xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngân hàng hợp tác với tổng thống Venezuela sẽ "không yên" với Mỹ

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) – Một quan chức Mỹ cấp cao hôm 6-3 cho biết Washington phát hiện Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang nỗ lực hợp tác với các ngân hàng nước ngoài để vận chuyển và che giấu tiền, đồng thời sẽ trừng phạt các ngân hàng liên quan trong tương lai gần.

Nhà Trắng cho hay các ngân hàng sẽ đối mặt với lệnh trừng phạt nếu thực hiện "giao dịch bất hợp pháp" giúp ông Maduro và mạng lưới của ông. Nguồn tin giấu tên tiết lộ với hãng tin Reuters rằng  ông Maduro và người thân, các quan chức chính quyền Venezuela và các tổ chức nhà nước tìm các duy trì nguồn thu.

"Họ đang cố chuyển tiền và giấu số tiền đó ở những nơi khác. Một số ngân hàng - trong đó có cả ngân hàng nước ngoài - thông đồng thực hiện hành vi này" - quan chức này nói.

Theo nguồn tin, chính phủ Mỹ sẵn sàng nêu tên và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng phớt lờ cảnh báo. Quan chức này cho hay: "Mọi người sẽ thấy một số ngân hàng bị nêu tên trong tương lai gần. Mỹ sẽ xử phạt một số ngân hàng trong những ngày tới và tuần tới".

Ngân hàng hợp tác với tổng thống Venezuela sẽ không yên với Mỹ - Ảnh 1.

Nhà báo người Mỹ Cody Weddle bị bắt tại thủ đô Caracas. Ảnh: CNN

Cũng trong ngày 6-3, theo hãng tin Reuters, Venezuela thông báo sẽ trục xuất Đại sứ Đức Daniel Martin Kriener vì can thiệp vào công việc nội bộ của nước này và cho ông 48 giờ để rời đi.

Chính phủ Venezuela tuyên bố nước này không thể chấp nhận một nhà ngoại giao nước ngoài ủng hộ chương trình nghị sự của phe đối lập Venezuela.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức xác nhận thông tin Venezuela đã trục xuất đại sứ nước này và Bộ Ngoại giao Đức đang tham khảo ý kiến với các đồng minh về biện pháp đáp trả.

Quan hệ giữa Mỹ và Venezuela càng thêm căng thẳng khi nhà báo người Mỹ Cody Weddle bị bắt tại thủ đô Caracas hôm 6-3 cùng một đồng nghiệp người Venezuela.

Các quan chức thuộc Nghiệp đoàn báo chí Venezuela cho biết trên mạng Twitter rằng các nhân viên thuộc Cơ quan phản gián quân đội Venezuela đã bố ráp căn hộ của ông Weddle tại Caracas bắt giữ anh cùng người trợ lý Carlos Camacho.

Hai ông Weddle và Camacho đã bị thẩm vấn tại trụ sở của Cơ quan phản gián quân đội Venezuela trong cùng ngày. Theo nghiệp đoàn báo chí Venezuela, ông Camacho được trả tự do sau khoảng 12 giờ.

Ông Weddle, nhà báo tự do người Mỹ sống tại Caracas, thường cung cấp tin, bài cho một số cơ quan báo chí, trong đó có đài ABC News (Mỹ). Người phát ngôn đài ABC News cho biết: "Chúng tôi quan ngại sâu sắc trước các thông tin về việc ông Cody Weddle và đồng nghiệp bị bắt tại Venezuela. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Venezuela đảm bảo an toàn và thả họ ngay lập tức".

Bà Kimberly Breier, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Tây bán cầu, cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã biết và vô cùng quan ngại về vụ việc. "Chúng tôi yêu cầu thả nhà báo này ngay lập tức" - bà Breier viết trên Twitter.

Vụ bắt giữ trên nâng tổng số nhà báo bị bắt trong năm nay tại Venezuela lên 36 người, theo Nghiệp đoàn báo chí Venezuela.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo