xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghe la hét "có bom", hành khách nhảy khỏi máy bay

Bảo Hạnh (Theo Reuters, Daily Mail)

(NLĐO) - Ngày 6-6, các hành khách trên một chuyến bay tại Úc đã có một phen hoảng loạn vì lời đe dọa có bom trên máy bay.

Theo cảnh sát và truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra trên một chuyến bay nội địa tại sân bay Albury, phía Nam bang New South Wales, một ngày sau vụ bắt cóc con tin bị xem là khủng bố tại TP Melbourne.

Từ độ cao khoảng 1,2 m, 42 hành khách trên chuyến bay đã hoảng sợ nhảy xuống đường băng sau khi máy bay hạ cánh vì một tờ giấy đe dọa có bom được tìm thấy trong nhà vệ sinh máy bay.

Hãng tin AP dẫn lời một hành khách cho biết ông nghe thấy ai đó hét lên rằng: "Bỏ lại hành lý, ra ngoài và chạy mau". Sau đó, mọi người đều túa chạy ra đường băng.


Nghe la hét có bom, hành khách nhảy khỏi máy bay - Ảnh 1.

Các hành khách tháo chạy ra đường băng. Ảnh: Brendan Nugent

Nghe la hét có bom, hành khách nhảy khỏi máy bay - Ảnh 2.

Lực lượng cảnh sát có mặt ngay khi máy bay hạ cánh. Ảnh: Helen Ballard

Tuy nhiên, có vẻ đây là một trò chơi khăm vì cảnh sát không tìm thấy bất cứ mối đe dọa nào trên máy bay. "Chúng tôi không tìm thấy gì cả, chẳng có mối đe dọa nào, chỉ là một tờ giấy thôi" - hãng tin Reuters trích lời một nữ phát ngôn viên cảnh sát giấu tên.

Bà Emily Waters, phát ngôn viên cảnh sát bang New South Wales nói: "Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã đến sân bay Albury sau khi nhận được tin về một tờ giấy trong nhà vệ sinh. Tất cả hành khách đều được sơ tán và một người đàn ông bị bắt trong vòng 5 phút" - bà Waters nói, từ chối cho biết thêm chi tiết và cũng không tiết lộ nội dung của tờ giấy đe dọa.

Trong khi đó, hãng hàng không Virgin Australia thông báo cảnh sát đã có mặt ngay sau khi máy bay hạ cánh "vì một sự cố an ninh". Cảnh sát hiện đang thẩm vấn người đàn ông bị bắt.

Trước đó, vào ngày 5-6, một vụ bắt cóc con tin đã xảy ra tại TP Melbourne khiến 1 người đàn ông thiệt mạng. Nghi phạm bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cho biết cảnh sát xem đây là một "hành động khủng bố" sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố nghi phạm là một trong những tay súng của nhóm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo