xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhật triệu đại sứ Mỹ trước thềm chuyến thăm của ông Obama

H.Bình (Theo Reuters)

(NLĐO) – Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida triệu Đại sứ Mỹ Caroline Kennedy sau khi một nhân viên tại căn cứ quân sự Mỹ bị tình nghi vứt xác của một cô gái địa phương 20 tuổi.

Một người phát ngôn cảnh sát Okinawa cho biết nhân viên dân sự 32 tuổi, tên Kenneth Franklin Shinzato, đang làm việc tại một căn cứ của quân đội Mỹ trên đảo.

Người này bị bắt hôm 19-5 và thừa nhận đã vứt xác của cô gái nhưng không nói liệu mình có phải là hung thủ sát hại nạn nhân hay không. Truyền thông địa phương nói rằng cảnh sát nghi ngờ Shinzato sát hại nạn nhân, được xác định là Rina Shimabukuro và mất tích từ cuối tháng 4.

“Tôi nói với Đại sứ Kennedy rằng vụ việc như trên là không thể tha thứ và tôi cảm thấy rất phẫn nộ” - ông Kishida nói. Bà Kennedy cam kết với ông Kishida rằng Mỹ sẽ tăng gấp đôi nỗ lực để ngăn chặn những vụ việc tương tự.


Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ Kenichiro Sasae hy vọng các vụ việc gần đây sẽ không ảnh hưởng đến không khí chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama đến Nhật Bản. Ảnh: NDTV

Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ Kenichiro Sasae hy vọng các vụ việc gần đây sẽ không ảnh hưởng đến không khí chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama đến Nhật Bản. Ảnh: NDTV

Người phát ngôn Peter Cook cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra, còn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao John Kirby gửi lời chia buồn về vụ việc. “Đây là một thảm kịch tồi tệ và rõ ràng gây phẫn nộ. Chúng tôi đang đánh giá tình hình một cách hết sức nghiêm túc” - ông Cook nói.

Okinawa, chiến trường đẫm máu trong Thế chiến lần thứ 2, hiện là nơi đóng quân của một loạt căn cứ Mỹ. Nhiều người dân bày tỏ sự bất bình vì các căn cứ này chiếm khoảng 18% diện tích đất của Okinawa và nhiều vụ bê bối liên quan đến người Mỹ đã xảy ra.

Năm 1995, một nữ sinh 12 tuổi bị 3 quân nhân Mỹ cưỡng hiếp tại Okinawa, dẫn đến các cuộc biểu tình lớn. Đầu năm nay, một thủy thủ Mỹ lại bị bắt vì nghi ngờ cưỡng hiếp một phụ nữ tại khách sạn ở phía nam đảo.

Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ Kenichiro Sasae hy vọng các vụ việc gần đây sẽ không ảnh hưởng đến không khí chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama đến Nhật Bản và TP Hiroshima tuần tới. “Vấn đề Okinawa là vấn đề Okinawa. Đây là một vụ việc đau lòng nhưng không nên để ảnh hưởng đến mục tiêu cơ bản của liên minh, đó là điều mà tôi hy vọng” - ông nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo