xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngăn ngừa tái khủng hoảng di cư

XUÂN MAI

Bộ trưởng nội vụ các nước Liên minh châu Âu nhóm họp khẩn cấp trong ngày 31-8 để thảo luận về hậu quả của cuộc khủng hoảng Afghanistan

Bộ trưởng nội vụ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) nhấn mạnh quyết tâm hành động để ngăn chặn tình trạng di cư không kiểm soát từ Afghanistan, nhằm tránh lặp lại cuộc khủng hoảng di cư hỗn loạn hồi năm 2015 gây chia rẽ nội khối.

Hãng tin Reuters trích dự thảo tuyên bố cho thấy các bộ trưởng sẽ cam kết ngăn chặn mối đe dọa an ninh mới từ Afghanistan đối với công dân EU, cũng như thực hiện các biện pháp kiểm tra an ninh phù hợp cho những người đã sơ tán.

Trong bối cảnh Mỹ gấp rút hoàn tất hoạt động rút quân khỏi Afghanistan, một quan chức Mỹ cho biết các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đã đánh chặn 5 quả rốc-két nhắm vào sân bay ở thủ đô Kabul hôm 30-8.

Sau khi sơ tán khoảng 114.400 người, bao gồm cả công dân nước ngoài và những người Afghanistan có nguy cơ gặp nguy hiểm, các lực lượng Mỹ và đồng minh sẽ kết thúc việc rút quân trước thời hạn ngày 31-8 như thỏa thuận với các tay súng Taliban.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu các chỉ huy quân sự thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào để bảo vệ lực lượng trên mặt đất sau khi ông được thông báo về cuộc tấn công.

Ngăn ngừa tái khủng hoảng di cư - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đón linh cữu các binh sĩ thiệt mạng ở Afghanistan tại căn cứ Không quân Dover ở bang Delaware - Mỹ hôm 29-8 Ảnh: REUTERS

Trước đó 1 ngày, Mỹ cho hay máy bay không người lái của nước này đã làm nổ tung 1 chiếc xe chở những kẻ đánh bom liều chết của ISIS-K, một nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trước khi chúng kịp tấn công sân bay Kabul. Nhóm khủng bố ISIS-K đã nhận trách nhiệm thực hiện cuộc tấn công bên ngoài sân bay ở thủ đô Kabul hồi tuần trước, làm chết ít nhất 13 binh sĩ Mỹ và hơn 100 người Afghanistan.

Phản ứng về vụ không kích của Mỹ hôm 29-8, người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid hôm 30-8 cho rằng vụ không kích đã gây thương vong cho dân thường, đồng thời chỉ trích Washington không thông báo trước với Taliban.

Người phát ngôn này nói khoảng 7 người đã thiệt mạng và gọi hành động của Mỹ trên lãnh thổ nước ngoài là trái pháp luật. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết đang điều tra thông tin thương vong của dân thường trong vụ không kích.

Liên quan tình hình Afghanistan, ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU, cho rằng chính phủ các nước EU cần phải thúc đẩy một lực lượng phản ứng nhanh của châu Âu để chuẩn bị tốt hơn trước những cuộc khủng hoảng trong tương lai tương tự ở Afghanistan.

Theo hãng tin AP, Mỹ cùng 100 quốc gia cho biết đã yêu cầu Taliban cam kết bảo đảm những người có giấy thông hành vẫn có thể rời Afghanistan sau ngày 31-8. Ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, cho biết lực lượng nước này sẽ giúp sơ tán khoảng 300 công dân Mỹ vẫn còn ở Afghanistan rồi mới rút quân.

Theo ông Sullivan, Mỹ hiện không có kế hoạch duy trì đại sứ quán sau khi rút quân nhưng sẽ bảo đảm lối đi an toàn cho mọi công dân Mỹ, người thường trú hợp pháp của Mỹ và những người Afghanistan đã giúp đỡ Mỹ sau thời hạn ngày 31-8.

Liên quan vấn đề Afghanistan, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 29-8 đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng cộng đồng quốc tế nên tích cực hướng dẫn cho lực lượng Taliban. Ông Vương kêu gọi Mỹ phối hợp cộng đồng quốc tế cung cấp viện trợ kinh tế, nhân đạo tại Afghanistan, giúp lực lượng Taliban thực hiện các chức năng điều hành bình thường, duy trì ổn định xã hội và ngăn đồng tiền nước này mất giá cũng như chi phí sinh hoạt gia tăng.

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc cảnh báo việc rút lui vội vã của Mỹ có thể giúp các nhóm khủng bố trỗi dậy mạnh mẽ hơn. 

Dồn lực cho Ấn Độ - Thái Bình Dương

Trước đợt rút quân trong 2 tuần qua, giới chức Mỹ cho rằng kế hoạch rút quân sẽ giúp các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao của Mỹ, cũng như nguồn lực quân sự tăng cường tập trung vào khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, nhằm đối phó thách thức từ Trung Quốc. Đây cũng là ưu tiên trong chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Theo truyền thông Trung Quốc về cuộc điện đàm hôm 16-8 giữa hai bên, ông Vương Nghị cho rằng Mỹ không thể trông đợi sự hợp tác của Trung Quốc nếu nỗ lực kiềm chế cũng như làm tổn hại đến các quyền và lợi ích hợp pháp của nền kinh tế thứ 2 thế giới. Hai nhà ngoại giao cũng thảo luận về mối quan hệ Mỹ - Trung trong cuộc điện đàm hôm 29-8.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo