xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhận nhầm tiền trợ cấp 1 triệu USD, nữ sinh viên tiêu xài thả ga

Bảo Hạnh (Theo Daily Mail)

(NLĐO) - Một nữ sinh viên người Nam Phi nhận được số tiền trợ cấp hàng tháng hơn 1 triệu USD thay vì 110 USD đang gặp rắc rối lớn sau khi tiêu xài thả ga trong suốt 73 ngày.

Cô Sibongile Mani, 27 tuổi, sinh viên ngành kế toán, nhận được khoản trợ cấp mỗi tháng qua tài khoản ngân hàng để hỗ trợ tiền ăn và tiền sách. Tuy nhiên, cô này đã có một cuộc "lột xác" thành công sau 1 đêm chỉ vì sự nhầm lẫn tai hại.

Thay vì gửi 1.400 rand (110 USD), công ty quản lý khoản trợ cấp tài chính tại trường ĐH Walter Sisulu (Nam Phi) lại nhầm lẫn và gửi đến 14 triệu rand cho cô Mani. Bất ngờ nhận được số tiền lớn từ "trên trời rơi xuống", cô sinh viên liền thay đổi toàn bộ phong cách bằng cách diện quần áo thiết kế hàng hiệu và mua luôn một chiếc iPhone 7 mới tinh.

Không những thế, cô Mani còn hào phóng mua đồ cho những người bạn thân, đưa họ đi du lịch vòng quanh Nam Phi để tham dự các bữa tiệc sang chảnh. Sự nghi ngờ dần tăng lên khi hóa đơn từ một cửa hàng địa phương cho thấy cô Mani có hơn 13 triệu rand trong tài khoản và càng ngày càng có nhiều người biết tới sự hoang phí của nữ sinh viên.

Nhận nhầm tiền trợ cấp 1 triệu USD, nữ sinh viên tiêu xài thả ga - Ảnh 1.

Nữ sinh viên Sibongile Mani chụp ảnh cùng túi xách mới sau khi nhận được số tiền lớn. Ảnh: Facebook

Nhận nhầm tiền trợ cấp 1 triệu USD, nữ sinh viên tiêu xài thả ga - Ảnh 2.

Ảnh: Facebook

Cuối cùng, mọi chuyện bị vỡ lở khi ông Samkelo Mqhayi, một thành viên của Hội Sinh viên Nam Phi (SASCO), báo cáo sự việc với Chương trình Trợ giúp Tài chính Sinh viên Quốc gia.

Đến thời điểm bị phát hiện sau 2 tháng rưỡi tiêu xài "thả ga", cô Mani đã chi hơn 11.000 rand/ngày, vốn là số tiền rất lớn tại Nam Phi. Số tiền tổng cộng bị mất trong tài khoản là 842.000 rand.

Trả lời phỏng vấn tờ Herald Live, chủ tịch SASCO Zolile Zamisa nói: "Chúng tôi bị sốc. Mới cách đây không lâu chúng tôi đã đấu tranh cho hàng ngàn sinh viên không nhận được trợ cấp vì thiếu vốn. Vậy mà cô ta lại sống một cuộc sống xa hoa, tổ chức các bữa tiệc sinh nhật cho bạn bè tại các câu lạc bộ và những nơi sang trọng khác. Điều này không được phép xảy ra lần nữa".

Trong một bài đăng trên Facebook, cô Mani khẳng định đã báo sự nhầm lẫn với cơ quan chức năng. Cô này tuyên bố không phủ nhận bất kỳ điều gì và sẽ thuật lại mọi chuyện. Tuy nhiên, hiện nay nữ sinh viên này đã bỏ trốn và đóng luôn tài khoản Facebook cá nhân.

Phát ngôn viên trường ĐH Walter Sisulu, bà Yonela Tukwayo, khẳng định cô Mani sẽ phải hoàn trả lại số tiền. Trong khi đó, giám đốc công ty quản lý khoản trợ cấp cho biết: "Chúng tôi sẽ có hành động pháp lý đối với sinh viên này". Theo các chuyên gia pháp luật, cô Mani có thể đối mặt với cáo buộc trộm cắp.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo