xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghị sĩ Philippines đòi luận tội Tổng thống Duterte

H.Bình (Theo Reuters)

(NLĐO) - Hạ nghị sĩ đối lập Gary Alejano ngày 16-3 đệ đơn lên Quốc hội Philippines yêu cầu luận tội Tổng thống Rodrigo Duterte.

Ông Duterte bị cáo buộc các tội như che giấu tài sản, xung đột lợi ích, ra lệnh tiến hành những vụ giết người không qua xét xử trong chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy, chỉ đạo một băng nhóm “sát thủ” khi ông còn là thị trưởng TP Davao...

Nghị sĩ Alejano khẳng định ông Duterte "đáng bị luận tội" với những tội danh nói trên.

Ông Alejano cho biết mục tiêu khi đệ đơn lên Quốc hội là tạo ra một cơ hội để người dân Philippines có thể lên tiếng chống lại vị tổng thống quyền lực.

“Mục tiêu của chúng tôi khi thực hiện các kiến nghị này là tạo ra một nơi để người Philippines có thể lên tiếng phản đối, chống lại hành động lạm dụng và phạm tội của Tổng thống Duterte. Chúng tôi biết đó là một trận chiến khó khăn nhưng tin nhiều người sẽ ủng hộ kiến nghị này” - ông Alejano nói tại một cuộc họp báo phát sóng trên truyền hình.


Thân nhân của nạn nhân trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy trương biểu ngữ ở một buổi cầu nguyện tại TP Quezon ngày 14-3. Ảnh: REUTERS

Thân nhân của nạn nhân trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy trương biểu ngữ ở một buổi cầu nguyện tại TP Quezon ngày 14-3. Ảnh: REUTERS

Theo nghị sĩ Alejano, những hành động của Tổng thống Duterte là “vi phạm hiến pháp, dính líu đến hối lộ, phản bội lòng tin của người dân, tham nhũng cùng nhiều tội trạng lớn khác”. Ông Duterte cũng bị chỉ trích vì đưa ra chính sách trấn áp tội phạm ma túy.

Hơn 8.000 người thiệt mạng kể từ khi ông Duterte khởi động cuộc chiến chống lại tội phạm ma túy, trong đó hơn 2.500 người tử vong trong các cuộc trấn áp của cảnh sát. Tuy nhiên, các nhà chức trách Philippines phủ nhận có liên quan đến hàng ngàn cái chết bí ẩn này.

Người phát ngôn của tổng thống, ông Ernesto Abella, hôm 16-3 cho rằng các kiến nghị của nghị sĩ Alejano là một phần của âm mưu mà phe đối lập tạo ra nhằm làm suy yếu chính quyền ông Duterte.

Tổng thống Duterte tại một cuộc họp báo ở Manila ngày 13-3 Ảnh: REUTERS
Tổng thống Duterte tại một cuộc họp báo ở Manila ngày 13-3 Ảnh: REUTERS

Nghị sĩ Alejano nhận thấy sẽ rất khó khăn trong việc yêu cầu luận tội tổng thống vì tỉ lệ tín nhiệm dành cho ông Duterte vẫn còn cao và tổng thống cũng nhận được sự ủng hộ lớn tại lưỡng viện.

“Chúng tôi biết các con số đang chống lại mình và chúng tôi đang phải đối mặt với một thách thức lớn. Thế nhưng, chúng tôi tin cuộc chiến đòi luận tội tổng thống sẽ không chỉ diễn ra bên trong hội trường Quốc hội mà còn ở bên ngoài” - ông Alejano nói thêm.

Theo nghị sĩ Alejano, hiện có nhiều nhà thờ, trường học, tổ chức và người dân không bỏ phiếu cho ông Duterte hoặc không ủng hộ cho các chính sách của nhà lãnh đạo này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo