xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà Trắng kêu gọi người dân không tích trữ xăng dầu

Gia Minh

(NLĐO) - Ngày 11-5, Nhà Trắng kêu gọi người Mỹ không tích trữ xăng dầu giữa lúc hệ thống dẫn dầu Colonial Pipeline tiếp tục ngưng hoạt động trong ngày thứ 5 liên tiếp theo sau một cuộc tấn công đòi tiền chuộc của tin tặc.

Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm cho biết các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự cố trên gồm bang Bắc Carolina, Nam Carolina, Tennessee, Georgia và phía Nam bang Virginia. Theo bà Granholm, những nơi này có thể sẽ trải qua "tình trạng khan hiếm nguồn cung" nhưng không phải là "thiếu xăng".

"Không có lý do gì để tích trữ xăng dầu, nhất là khi đường ống sẽ hoạt động lại vào cuối tuần này" - bà  Granholm phát biểu với giới truyền thông tại Nhà Trắng.

Ngày càng có nhiều trạm xăng dọc bờ Đông nước Mỹ báo cáo tình trạng thiếu nhiên liệu hôm 11-5 dù con số này hiện chưa nhiều. Theo thống kê, 6 bang hiện có một số trạm xăng ngừng hoạt động. 

Nhà Trắng kêu gọi người dân không tích trữ xăng dầu - Ảnh 1.

Người dân Mỹ đang tự đổ xăng trên đường. Ảnh: NBC News

Colonial Pipeline vào cuối ngày 12-5 (giờ Mỹ) dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định về việc có khởi động lại hoàn toàn đường ống hay không, bà Granholm cho biết. Tuy nhiên, vẫn sẽ mất một vài ngày để hoạt động của hệ thống trở lại bình thường.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tìm kiếm giải pháp thay thế để đưa nhiên liệu đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas hôm 11-5 cho biết ông chuẩn bị tạm thời cho phép tàu gắn cờ nước ngoài vận chuyển nhiên liệu đến những nơi nói trên nếu nhu cầu tại đó gia tăng.

Hệ thống Colonial Pipeline cung cấp gần một nửa lượng xăng dầu và nhiên liệu cho bờ Đông. Cơ sở này đã ngưng hoạt động từ ngày 7-5 sau khi bị tin tặc xâm nhập. 

Cuộc tấn công đã làm dấy lên những lo ngại mới về nguy cơ các cơ sở hạ tầng năng lượng Mỹ dễ bị tấn công mạng, cũng như về nguồn cung và giá cả nhiên liệu. 

FBI cho biết đứng sau vụ tấn công là nhóm tội phạm mạng DarkSide ở Nga. Tuy nhiên, ông Biden cho biết không có bằng chứng nào cho thấy chính phủ Nga liên quan đến vụ việc. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo