xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người Mỹ vẫn không đeo khẩu trang

Bài và ảnh: Nhã Trần (từ Texas - Mỹ)

Với người Mỹ, thà ở nhà tự cách ly nếu không ổn, còn khi thấy bản thân khỏe để ra ngoài thì tuyệt nhiên họ sẽ không đeo khẩu trang; giới chức trách cũng không khuyến cáo hay bắt buộc phải đeo khi đến nơi công cộng...

Tôi chỉ thật sự cảm nhận sự tác động và ảnh hưởng đến cuộc sống ngày thường của mình vào hôm 17-3 (giờ Mỹ), khi đi siêu thị mua ít đồ thiết yếu như giấy vệ sinh, giấy lau tay, thuốc cảm và gạo..., tức sau khi Tổng thống Donald Trump ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về dịch bệnh Covid-19 được 4 ngày.

Giấy vệ sinh trở thành hàng hiếm

Thật ra, dịch bệnh đến với nước Mỹ nói riêng và bang Texas nói chung khá muộn màng nhưng sự lây lan nhanh chóng của nó làm mọi thứ xáo trộn nhanh đến mức bạn không thể tin là sự thật. Tôi chọn đi siêu thị vào ngày đầu tuần thay vì cuối tuần trước khi giới chức trách khuyến cáo mọi người nên ở nhà ít nhất 2 tuần để ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Đến nơi, tôi mới thấy sự hối hả đông đúc của mọi người trong siêu thị Costco (hệ thống siêu thị bán sỉ lớn nhất của Mỹ) tại TP Webster, Nam Texas gần nhà. Bạn không thấy Covid-19 bằng mắt thường nhưng bạn sẽ thấy ngay lập tức cách người ta đang đối phó với nó thế nào. 

Đừng lo, sẽ không ai đứng gần bạn cả và bạn cũng chẳng có ý định đứng gần ai cả trong phạm vi khoảng 3 m, từ từ rồi vào siêu thị. Trước siêu thị có 2 người liên tục xịt nước tiệt trùng vào các xe đẩy dành cho khách hàng. Gần như xe đẩy của ai cũng có 1 bao... giấy vệ sinh và mọi người vẫn liên tục gần như đổ dồn về nơi đặt giấy vệ sinh (kể cả tôi!).

Người Mỹ vẫn không đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Đây là một hình ảnh lạ lùng nhất với tôi sau 18 năm sống tại Mỹ bởi giấy vệ sinh chưa bao giờ hút hàng đến thế, kể cả khi có bão tuyết hay lũ lụt nặng nề. Trong khi thực phẩm vẫn còn tương đối đầy đủ thì hàng giấy vệ sinh ngày thường vốn chất đống cao ngút vượt đầu người, trên diện tích cả trăm m2 giờ chỉ còn lại khoảng 7 bao. 

Tuy không giới hạn sức mua nhưng tôi chỉ lấy 1 bao vì ai cũng nghĩ vẫn còn rất nhiều người cần đang ở phía sau. Một cô đi gần hỏi tôi lấy giấy vệ sinh ở đâu? Tôi chỉ đằng kia và dõi theo xem cô ấy có lấy được bao nào không và thấy mặt cô ấy hiện lên vẻ hốt hoảng khi nhìn vào kệ để giấy vệ sinh trống rỗng.

Mặt hàng giấy vệ sinh "hot" đến nỗi trở thành đề tài chế giễu trên truyền thông và trang mạng xã hội (như ảnh chế đánh bạc ăn giấy vệ sinh thay tiền). Giấy vệ sinh khan hiếm vì người Mỹ không có thói quen vệ sinh bằng vòi xịt nên giấy vệ sinh là thứ thiết yếu số 1 hiện nay, hơn cả thực phẩm, vì thực phẩm có nhiều loại khác nhau và có thể thay thế. Thật quá trớ trêu!

Người gốc Á khó mua được gạo

Hai mặt hàng thiết yếu khác là thuốc cảm và gạo (với người gốc Á như tôi thì trong nhà không thể thiếu gạo). Tôi không mua được hai mặt hàng này, hỏi nhân viên phục vụ thì mới biết tôi đã quá chậm chân. Họ đã bán sạch khoảng 2 tuần trước đó, buộc tôi phải đi kiếm chỗ bán gạo dù chỉ 1 bao nhỏ.

Riêng thuốc cảm cũng trong tình trạng tương tự sau khi thông tin trên báo khoa học nói rằng vào giai đoạn nhẹ đầu tiên khi nhiễm Covid-19 thì một số thuốc cảm cúm sẽ giúp nhiều cho người bệnh. Do thuốc cảm "cháy hàng" nên tôi thay thế bằng 2 lọ vitamin giúp tăng cường hệ miễn dịch - giới hạn mỗi người mua 2 lọ và tôi lấy cả hai, cùng 1 vỉ trứng. Đó là tất cả những gì tôi mua được.

Tuy vào thời điểm nhiều mặt hàng khan hiếm nhưng giá cả không bị đẩy lên, thậm chí một số mặt hàng còn giảm giá so với ngày thường như các loại thực phẩm chức năng tăng cường hệ miễn dịch. Là ngày thường nhưng trong lúc cao điểm của mùa dịch Covid-19 nên đi siêu thị ai cũng muốn mua những thứ thiết yếu chóng vánh để ra về chứ không còn la cà xem hàng như trước nữa...

Mọi người đứng xếp hàng đều giữ khoảng cách với nhau khoảng 3 m nên hàng người rất dài. Điều đặc biệt là 100% không ai đeo khẩu trang cả. Bạn đừng hỏi tại sao. Do mỗi nước ngăn chặn và bảo vệ cộng đồng theo những phương cách rất khác nhau, phù hợp với điều kiện y tế và văn hóa ứng xử của quốc gia đó. 

Với người Mỹ, thà họ sẽ ở nhà tự cách ly nếu thấy không ổn, còn nếu thấy bản thân khỏe để ra ngoài thì họ sẽ không đeo khẩu trang. Tôi thấy cái tôi trong ứng xử nơi công cộng của người Mỹ dường như mạnh hơn nỗi sợ bị lây nhiễm dịch bệnh!

Người Mỹ vẫn không đeo khẩu trang - Ảnh 2.

Bảy bọc giấy vệ sinh cuối cùng đã được tiêu thụ rất nhanh

Giới chức ở Mỹ cũng chưa khuyến cáo công dân nên đeo hay bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng khi không bị bệnh, hay nguy cơ... Họ chỉ khuyến cáo nếu thấy không khỏe, việc đầu tiên là bạn hãy ở nhà tự cách ly nhiều nhất có thể, chỉ ra ngoài lúc cần thiết; thứ hai là hãy rửa tay kỹ, giữ khoảng cách với người khác nếu cần gặp gỡ.

Từ ngày 17-3, mọi hoạt động công cộng đều phải ngưng tại nhiều TP ở Texas, chỉ giới hạn dưới 10 người. Toàn bộ các quán bar, club, nhà thờ phải đóng cửa trong 15 ngày tới, trường học các cấp cũng đóng cửa đến giữa tháng 4. May mắn, việc này cũng không ảnh hưởng mấy đến học hành vì mỗi ngày tôi vẫn thấy con trai bận bịu lên website của trường, check email lấy bài học và bài tập làm tại nhà.

Nhà hàng, quán ăn có vẻ phải chịu thiệt hại nặng nề khi bạn chỉ được đặt hàng mang đi hoặc giao tận nhà chứ không còn được phục vụ tại chỗ như trước. Khách bay quốc tế về Texas phải chịu cách ly 14 ngày và 7 ngày đối với khách nội địa. Hiện nay, TP Houston có khoảng 13 ca mắc Covid-19, so với nhiều tiểu bang khác thì chưa phải là nhiều đến mức TP phải đóng cửa nhưng nhiều biện pháp phòng chống dịch tại Houston nói riêng và Texas nói chung đang được thực hiện từng bước rất nhanh và mạnh mẽ để ngăn chặn Covid-19.

Mọi thứ hiện nay dường như im ắng và thời gian trôi qua quá chậm. Ai cũng mong mỏi cuộc sống sớm lại an lành như trước… 

Không được chủ quan

Chủ đề nên đeo hay không đeo khẩu trang vẫn đang được tranh luận dữ dội trên các diễn đàn của người Mỹ gốc Việt. Ông Xuan Tan, một kỹ sư công nghệ thông tin đang làm việc tại TP Chicago, cho biết ông và gia đình ở vùng ngoại ô, ít tiếp xúc với nhiều người, kể cả trong công việc nên chưa thấy cần thiết đeo khẩu trang.

Những ai quyết định không đi lại bằng tàu điện hoặc đi bộ ở khu trung tâm thành phố thì cũng không đeo. Tuy nhiên, ông Tan cho biết trò chuyện qua điện thoại với người bạn ở California thì cư dân bên đó đã có người đeo khẩu trang phòng ngừa dịch.

Ông Tan nói rằng theo mô hình điện toán, đến cuối tháng 4 ở Mỹ dự báo sẽ có hơn 1 triệu người nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra dịch bệnh Covid-19. Hiện tại, tổng số ca mắc bệnh và tử vong liên quan đến dịch này tại Mỹ là 9.261 và 150.

T.Đoàn ghi

Hai người Mỹ gốc Việt đầu tiên tử vong

Tiểu bang Washington vừa có 2 người Mỹ gốc Việt tử vong vì Covid-19. Đây có thể là những người gốc Việt đầu tiên tử vong do virus SARS-CoV-2 trên thế giới. Theo TTXVN, thông tin về 2 trường hợp này đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ xác nhận.

Bệnh nhân thứ nhất là một phụ nữ sinh năm 1946, tử vong ngày 16-3 tại TP Seattle thuộc bang Washington, nơi đang có tỉ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất ở Mỹ. Bệnh nhân tử vong sau một tuần nhập viện.

Bệnh nhân thứ hai là một người cao tuổi khiếm thị, sống tại một viện dưỡng lão cũng ở bang Washington.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo