xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Ngộp thở" cảnh dân Trung Quốc chen chúc đi du lịch

Cao Lực (Theo Daily Mail)

(NLĐO) - Cảnh tượng chen chúc, chật kín người tại các điểm du lịch phổ biến của Trung Quốc vào dịp lễ hội không còn là hiện tượng mới mẻ khi dân số quốc gia này đạt gần 1,4 tỉ người.

Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới, vừa ăn mừng lễ Quốc khánh vào tuần rồi. Cũng như ở bao quốc gia khác, lễ hội luôn là dịp để người dân vui chơi, du lịch.

Tuy nhiên, khi 1,4 tỉ du khách cùng đi du lịch, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi các địa điểm thưởng ngoạn trở nên đông đúc.

Daily Mail ngày 9-10 đưa tin cho biết vào kỳ nghỉ kéo dài 8 ngày nêu trên, thường được gọi là "Tuần lễ vàng", có tổng cộng 705 triệu chuyến du lịch được ghi nhận – qua đó phá vỡ kỷ lục cũ.

Ngộp thở cảnh dân Trung Quốc chen chúc đi du lịch - Ảnh 1.

Có tổng cộng 705 triệu chuyến du lịch được ghi nhận vào dịp Quốc khánh. Ảnh: Rex

Ngộp thở cảnh dân Trung Quốc chen chúc đi du lịch - Ảnh 2.

Ảnh: Rex

Ngộp thở cảnh dân Trung Quốc chen chúc đi du lịch - Ảnh 3.

Ảnh: Rex

Công viên chủ đề Millennium City Park, TP Khai Phong, tỉnh Hà Nam, là một trong những địa điểm thu hút nhiều du khách nhất. Dòng người đổ về đây đông đến mức tưởng chừng như không còn chỗ để nhúc nhích, theo People’s Daily Online.

Mở cửa vào năm 1998, công viên này được xây dựng nhằm tái hiện lại cảnh sắc trong bức tranh Thanh minh thượng hà đồ.

Là một trong những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất của Trung Quốc, bức tranh có chiều dài 5,25 m này khắc họa những đường phố thịnh vượng của Khai Phong trong suốt thời "hoàng kim" của thành phố này vào giữa thế kỷ XI và XII.

Ngộp thở cảnh dân Trung Quốc chen chúc đi du lịch - Ảnh 4.

Công viên chủ đề Millennium City Park là một trong những điểm thu hút nhiều du khách nhất. Ảnh: Rex

Ngộp thở cảnh dân Trung Quốc chen chúc đi du lịch - Ảnh 5.

Ảnh: Rex

Ngộp thở cảnh dân Trung Quốc chen chúc đi du lịch - Ảnh 6.

Ảnh: Rex

Vốn được xem là báu vật nghệ thuật ở Trung Quốc, bất cứ điểm du lịch hiện đại nào liên quan đến bức tranh này đều thu hút một lượng lớn du khách.

"Tuần lễ vàng được cho là mang lại khoảng 590 tỉ nhân dân tệ (88,1 tỉ USD) cho thu nhập của ngành du lịch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo