tác tại Thái Lan nhằm chủ động xử lý tình huống tour và theo dõi chặt chẽ các thông tin mới do cơ quan xúc tiến, Tổng cục Du lịch nước này thông báo.

T.Phương

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo