xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều đại gia "nhảy tàu" sau khi TT Donald Trump rút khỏi Hiệp định Paris

P.Nghĩa -- X.Mai (Theo BBC, CNN)

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1-6 thông báo Mỹ đang trong quá trình rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu ký năm 2015.

Tổng thống Donald Trump cũng cho biết các cuộc đàm phán về một thỏa thuận mới "không làm ảnh hưởng tới doanh nghiệp và người lao động Mỹ" sẽ được khởi động.

Phát biểu tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump mô tả thỏa thuận Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu là một thỏa thuận gây ra nhiều khó khăn và bất lợi cho Washington. Ông tuyên bố hiệp định này làm Mỹ tổn thất GDP (tổng sản phẩm quốc nội) cũng như mất 6,5 triệu việc làm, trong khi các nền kinh tế cạnh tranh như Trung Quốc và Ấn Độ được đối xử ưu đãi hơn.

"Để bảo vệ Mỹ và người dân Mỹ, Washington sẽ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, bắt đầu các cuộc đàm phán tái gia nhập hoặc tạo ra một thỏa thuận mới với những điều khoản công bằng đối với Mỹ. Tôi cam kết sẽ rút khỏi hoặc thương lượng về một hiệp định mà không phục vụ cho lợi ích của Mỹ. Nhiều thỏa thuận thương mại sẽ sớm được đàm phán lại" - Tổng thống Donald Trump nói.

Nhiều đại gia nhảy tàu sau khi TT Donald Trump rút khỏi Hiệp định Paris - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ đang trong quá trình rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Ảnh: BBC

Theo các nhà phân tích, việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu sẽ làm các nước tham gia hiệp định này khó đạt được mục tiêu đề ra. Mỹ đóng góp khoảng 15% lượng khí thải carbon toàn cầu nhưng cũng là một nguồn tài chính và công nghệ quan trọng cho các nước đang phát triển nhằm hạn chế tình trạng nhiệt độ gia tăng trên toàn cầu.

Tổng thống Donald Trump không đề cập thời gian Mỹ rút khỏi thỏa thuận. Nguồn tin từ Nhà Trắng trước đó tiết lộ quá trình này phải mất ít nhất 4 năm.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama – người ủng hộ hiệp định - lập tức chỉ trích động thái của người kế nhiệm. Trong khi các nhà lãnh đạo Cộng hòa tại quốc hội và ngành công nghiệp than của Mỹ ủng hộ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, lãnh đạo phe Dân chủ tại thượng viện Chuck Schumer lên án đó là một trong những quyết định tồi tệ nhất trong thế kỷ 21, gây thiệt hại to lớn cho nền kinh tế, môi trường và vị thế địa chính trị của Mỹ.


Phản ứng của các lãnh đạo thế giới

Nhiều lãnh đạo thế giới đã cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump quay lưng với hành tinh sau khi ông tuyên bố Mỹ rút khỏi hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Ý sau đó ban hành một tuyên bố chung, khẳng định họ sẽ không chấp nhận đàm phán lại thỏa thuận.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng ông tôn trọng quyết định của Tổng thống Donald Trump nhưng mô tả đó là hành động "sai lầm". Tại Đức, ông Steffen Seibert, người phát ngôn của Thủ tướng Angela Merkel, cho biết nữ thủ tướng thất vọng trước quyết định của Tổng thống Donald Trump và khẳng định cam kết của Đức đối với thỏa thuận này. Gay gắt hơn, cựu Tổng thống Mexico Vicente Fox Quesada cho rằng quyết định rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu là tuyên bố chiến tranh trên hành tinh này.

Một loạt quốc gia Bắc Âu khác gồm Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy và Iceland đã chỉ trích quyết định của nhà lãnh đạo Mỹ. Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc cũng lên tiếng, gọi quyết định của Tổng thống Donald Trump là một "nỗi thất vọng lớn đối với các nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy an ninh toàn cầu".

Bộ trưởng Môi trường Canada Catherine McKenna cũng bày tỏ "sự thất vọng sâu sắc", còn Thủ tướng Anh Theresa May nói với Tổng thống Donald Trump trong một cuộc điện thoại rằng hiệp định này bảo vệ sự thịnh vượng và an ninh của các thế hệ tương lai.

Chính phủ Brazil đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và thất vọng với quyết định của Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận biến đổi khí hậu. Bộ Ngoại giao và Bộ Môi trường Brazil cho biết nước này lo ngại về tác động tiêu cực của quyết định trên đối với các cuộc đối thoại và hợp tác đa phương nhằm đối phó với những thay đổi toàn cầu.

Trong khi đó, doanh nhân Elon Musk vừa xác nhận ông đã từ bỏ vai trò là cố vấn của chính quyền Washington để phản đối. "Biến đổi khí hậu là có thật. Rời khỏi Hiệp định Paris không phải là điều tốt cho Mỹ hoặc thế giới" – ông Musk viết trên Twitter. Giám đốc điều hành của Walt Disney Robert Iger cũng quyết định rút khỏi hội đồng cố vấn Nhà Trắng sau quyết định của Tổng thống Donald Trump. Báo giới Mỹ gọi đây là hành động "nhảy khỏi con tàu" của ông Donald Trump của các đại gia Mỹ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo