xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người Iran phì cười vì Ý che tượng khỏa thân

Hải Ngọc (Theo BBC)

(NLĐO) – Thay vì đánh giá cao hành động “tinh tế” của chính quyền Ý, dân Iran người thì cười nhạo, người tỏ ra giận dữ trước việc các bức tượng khỏa thân trong bảo tàng Capitoline bị che kín.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani vừa kết thúc chuyến thăm chính thức tới Rome trong tuần này. Đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua một tổng thống Iran đặt chân đến Ý. Khi ông Rouhani đến thăm bảo tàng Capitoline hôm 26-1, các bức tượng khỏa thân ở đây – bao gồm tượng nữ thần Venus có niên đại từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên - đều được che tạm bằng thùng gỗ.

 

Các bức tượng khỏa thân bị cho vào thùng gỗ. Ảnh: AP
Các bức tượng khỏa thân bị cho vào thùng gỗ. Ảnh: AP

 

Vì ông Rouhani từ chối dự tiệc nếu có sự xuất hiện của thức uống có cồn – vốn bị đạo Hồi cấm tiệt – mà rượu cũng biến mất dạng trong thực đơn đãi khách, kể cả bữa trưa với Tổng thống Ý Sergio Mattarella lẫn bữa tối với Thủ tướng Matteo Renzi.

Phản ứng của dân Iran trước những tin này? Nhiều người lên mạng cười cợt, chế ảnh kèm theo những bình luận gắn với câu nói rất nổi tiếng “Đạo Hồi đang lâm nguy”.

Một số cảm ơn người Ý đã cứu đạo Hồi một cách đầy mỉa mai, như một người viết trên Facebook: “Để đạo Hồi khỏi gặp nguy hiểm, các bức tượng trong bảo tàng được cất hết vào hộp”, hay trên Twitter: “Với giao dịch thương mại lớn với Iran, không có gì ngạc nhiên khi người Ý đập hết tượng đi”. Theo đài BBC, trong chuyến thăm của ông Rouhani, các công ty 2 bên đã ký số hợp đồng có tổng giá trị khoảng 17 tỉ euro (18,4 tỉ USD).

 

Các tấm ảnh chế trên Twitter. Ảnh: Twitter
Các tấm ảnh chế trên Twitter. Ảnh: Twitter

 

Một trong các tấm ảnh được chia sẻ nhiều nhất cho thấy các bức tượng bị che bởi các trang web bị cấm truy cập ở Iran. Ảnh: Twitter
Một trong các tấm ảnh được chia sẻ nhiều nhất cho thấy các bức tượng bị che bởi các trang web bị cấm truy cập ở Iran. Ảnh: Twitter

 

Tuy nhiên, hài hước không phải là cách phản ứng duy nhất. Nhiều người Iran lại tỏ ra giận dữ trước “hành động kỳ lạ” của người Ý và quy trách nhiệm cho chính quyền Iran. “Chuyện đó chẳng vui vẻ gì. Nó là một nỗi đau” – một cư dân mạng Twitter chia sẻ trong khi người khác viết: “Tôi không biết việc che chắn là sự sỉ nhục đất nước chúng tôi hay sỉ nhục người Ý nữa”.

Một số khác quay sang chỉ trích người Ý vì tự từ bỏ văn hóa của mình để o bế Iran. Nhiều người Ý đồng quan điểm này. “Là một người Ý, đặc biệt là cư dân Rome, tôi thấy xấu hổ”, “Che đi các bức tượng khỏa thân cho vừa lòng một người khách nước ngoài không khác gì tự sát về mặt văn hóa”… là vài ý kiến trên Twitter tại Ý.

Ông Rouhani hôm 27-1 tươi cười nói với phóng viên rằng ông không đề nghị che đi các bức tượng khỏa thân. “Người Ý rất hiếu khách và có ai đó đã giúp khách mời cảm thấy thoải mái. Tôi cảm ơn vì điều đó” – tổng thống Iran nói.

 

Nước Pháp chuẩn bị đón tổng thống Iran (theo ý cư dân mạng). Ảnh: Twitter
Nước Pháp chuẩn bị đón tổng thống Iran (theo ý cư dân mạng). Ảnh: Twitter

 

Trong khi đó, Bộ trưởng Văn hóa Ý Dario Franceschini nhận xét việc che tượng là “không thể hiểu nổi”, đồng thời nhấn mạnh cả ông lẫn Thủ tướng Renzi đếu không biết trước quyết định này. Truyền thông Ý suy đoán các quan chức ở văn phòng thủ tướng Ý đã tự quyết định mà không hỏi ý kiến “sếp”.

Ông Rouhani đang ở thăm Pháp. Phía Iran cũng đề nghị bỏ rượu ra khỏi các bữa tiệc nhưng không như nước Ý, chủ nhà Pháp quyết định… hủy luôn bữa trưa giữa hai Tổng thống Rouhani và  Francois Hollande.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo