xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà lãnh đạo Đài Loan đến Mỹ giữa tâm bão

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã tới Mỹ hôm 11-7 (giờ địa phương) giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc liên quan đến hợp đồng vũ khí tỉ USD của Washington và Đài Bắc.

Theo Reuters, bà Thái sẽ ở Mỹ 4 ngày: 2 ngày trên chặng đầu tiên và 2 ngày trên đường trở về sau chuyến thăm 4 đồng minh ở Caribbean.

Nhà lãnh đạo Đài Loan bắt đầu chuyến thăm từ TP New York và dự kiến ở lại TP Denver trên đường trở về.

Ngay trước khi bà Thái đến khách sạn ở quận Manhattan, một nhiếp ảnh gia của Reuters chứng kiến vụ xô xát giữa hàng chục người biểu tình thân Trung Quốc và thân Đài Loan tại lối vào khách sạn. Sở Cảnh sát TP New York không bình luận về vụ việc này.

Reuters cho biết lần gần đây nhất bà Thái quá cảnh Mỹ là vào tháng 3 năm nay nhưng "không kéo dài bất thường" như lần quá cảnh hôm 11-7. Thông thường, nhà lãnh đạo Đài Loan chỉ ở lại Mỹ 1 đêm.

Nhà lãnh đạo Đài Loan đến Mỹ giữa tâm bão - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Đài Loan bắt đầu chuyến thăm từ TP New York và dự kiến ở lại TP Denver trên đường trở về. Ảnh: Reuters

Các nhà phân tích bình luận đây là "sự hỗ trợ của chính quyền Tổng thống Donald Trump dành cho bà Thái" trong bối cảnh Đài Loan phải chịu áp lực ngày càng tăng từ Trung Quốc.

Phát biểu trước khi khởi hành tại sân bay quốc tế ở Đào Viên, bà Thái tuyên bố sẽ "chia sẻ các giá trị tự do và minh bạch với các đồng minh của Đài Loan".

Trong chuyến thăm mới nhất, nhà lãnh đạo Đài Loan dự kiến đến Grenadines, St Lucia, St Kitts và Nevis cùng với Haiti. Đài Bắc hiện chỉ có 17 quốc gia là đồng minh ngoại giao, hầu hết đều là quốc gia nhỏ ở Trung Mỹ, Caribbean hoặc Thái Bình Dương.

Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả chuyến thăm của bà Thái là "cá nhân, không phải chính thức". Trong tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ phê chuẩn hợp đồng vũ khí trị giá 2,2 tỉ USD cho Đài Loan. Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ ngừng thương vụ này để tránh làm tổn hại mối quan hệ song phương giữa Bắc Kinh và Washington.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo