xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nguy cơ mất kiểm soát dịch Covid-19 tại Mỹ

Xuân Mai

Số ca nhiễm mới Covid-19 tại Mỹ tăng mạnh ở nhiều nơi khiến chính quyền các bang và thành phố cân nhắc chậm mở cửa hoặc thay đổi kế hoạch này.

Các bang Texas, Florida, Arizona và California hôm 23-6 chứng kiến số ca nhiễm mới trong một ngày phá kỷ lục những ngày trước đó trong khi tại bang New Jersey, nơi có số ca nhiễm đang giảm, Thống đốc Phil Murphy cảnh báo tốc độ lây lan đang bắt đầu tăng lên.

Theo số liệu từ Trường ĐH Johns Hopkins và trang Bloomberg (Mỹ), số ca nhiễm mới tăng thêm 35.695, lên hơn 2,33 triệu ca, với tỉ lệ tăng số ca nhiễm trong một ngày là 1,6%, cao hơn so với con số 1,3% trong 7 ngày qua. Trong khi đó, tỉ lệ tử vong tăng 0,7%, nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ lên hơn 120.913. Đáng chú ý, bang California hôm 22-6 ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới trong một ngày hơn 6.000 ca, đây là con số cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi đại dịch bùng phát ở Mỹ.

Nguy cơ mất kiểm soát dịch Covid-19 tại Mỹ - Ảnh 1.

Thị trưởng TP New York Bill de Blasio đến tiệm cắt tóc khi thành phố này dần mở cửa trở lại hôm 23-6 Ảnh: Reuters

Giới chức địa phương kêu gọi người dân ở nhà, đeo khẩu trang ở nơi công cộng và thực hiện giãn cách xã hội sau khi đại dịch Covid-19 có xu hướng lan rộng tại nhiều bang nước Mỹ. Theo đài CNN, số ca nhiễm mới trong một ngày tại bang Florida được ghi nhận là 3.289 trong khi con số này tại Arizona là 3.591 trường hợp.

Tại bang Texas, các cơ quan y tế cho biết số ca nhiễm mới và ca nhập viện đang tăng với tốc độ nhanh nhất mà Thống đốc Greg Abbott cho đó là "không thể chấp nhận được".

Các bang nói trên nằm trong số 26 bang nước Mỹ chứng kiến số ca nhiễm mới tăng hơn so với tuần trước. Một chuyên gia cho biết đại dịch đang nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát ở nhiều nơi. Các chuyên gia bày tỏ lo ngại dù các bang chứng kiến số ca nhiễm mới giảm tạm thời nhưng vẫn có thể ghi nhận các trường hợp nhiễm mới tăng mạnh trở lại khi bắt đầu mở cửa và người dân đi lại nhiều hơn.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc cấm nhập cảnh đối với người đến từ một số quốc gia bị xem là chưa an toàn vì đại dịch Covid-19, trong đó có Mỹ - quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Kế hoạch này vẫn đang được điều chỉnh và hoàn thiện để gửi các quốc gia thành viên của EU vào tuần tới, trước thời điểm mở cửa trở lại vào ngày 1-7. Hai quan chức EU cho biết khối này cũng đang thảo luận phương án chỉ cấm nhập cảnh đối với từng khu vực của Mỹ thay vì với toàn bộ người đến từ Mỹ.

Tính đến hôm 24-6, thế giới có hơn 9,3 triệu trường hợp nhiễm và ít nhất 480.000 ca tử vong do Covid-19.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo