xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghi phạm khủng bố Paris, Brussels liên tiếp sa lưới

N. Thương (theo Reuters)

(NLĐO) – Cảnh sát Bỉ hôm 8-4 đã bắt giữ 2 nghi phạm chính trong các vụ tấn công khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại thủ đô Brussels và thủ đô Paris - Pháp.

Các công tố viên Bỉ cho hay nghi phạm Mohamed Abrini (31 tuổi), một người mang quốc tịch Bỉ được cho là đã giúp đỡ những kẻ khủng bố chuẩn bị cho vụ đánh bom và xả súng hàng loạt hôm 13-11-2015 tại Paris đã bị bắt cùng 2 người khác.

Abrini bị bắt gần quận Molenbeek của Brussels, nơi hắn từng có một số tiền án nhỏ. Cảnh sát đang cố gắng xác minh xem người này có phải là “người đàn ông đội nón” khả nghi bị camera an ninh ghi hình tại sân bay Brussels trước khi xảy ra vụ đánh bom hôm 22-3 hay không.


Cảnh sát Bỉ bắt giữ 1 nghi phạm hôm 8-4. Ảnh: Reuters

Cảnh sát Bỉ bắt giữ 1 nghi phạm hôm 8-4. Ảnh: Reuters

Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm nữa mà công tố viên chỉ cung cấp tên là Osama K., nhưng theo truyền thông địa phương thì đây là một người Thụy Điển tên Osama Krayem. Theo các công tố viên, Krayem bị bắt cùng với một người đàn ông khác.

Tháng 10 năm ngoái, Krayem từng bị cảnh sát Đức kiểm tra và bị phát hiện sử dụng hộ chiếu Syria giả trong một chiếc ô tô được thuê bởi Salah Abdeslam, nghi phạm chủ chốt còn sống sót trong vụ khủng bố Paris (đã bị bắt ở Brussels 3 tuần trước).

Trong đoạn clip được phát trên kênh CCTV, Krayem bị tình nghi chính là người đàn ông đi cùng một kẻ đánh bom tự sát trước khi tên này đánh bom nhà ga tàu điện ngầm ở Brussels hôm 22-3. Krayem cũng bị tình nghi đã mua những chiếc túi xách lớn cho những kẻ tấn công khủng bố sử dụng trong ngày đó.

Hai vụ bắt giữ trên diễn ra chỉ một ngày sau khi cảnh sát công bố những hình ảnh mới về “người đàn ông đội nón” được camera sân bay ghi hình khi đang đi cùng với 2 kẻ đánh bom tự sát Brahim El Bakraoui và Najim Laachraoui trong sân bay. Hai kẻ này sau đó đã kích nổ 2 chiếc túi xách chứa bom mà chúng mang theo.

Trong khi đó, tên đội nón đã bỏ lại túi bom và đi bộ một đoạn đường dài từ sân bay về hướng trung tâm thành phố, gương mặt luôn bị cặp mắt kính và chiếc nón mềm che khuất.


Kẻ đội nón khả nghi đi cùng 2 kẻ đánh bom tự sát được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Reuters

Kẻ đội nón khả nghi đi cùng 2 kẻ đánh bom tự sát được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Reuters

Những vụ bắt giữ mới nhất nói trên có thể giúp giảm bớt sức ép lên lực lượng an ninh Bỉ vốn đang bị chỉ trích gay gắt cả trong và ngoài nước sau vụ khủng bố.

Bộ trưởng Nội vụ Jan Jambon, người từng xin từ chức do thất bại trong việc bắt giữ một trong những kẻ đánh bom tự sát tại Brussels năm ngoái, và vua Bỉ Philippe đã chúc mừng những người tham gia chiến dịch truy bắt nói trên.

Tuy vậy, cảnh báo an ninh quốc gia vẫn được duy trì ở mức cao nhất tại Bỉ. Ông Jambon khẳng định: “Cuộc chiến chống khủng bố vẫn tiếp diễn”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo