12/09/2020 09:16

Nguy cơ xung đột Ấn Độ - Trung Quốc hậu đàm phán

Trung Quốc và Ấn Độ hôm 11-9 nhất trí xuống thang căng thẳng ở biên giới tranh chấp, đồng thời thực hiện các bước khôi phục hòa bình sau cuộc họp ngoại giao cấp cao ở Nga.

Tuyên bố chung của hai nước cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã gặp nhau tại thủ đô Moscow hôm 10-9 đạt được nhiều đồng thuận về vấn đề xung đột biên giới tranh chấp, gồm thỏa thuận nhanh chóng rút binh sĩ khỏi khu vực biên giới và xoa dịu căng thẳng.

Cuộc gặp trên diễn ra bên lề hội nghị cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Nga ngay sau cuộc đối đầu giữa quân đội hai nước ở khu vực biên giới hồi đầu tuần này.

Nguy cơ xung đột Ấn Độ - Trung Quốc hậu đàm phán - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị gặp nhau tại thủ đô Moscow - Nga hôm 10-9 .Ảnh: REUTERS

Theo một nguồn tin Ấn Độ, ông Jaishankar nói với ông Vương rằng nhiệm vụ trước mắt là cho quân rút khỏi "các khu vực xung đột", tránh tình hình tồi tệ hơn. Trong khi đó, ông Vương phát biểu trong cuộc gặp rằng điều cấp thiết là ngừng ngay lập tức các hành động khiêu khích như nổ súng và những động thái nguy hiểm khác vi phạm cam kết mà hai bên đặt ra.

Phản ứng về kết quả cuộc họp kéo dài của các quan chức Ấn - Trung, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tìm ra giải pháp sớm nhất có thể nhằm giảm leo thang căng thẳng ở khu vực biên giới tranh chấp giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới. Theo đài CNBC, Công ty Tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group (Mỹ) dự báo 60% khả năng các cuộc giao tranh tiếp tục nhưng sẽ diễn ra định kỳ và gây thương vong một cách hạn chế.

Theo hãng thông tấn Anadolu Agency (Thổ Nhĩ Kỳ), Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh gần đây đã thúc giục Nga tăng tốc cung cấp hệ thống phòng không S-400 mà Ấn Độ đặt mua với giá 5,43 tỉ USD. Theo kế hoạch, quá trình chuyển giao hệ thống này sẽ diễn ra vào tháng 12-2021 nhưng với diễn biến căng thẳng hiện tại, Ấn Độ đã đề nghị Nga đẩy nhanh tiến độ.

Xuân Mai

Tin liên quan

Viết bình luận

Singapore 2 lần kích nổ, tiêu hủy 1 quả bom
3 giờ trước 548
(NLĐO) – Các chuyên gia quân đội Singapore ngày 26-9 kích nổ quả bom nặng 100 kg từ thời Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 được tìm thấy tại một công trường xây dựng, gây ra tiếng nổ lớn.
Cận cảnh lễ duyệt binh rầm rộ của Hàn Quốc
4 giờ trước 548
(NLĐO) - Hàn Quốc vừa tổ chức buổi lễ duyệt binh hiếm hoi, đồng thời cảnh báo Triều Tiên về mối đe dọa hạt nhân.
Nga nói lãnh đạo Armenia “phạm sai lầm lớn”
5 giờ trước 548
(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh chính cách tiếp cận “không nhất quán” và “vô trách nhiệm” của giới chức Armenia đã dẫn đến căng thẳng leo thang ở vùng ly khai Nagorno-Karabakh.
Đại sứ Ý tại Việt Nam: TP HCM có nhiều điểm tương đồng với TP Milan
6 giờ trước 548
(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã có buổi tiếp tân Đại sứ Ý tại Việt Nam Marco Della Seta nhân chuyến thăm và làm việc tại TP HCM sáng 26-9.
Nga truy nã chủ tịch, phó chủ tịch Tòa án Hình sự quốc tế

Nga truy nã chủ tịch, phó chủ tịch Tòa án Hình sự quốc tế

(NLĐO) - Ngoài Chủ tịch Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) Piotr Hofmanski, phó chủ tịch thứ nhất và một thẩm phán của ICC cũng nằm trong danh sách truy nã của Bộ Nội vụ Nga.