xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga tự đánh chìm 3 tàu để chặn lực lượng Ukraine

Xuân Mai (Theo AAP)

(NLĐO) – Một quan chức Ukraine cho hay Nga đã cố tình đánh chìm 3 chiếc tàu của mình để ngăn tàu hải quân của Kiev tiến vào hồ Donuzlav ở bờ biển phía Tây của bán đảo Crimea.

Đây được xem là động thái của Nga nhằm làm xuống tinh thần chiến đấu của lượng lượng Ukraine tại Crimea. Trong 3 chiếc tàu gồm có Ochakov - một tàu chiến từ thời Liên Xô ngừng hoạt động vào năm 2011 - bị kéo từ Sevastopol (Nga) đến hồ Donuzlav ở bờ biển phía Tây của bán đảo Crimea hôm 6-3.

 

Tàu Ochakov bị đánh chìm. Ảnh: AP
Tàu Ochakov bị đánh chìm. Ảnh: AP

 

Sau đó chiếc tàu này đã bị đánh chìm và lật úp cùng với 2 tàu nhỏ khác của Nga chặn eo biển nối Biển Đen với hồ Donuzlav. Giới chức Ukraine ở một căn cứ quân sự gần nơi những con tàu bị đánh chìm không còn nghi ngờ về những gì Nga đang thực hiện và nhấn mạnh rằng họ cũng sẽ không “nản lòng” bởi chiến thuật này.

 

Đây được xem là động thái của Nga nhằm làm xuống tinh thần chiến đấu của lượng lượng Ukraine tại Crimea. Ảnh: AP
Đây được xem là động thái của Nga nhằm làm xuống tinh thần chiến đấu của lượng lượng Ukraine tại Crimea. Ảnh: AP

 

Đại uý Viktor Shmyganovsky, phó chỉ huy căn cứ hải quân phía Nam của Ukraine cho hay: “Các con tàu đã chặn lối vì vậy chúng tôi không thể đến đó được. Nếu không bị chặn, chúng tôi đã có thể đưa tàu của mình đến Odessa. Chúng tôi sẽ làm hết mình để phối hợp với các tàu ở Odessa”.

Ông Shmyganovsky cho hay sau khi các tàu bị đánh chìm, chỉ huy Hạm đội biển Đen của Nga, Đô đốc Alexander Vitko đã đến căn cứ này thuyết phục họ. Một binh sĩ nói: “Ông Vitko đã yêu cầu chúng tôi thề phục vụ vì những người nói tiếng Nga nhưng các thành viên của lực lượng hải quân đã nói rằng binh lính Ukraine sẽ chỉ trung thành với người dân Ukraine. Sau khi các con tàu bị đắm, một vài máy bay quân sự đã được gửi đến và họ đang cố làm suy sụp tinh thần chiến đấu của chúng tôi”.

Ông Shmyganovsky khẳng định hải quân Ukraine sẽ giữ lập trường của mình đến cùng: “Không có bất kỳ đơn vị hải quân Ukarine nào từ bỏ vũ khí ngoại trừ Tư lệnh Hải quân Denis Berezovsky. Cũng không có bất kỳ binh sĩ nào thề bảo vệ người dân Crimea hoặc những người nói tiếng Nga. Chúng tôi chỉ trung thành với người dân Ukarine”.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo