xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghèo đi, IS cắt 50% lương các tay súng

H.Bình (Theo Reuters, Times of India)

(NLĐO) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thông báo cắt giảm 50% tiền lương của các chiến binh sau khi mất một số lượng đáng kể lãnh thổ trong lúc các khu vực dầu mỏ sinh lợi liên tục bị không kích.

Báo Anh Daily Mail ngày 18-1 dẫn một tài liệu mới được cho là của “"Bộ Tài chính” IS công bố giảm 50% lương của các tay súng - xuống chỉ còn 100 bảng Anh (khoảng 3,2 triệu đồng)/tháng - “do hoàn cảnh đặc biệt” cũng như những khó khăn trong việc duy trì các nguồn thu nhập của tổ chức. Tài liệu này đóng dấu của “Bộ Tài chính" IS ở TP Raqqa, thành trì của IS tại Syria.

Tài liệu đó còn trích dẫn một nội dung trong kinh Koran “về thánh chiến, về của cải, về sự hy sinh của các chiến binh thánh chiến” theo bản dịch của một nhà nghiên cứu tại Trung Đông. “Trong trường hợp đặc biệt mà IS đang phải đối mặt, chúng ta quyết định giảm một nửa tiền lương được trả cho tất cả các chiến binh thánh chiến. Không một ai được miễn trừ quyết định này”, văn bản của IS nêu rõ.

Văn bản trên cũng cho biết việc trả lương cho các tay súng IS vẫn được duy trì định kỳ 2 lần mỗi tháng.

 

Văn bản được cho là thông báo của IS về việc cắt giảm 50% lương của chiến binh. Ảnh: DAILY MAIL
Văn bản được cho là thông báo của IS về việc cắt giảm 50% lương của chiến binh. Ảnh: DAILY MAIL

 

Trong khi đó, các quan chức Mỹ nhận định các cuộc không kích đã gây thiệt hại đáng kể đến nguồn thu của IS. Hồi tháng 12-2015, liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào các mỏ dầu. Tuần trước, lực lượng này đã ném bom một kho bạc đang trữ số tiền mặt tương đương nhiều triệu USD của IS tại Mossoul thuộc miền Bắc Iraq.

Gần đây, quân đội Iraq đẩy các chiến binh IS ra khỏi TP Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar.

Tướng Lloyd Austin, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, cho rằng tình hình tài chính của IS đang căng thẳng về tài chính sau khi cơ sở hạ tầng bị phá hủy còn nguồn thu sụt giảm. "Bọn chúng rất cần tiền để trả cho các thành viên, tuyển mộ chiến binh mới và thực hiện nhiều hành vi bất hợp pháp khác” - ông Austin nhận định.

 


Binh lính Iraq tuần tra ở TP Ramadi sau khi chiếm lại được địa phương này từ tay IS. Ảnh: REUTERS

Binh lính Iraq tuần tra ở TP Ramadi sau khi chiếm lại được địa phương này từ tay IS. Ảnh: REUTERS

 

Trong khi đó, theo báo địa phương al-Watan hôm 18-1, phiến quân IS nhóm Mặt trận al-Nusra sẽ rút khỏi các khu vực mà chúng kiểm soát ở phía Nam thủ đô Damascus, cụ thể là trại Yarmouk (hiện có nhiều người Palestine sinh sống) và các huyện lân cận Hajar-al-Aswad, trong vòng 72 giờ. Quân đội Syria sẽ tiếp quản các khu vực này.

Theo các nguồn tin trước đó, các nhóm rút đi sẽ tiến về tỉnh Idlib (thành trì của Mặt trận a- Nusra) và Raqqa (thành trì IS).

Gần đây, sau khi đạt được thỏa thuận với chính quyền Syria, các lực lượng nổi dậy và khủng bố đã bắt đầu rút khỏi khu vực quanh thủ đô Damascus. Tuy nhiên, các cuộc tấn công vẫn diễn ra gần Damascus.
 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo