xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga - Ukraine "thoả thuận hòa bình” trong 12 giờ

Bằng Hưng (Theo Straits Times)

(NLĐO) - Moscow và Kiev đã đồng ý ngừng bắn trong 12 giờ dọc các đường sơ tán dân thường ở 6 khu vực giao tranh ác liệt tại Ukraine.

Thông tin trên đường Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk xác nhận hôm nay (9-3) và cho biết thêm rằng lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 9h - 21h (tức từ 14h ngày 9-3 đến 2h sáng 10-3 giờ Hà Nội).

Cũng theo Phó thủ tướng Ukraine, các hành lang nhân đạo được mở để sơ tán dân thường từ Mariupol đến Zaporizhzhia, Enerhodar đến Zaporizhzhia, Sumy đến Poltava, Izyum đến Lozova, Volnovakha đến Pokrovsk và một số thị trấn xung quanh Kiev như Vorzel, Borodyanka, Bucha, Irpin và Hostomel đến thủ đô.

Cùng đó, hãng thông tấn Tass cũng dẫn lời giới chức Nga nhấn mạnh "sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn" từ 10h sáng theo giờ Moscow (16h theo giờ Hà Nội), để đảm bảo việc đi lại an toàn cho dân thường muốn rời Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv và Mariupol.

Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Tymoshenko trên Telegram đã ca ngợi đây là "tin tốt lành" và nói thêm rằng khoảng 1.100 sinh viên nước ngoài cũng được sơ tán bằng tàu hoả đến Lviv ở miền Tây Ukraine.

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho hay khoảng 60 xe buýt đã sơ tán người dân khỏi thành phố Sumy, cách Kiev 350 km về phía Đông, trong ngày 8-3. Tổng cộng hơn 5.000 người đã rời Sumy, thành phố với 250.000 dân nằm gần biên giới Nga - Ukraine và là một trong những điểm nóng giao tranh những ngày qua.

Thị trưởng Sumy Oleksandr Lysenko xác nhận trên truyền hình rằng nhiều cư dân đang sơ tán bằng ô tô riêng trong ngày thứ hai liên tiếp hành lang nhân đạo được mở. Đây là thành phố duy nhất hôm qua (8-3) được mở hành lang nhân đạo nhằm sơ tán dân thường.

"Tôi rất vui vì công tác sơ tán dân thường ở giai đoạn này đã hoàn thành tốt đẹp" - ông Tymoshenko nhấn mạnh.

"Các cuộc sơ tán dân thường hiện cũng diễn ra bên ngoài thủ đô Kiev" - hãng thông tấn Reuters mô tả.

Hơn hai triệu người đã tháo chạy khỏi Ukraine kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào nước láng giếng hôm 24-2.

Nga - Ukraine thoả thuận hòa bình” trong 12 tiếng - Ảnh 1.

Xe buýt sơ tán dân thường khỏi thành phố Sumy hôm 8-3. Ảnh: Reuters.

Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Vadym Denysenkom mới đây cho biết họ quyết tâm "đứng vững" trong 7-10 ngày tới như để phủ nhận bất cứ tuyên bố chiến thắng nào từ phía Moscow.

Cố vấn cấp cao của Ukraine nhận định Nga đang cần ít nhất một chiến thắng, mục tiêu có thể ở là thành phố cảng Mariupol hoặc thủ đô Kiev.

"Họ cần ít nhất một chiến thắng trước khi buộc phải ngồi vào bàn đàm phán cuối cùng" - ông Denysenko viết trên Facebook. "Nhiệm vụ của chúng tôi vì thế phải đứng vững trong 7-10 ngày tới".

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước sang ngày thứ 14, đôi bên đã có ba vòng đàm phán tại Belarus nhưng xem ra căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo