xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngựa ô

Đỗ Quyên

Cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016 đang chứng kiến nhiều ứng viên tưởng như chẳng mấy hy vọng lại bất ngờ lấn lướt các gương mặt sáng giá của cả đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Hai cái tên đang nổi lên là đại gia bất động sản Donald Trump và thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders. Kết quả cuộc thăm dò gần nhất công bố hôm 14-7 do Trường ĐH Suffolk và báo USA Today thực hiện cho thấy tỉ phú Trump đang dẫn đầu nhóm ứng viên của Đảng Cộng hòa. Ông nhận được sự ủng hộ của 17% cử tri Cộng hòa, qua mặt cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush (14%).

Bên phe Dân chủ, tại các cuộc vận động hồi đầu tháng này ở TP Madison thuộc bang Wisconsin, thượng nghị sĩ Sanders thu hút đám đông lớn chưa từng thấy trong mùa tranh cử này - lên tới 10.000 người. Tại bang có vị trí chủ chốt New Hampshire, một cuộc thăm dò dư luận cho thấy số cử tri ủng hộ ông Sanders chỉ kém 8% so với cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

 

Thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders Ảnh: REUTERS
Thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders Ảnh: REUTERS

 

Trong khi ông Sanders tuyên bố không nhận tiền đóng góp từ các tỉ phú, ông Trump vừa khẳng định tài sản của mình đã vượt qua 10 tỉ USD và chỉ riêng năm 2014, thu nhập của ông là 362 triệu USD. Các chuyên gia cho rằng sự quan tâm dành cho tỉ phú Trump hay thượng nghị sĩ Sanders xuất phát từ thực tế họ là những nhân tố mới so với các ứng viên “nhẵn mặt” khác trên chính trường.

Thêm vào đó, theo chuyên gia khoa học chính trị Jesse Rhodes thuộc Trường ĐH Massachusetts, nhiều cử tri bảo thủ thấy ông Jeb Bush hay thượng nghị sĩ Marco Rubio quá ôn hòa và giữ kẽ, trong khi tỉ phú Trump “có quan điểm cực kỳ mạnh mẽ về các vấn đề xã hội quan trọng như nhập cư và ông chẳng cần nể nang ai khi bày tỏ lập trường”.

Ông Sanders cũng được đánh giá là phóng khoáng hơn trong các vấn đề chủ chốt như chăm sóc y tế, giảm đói nghèo và quy định kinh doanh. “Những người Dân chủ đang khao khát một ứng viên quyết liệt và kiên định. Ông Sanders đang cho cử tri điều họ muốn” - ông Rhodes nhận định.

Tuy nhiên, vượt lên không đồng nghĩa với về đích. Những người đang ủng hộ thượng nghị sĩ  Sanders sẽ phải suy xét về khả năng thắng cử thật sự của ông, còn những phát ngôn “sướng tai” của tỉ phú Trump có thể quay đầu hại chủ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo