xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày chủ nhật đẫm máu tại bang Texas

Phạm Nghĩa

Không lâu sau vụ thảm sát ở TP Las Vegas, nước Mỹ tiếp tục rúng động bởi một vụ xả súng khác tại nhà thờ First Baptist, khu vực Sutherland Springs, bang Texas - Mỹ hôm 5-11.

Một người đàn ông dùng súng trường tấn công Ruger AR giết chết ít nhất 26 người và làm bị thương khoảng 20 người khác trước khi thiệt mạng trong xe trên đường bỏ trốn. Các nạn nhân nằm trong độ tuổi 5-72, gồm 23 người thiệt mạng tại chỗ, 2 người ở bên ngoài nhà thờ và 1 người không qua khỏi khi được đưa đi cấp cứu. 

Theo đài CNN, trong số nạn nhân thiệt mạng có 8 thành viên của một gia đình.

Tay súng mặc đồ đen kèm áo chống đạn. Sau khi gây án, hắn rời khỏi nhà thờ và bị người dân truy đuổi rồi thiệt mạng chưa rõ lý do. Cục An toàn Công cộng Texas (TDPS) cho biết cư dân địa phương Johnnie Langendorff nhìn thấy một người đàn ông đang bắn nhau với tay súng khiến hắn ném vũ khí bỏ chạy nên dùng mô tô chở người này đuổi theo. 

Chiếc xe của nghi phạm sau đó lao ra khỏi đường cao tốc. Ông Langendorff thừa nhận không biết chuyện gì xảy ra sau khi cảnh sát đến, cuối cùng nhận được thông báo tay súng đã chết.

Ngày chủ nhật đẫm máu tại bang Texas - Ảnh 1.

Người dân địa phương thắp nến tưởng niệm những nạn nhân vụ xả súng Ảnh: Reuters

Báo The Guardian (Anh) dẫn nguồn tin thực thi pháp luật địa phương cho biết nghi phạm vụ xả súng đẫm máu trong ngày chủ nhật này được xác định là Devin Patrick Kelley, 26 tuổi. Hắn là cựu nhân viên tại căn cứ không quân Holloman, bang New Mexico. 

Năm 2012, Kelley bị kết án 1 năm tù giam về tội hành hung vợ con. Trước khi ra tay, tên này sống ở nhà của cha mẹ ở New Braunfels - khu vực ngoại ô TP San Antonio, cách hiện trường vụ thảm sát chừng 56 km.

Trong khi cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc, các lãnh đạo, chính khách và nhà làm luật đã bày tỏ quan ngại về vụ thảm sát thứ ba tại nhà thờ ở Mỹ trong vòng 3 năm trở lại đây. Tuy nhiên, sự chia rẽ vẫn còn sâu sắc về nguyên nhân sâu xa của làn sóng bạo lực tại nước Mỹ thời gian qua. 

Tổng thống Donald Trump gọi vụ xả súng xuất phát từ "vấn đề sức khỏe tâm thần", không phải là chuyện liên quan đến luật sở hữu súng. Trái lại, cựu Tổng thống Barack Obama và các thành viên Đảng Dân chủ kêu gọi thực hiện những bước cần thiết để giảm bớt tình trạng bạo lực cũng như siết chặt luật sở hữu súng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo