xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người Mỹ khốn khổ vì không mua được sữa, thuốc tẩy khi đổ xô đến siêu thị

N. Thương (theo Reuters)

(NLĐO)- Ở quận Union bang New Jersey, một siêu thị thuộc hệ thống Target mở cửa từ 8 giờ sáng và 5 phút sau đã bán hết sạch cả kho sữa và nước đóng chai. Ở thành phố Austin bang Texas, một số trạm bơm xăng đã cạn kiệt.

Tại một siêu thị thuộc hệ thống Home Depot ở thành phố Fairfax bang Virginia, người mua hàng không tìm thấy nổi một chai thuốc tẩy.

Trời vừa hửng sáng ở nước Mỹ ngày 14-3, hàng nghìn người đi mua hàng tích trữ đã xếp hàng dài bên ngoài các siêu thị và cửa hàng bách hóa từ trước giờ mở cửa với hy vọng mua được những nhu yếu phẩm trong bối cảnh đất nước đang hạn chế đi lại để làm chậm tốc độ lây lan virus Sars-CoV-2.

"Thật điên rồ. Mọi người như hóa điên. Ý tôi là, tôi không lo lắng quá. Nhưng nếu nơi tôi ở bị phong tỏa thì tôi muốn đảm bảo là mình có lương thực để ăn" – Alexis Coppol, một công dân Washington đang mua sắm tại một siêu thị Costco, chia sẻ.

Người Mỹ khốn khổ vì không mua được sữa, thuốc tẩy khi đổ xô mua hàng tích trữ - Ảnh 1.

Kệ bán thức ăn đóng hộp và mì sợi trống trơn tại một siêu thị ở bang California, Mỹ. Ảnh: Reuters

Người Mỹ đã bắt đầu đi mua hàng tích trữ từ nhiều ngày trước. Nhưng sau khi Tổng thống Donald Trump chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp hôm 13-3 thì người dân mới thật sự bắt đầu đổ xô đi đến các siêu thị.

Nước Mỹ đã có hơn 2.500 người nhiễm bệnh và ít nhất 52 người đã tử vong. Tính đến nay cả thế giới đã có hơn 154.000 người nhiễm bệnh và 5.800 người đã thiệt mạng từ khi dịch bùng phát ở Trung Quốc vào tháng 12-2019.

Để hạn chế sự lây lan dịch bệnh, quan chức nhiều địa phương của Mỹ đã cho đóng cửa các trường học, nhiều công ty cũng yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà. Hệ quả kéo theo là tình trạng đổ xô đi mua hàng tích trữ để dự phòng cho thời gian dài không ra khỏi nhà, gây căng thẳng cho nguồn cung và phân phối nhu yếu phẩm trên khắp đất nước.

Để không bị thiếu hụt hàng hóa và ngăn chặn tình trạng tăng giá hay đầu cơ tích trữ, nhiều chuỗi cửa hàng bách hóa và siêu thị đã giới hạn số lượng tối đa mà mỗi khách hàng cá nhân được mua, đặc biệt là đối với các dung dịch vệ sinh và nước rửa tay mà các chuyên gia y tế nói là có hiệu quả trong việc tiêu diệt vi khuẩn bề mặt.

Tevin, Hunter, một nhân viên bán hàng trong một siêu thị Target ở quận Union, bang New Jersey chia sẻ: "Tình hình xấu đi là do mọi người đều mua số lượng lớn. Một số người còn nhẫn tâm đem bán lại những gì họ đã mua được".

Bên cạnh những mặt hàng được dự báo trước là sẽ nhanh chóng "cháy" hàng như mì sợi, thịt và giấy vệ sinh thì còn có những mặt hàng cũng bị "vét" đầy bất ngờ. Chẳng hạn như những chai dầu ô liu nguyên chất hầu như đã biến mất khỏi các kệ siêu thị ở "khu nhà giàu" Bethesda ở Maryland, ngoại ô Washington.

Người Mỹ khốn khổ vì không mua được sữa, thuốc tẩy khi đổ xô mua hàng tích trữ - Ảnh 2.

Các quầy rau cũng… trống trơn. Ảnh: Reuters

Với tình trạng nhiều công ty đang yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà nếu có thể, những chiếc máy vi tính bán giảm giá ở trung tâm thương mại Union Square ở Manhattan cũng đã bán hết sạch từ cuối ngày thứ năm 12-3.

Tại cửa hàng xe đạp Plum Grove Cyclery ở thị trấn Leesburg, bang Virginia, cửa hàng trưởng Tom Stokes cho biết doanh số bán hàng tăng đột ngột trong tuần qua do mọi người tránh đi lại bằng các phương tiện công cộng. Một phụ nữ đến mua xe đạp chia sẻ: "Bình thường tôi đi tập gym nhưng giờ thì không đi nữa nên tôi sẽ đạp xe để tự vận động ngoài trời".

Người Mỹ khốn khổ vì không mua được sữa, thuốc tẩy khi đổ xô mua hàng tích trữ - Ảnh 3.

Khung cảnh xếp hàng dài chờ vào siêu thị mua hàng ở thành phố Seatle, bang Washington ngày 14-3. Ảnh: Reuters

Tại một siêu thị Costco ở bang Seatle, anh Dee Jackson đeo khẩu trang phòng đọc chật vật xếp hàng trong một hàng dài phải đến vài trăm người ở trước siêu thị từ trước giờ mở cửa. Hàng người dài vượt cả chiều dài siêu thị và kéo đến tận giao lộ, khiến nhân viên cảnh sát phải liên tục giám sát ở ngay cổng vào chính. Trong siêu thị, bảng chữ "Sold Out" (Đã bán hết!) đã được đặt trên những quầy nhu yếu phẩm như găng tay, xà phòng và khăn ướt khử trùng.

Trên kệ giấy vệ sinh của một siêu thị Target ở thành phố Alexandria, bang Virginia đã không còn một cuộn nào. Nhưng tại câu lạc bộ bán sỉ BJ’s Wholesale ở West Nyack, New York thì vẫn còn phân phối giấy vệ sinh với số lượng có hạn.

Khu bán trái cây của siêu thị Safeway ở thị trấn Silver Springs, Maryland vẫn còn táo nhưng cam quýt và chuối đã bị "vét" sạch. Một phụ nữ lớn tuổi than thở: "Tôi đến chỉ để mua chuối nhưng chẳng còn trái nào cả".

Một nhóm mua sắm 2 thành viên là Hua Lu và KC Dutton không có nhu cầu mua nhu yếu phẩm nhưng cũng xếp hàng dài ở trước một siêu thị Costo ở Washington. Họ cho biết: "Chúng tôi cần rượu nên mới đến đây. Chúng tôi không quan tâm chất tẩy rửa hay giấy vệ sinh, chúng tôi nói thật là ở đây chỉ để mua rượu vang" .


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo