xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nguy cơ hiểu lầm thảm khốc

Xuân Mai

Sự xuất hiện của quân đội có thể dễ dàng dẫn đến tính toán sai lầm hoặc hiểu lầm cho đối phương hay dẫn đến một hậu quả không thể đảo ngược

Máy bay ném bom B-1B của Mỹ được các chiến đấu cơ F-15 hộ tống đã bắt đầu bay dọc bờ biển phía Đông Triều Tiên hôm 23-9 trong một cuộc phô diễn sức mạnh tại khu vực gần biên giới nước này.

Khó lường

Lầu Năm Góc cho biết Lực lượng Không quân Mỹ điều B-1B từ Guam cùng các chiến đấu cơ F-15 từ Nhật Bản đến vùng biển phía Bắc khu phi quân sự (DMZ) trên bán đảo Triều Tiên nhằm đáp trả "hành động liều lĩnh của chính quyền Bình Nhưỡng".

Nhấn mạnh rằng đây là lần bay xa nhất về phía Bắc của bất kỳ chiến đấu cơ hay máy ném bom nào của Mỹ ngoài khơi bờ biển Triều Tiên trong thế kỷ này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Dana White khẳng định sứ mệnh thể hiện sự quyết tâm của Washington. Đó cũng là thông điệp rõ ràng về việc Tổng thống Donald Trump có nhiều lựa chọn quân sự để đánh bại bất kỳ mối đe dọa nào.

Sứ mệnh tuần tra hiếm hoi được huy động trước bình minh này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Bình Nhưỡng và Washington, cũng như sau lời đe dọa kích nổ một quả bom nhiệt hạch (bom H) ở Thái Bình Dương của Triều Tiên. Giới chuyên gia bày tỏ lo ngại đối với mối nguy hiểm rõ ràng của động thái nêu trên từ Washington. Sự xuất hiện của quân đội có thể dễ dàng dẫn đến tính toán sai lầm hoặc hiểu lầm cho đối phương hay dẫn đến một hậu quả không thể đảo ngược. Từ đó, thảm họa trên bán đảo Triều Tiên có thể bùng phát, khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng.

Theo trang Sky News, thông thường, hai bên đối địch sẽ có kênh liên lạc mở hoặc thông qua ngoại giao trực tiếp hay bên trung gian thứ 3 nhưng trong câu chuyện giữa Triều Tiên và Mỹ, không có bất kỳ kênh liên lạc nào. Trung Quốc hoặc Nga có thể đóng vai trò trung gian nhưng rõ ràng, phương án này đang tỏ ra không hiệu quả. Điều đáng lo ngại là chỉ có những thông điệp qua lại ngày càng gay gắt đang bị hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên lạm dụng.

Nguy cơ hiểu lầm thảm khốc - Ảnh 1.

Máy bay B-1B chuẩn bị cất cánh từ căn cứ không quân ở Guam hôm 23-9 trong sứ mệnh tuần tra tới bán đảo Triều Tiên Ảnh: U.S AIR FORCE

Chỉ vài giờ sau động thái mới nhất của Không quân Mỹ, truyền thông Triều Tiên ngày 24-9 lập tức công bố đoạn video về hình ảnh mô phỏng các máy bay ném bom và tàu sân bay của Mỹ bị trúng hỏa lực từ tên lửa của Bình Nhưỡng. Trang tuyên truyền DPRK Today (Triều Tiên) tiết lộ hình ảnh chỉnh sửa cho thấy tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 tấn công máy bay ném bom B-1B và F-35, sau đó 2 chiến đấu cơ chìm trong đám cháy.

Trong đoạn video còn có hình ảnh tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên tấn công tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ. Phụ đề của đoạn video nhấn mạnh nếu máy bay F-35, B-1B và tàu Carl Vinson dẫn đầu cuộc tấn công của Mỹ, chúng sẽ bị chôn vùi theo thứ tự đó.

Khẩu chiến bất tận

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 23-9, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố Bình Nhưỡng tấn công phủ đầu Mỹ là điều không thể tránh khỏi nếu họ nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Washington chuẩn bị tấn công quân sự nước này.

Đề cập mối đe dọa của ông Donald Trump hôm 19-9 về việc "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên, Bộ trưởng Ri Yong-ho cho rằng tổng thống Mỹ đã mắc "sai lầm không thể đảo ngược", rằng chính ông chứ không phải ai khác là người đang thực hiện sứ mệnh tự sát. Không chịu kém tiếng, ông chủ Nhà Trắng phản pháo trên Twitter rằng Bình Nhưỡng sẽ không trụ được lâu nếu phát biểu của ông Ri là suy nghĩ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Trong khi đó, hàng chục ngàn người đã tập trung tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng để ủng hộ tuyên bố chống Mỹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tấm áp phích ở góc quảng trường có hình ảnh tên lửa màu đỏ của Triều Tiên phá hủy tòa nhà quốc hội Mỹ cùng khẩu hiệu "Câu trả lời của Triều Tiên". 

Mỹ không thể bắn hạ tên lửa Triều Tiên?

Trang Sputnik ngày 24-9 dẫn nhận định của các chuyên gia quân sự am hiểu về công nghệ phòng thủ tên lửa cho rằng với tuyên bố Mỹ sẽ tiêu diệt tên lửa đạn đạo trên không của Triều Tiên, Lầu Năm Góc đang hết sức sai lầm, khiến công chúng và chính quyền nước này lầm tưởng.

Mỹ sẽ gặp khó khăn trong việc tìm cách bắn hạ tên lửa hạt nhân của Triều Tiên. Đó là ý kiến được cả Chủ tịch Quỹ Ploughshares về an ninh toàn cầu Joe Cirincione cùng Giám đốc chính sách Giải trừ quân bị và Giảm thiểu nguy cơ của Hiệp hội Kiểm soát vũ khí không đảng phái của Mỹ Kingston Reif cùng chia sẻ.

Theo 2 vị chuyên gia, Mỹ phô trương về các hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng của mình, mặc dù gần như không hệ thống nào có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Báo cáo do ông Cirincione gửi tới trang tin quốc phòng Defense One đã chỉ ra rằng khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa bay qua Nhật Bản, nó có độ cao đủ để không một hệ thống nào của Mỹ có thể vươn tới.

Hệ thống đánh chặn tên lửa của Mỹ có 3 tầng, gồm Patriot, THAAD và Aegis. Tuy nhiên, cả 3 đều được thiết kế để bắn hạ tên lửa ở giai đoạn cuối. Mặc dù Washington thông báo đã đầu tư 320 tỉ USD vào các hệ thống phòng thủ tên lửa trong vài thập niên qua, không hệ thống nào có khả năng chạm tới ICBM (thậm chí là tên lửa đạn đạo tầm trung IRBM) vào giai đoạn giữa đường bay hay ngay sau khi phóng.

Mỹ có một hệ thống được cho là giải pháp cuối cùng đối với mối đe dọa từ ICBM, được gọi là Hệ thống Phòng thủ Giai đoạn giữa trên Mặt đất (GMD). Hệ thống này đến nay cũng tiêu tốn khoảng 40 tỉ USD và được khẳng định là có khả năng bắn hạ ICBM ở điểm cao nhất với tầm xa lên tới khoảng 5.600 km. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, "có khả năng" không có nghĩa là "đảm bảo thành công".

Thu Hằng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo