07/09/2022 08:22

Nga tiết lộ thỏa thuận tiền tệ đặc biệt với Trung Quốc

(NLĐO) - Nga và Trung Quốc vừa đạt được một thỏa thuận đặc biệt về khí đốt trong bối cảnh Thứ trưởng Bộ Kinh tế Nga khẳng định khối lượng giao dịch tiền tệ của các "quốc gia thân thiện" sẽ tăng lên gấp bội với đồng nhân dân tệ dẫn đầu.

Thứ Trưởng Bộ Kinh tế Nga Ilya Torosov bày tỏ hy vọng "khử USD hóa" sẽ chỉ tăng cường trong thời gian tới, song song với việc tăng khối lượng giao dịch tiền tệ của "các quốc gia thân thiện", Đài RT đưa tin hôm 6-9.

Ông Torosov nhấn mạnh rằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ dẫn đầu tiến trình này trong bối cảnh hợp tác mạnh mẽ giữa Moscow và Bắc Kinh, vốn đã trở nên "sâu sắc hơn" sau các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga.

Nga tiết lộ thỏa thuận tiền tệ đặc biệt với Trung Quốc - Ảnh 1.

Đồng nhân dân tệ sẽ dẫn đầu trong kế hoạch của Nga nhằm tăng khối lượng giao dịch tiền tệ của các "quốc gia thân thiện", giảm sử dụng USD và euro - Ảnh: REUTERS

Theo đài CNN, cùng ngày, Gazprom của Nga cho biết họ đã ký một thỏa thuận với Trung Quốc, trong đó nước này sẽ trả tiền mua khí đốt của Gazprom bằng đồng nhân dân tệ và rúp thay cho đồng USD.

Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller cho biết việc thanh toán bằng đồng rúp của Nga và đồng nhân dân tệ là "đôi bên cùng có lợi", cho cả Gazprom và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, sẽ là "một ví dụ xuất sắc cho các công ty khác và tạo thêm động lực cho sự phát triển của nền kinh tế chúng ta".

Thỏa thuận thay đổi loại tiền tệ mua khí đốt này là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD, đồng euro, một kế hoạch mà mà thứ trưởng Torosov cũng nhắc đến với đài RT trong cuộc phỏng vấn tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 7 đang diễn ra tại Vladivostik.

Vào tháng trước, giao dịch nhân dân tệ - rúp lần đầu tiên vượt xa đồng USD - rúp tại Sở Giao dịch Moscow. Cặp nhân dân tệ - rúp cũng vượt qua euro - rúp vào cuối tháng 7. Vào tháng 8, khối lượng thanh toán của Nga bằng tiền Trung Quốc tăng cao khiến nước này trở thành thị trường sử dụng nhân dân tệ lớn thứ 3 trên thế giới ngoài Trung Quốc.

Cũng theo CNN, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu năm đã buộc các khách hàng châu Âu phải mở tài khoản ngân hàng bằng đồng rúp với Gazprombank và thanh toán bằng tiền Nga nếu muốn tiếp tục nhận khí đốt từ nước này. Họ đã ngắt nguồn cung với một số công ty và quốc gia từ chối thỏa thuận.

Trước khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Nga đã ký một bản gia hạn quan trọng trị giá 37,5 tỉ USD cho thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc. Nga bắt đầu bán khí đốt cho Trung Quốc từ năm 2019 thông qua đường ống Power of Siberia dài 3.000 km.

Anh Thư

Tin liên quan

Viết bình luận

Xe tăng Đức, Anh cùng đến Ukraine
1 phút trước 548 1k
(NLĐO) - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết 18 xe tăng "rất hiện đại" của Đức đã được chuyển giao cho Ukraine; trong khi phía Ukraine và Anh cùng nói đến sự kiện tương tự đối với xe tăng xuyên giáp Challenger 2.
Xả súng ở trường tiểu học Mỹ, nhiều học sinh thương vong
1 giờ trước 548 1k
(NLĐO) – Người phụ nữ 28 tuổi trang bị nhiều loại vũ khí đã tấn công vào một trường tiểu học, nơi người này từng theo học tại TP Nashville, bang Tennessee - Mỹ.
Kinh tế Mỹ lo trì trệ vì khủng hoảng tín dụng
1 giờ trước 548 1k
Những bất ổn gần đây trong hệ thống ngân hàng toàn cầu có khả năng gây ra khủng hoảng tài chính nhưng chưa chắc có tác động tương tự năm 2008
Nhật Bản đòi Trung Quốc thả công dân bị bắt
27/3/2023 548 1k
(NLĐO) - Tokyo yêu cầu Bắc Kinh thả một công dân Nhật Bản bị bắt và giam giữ từ hồi đầu tháng 3 với cáo buộc “vi phạm luật pháp Trung Quốc”.
Lỳ kỳ vụ án vẹt “tố giác”, 2 người lĩnh án tù chung thân

Lỳ kỳ vụ án vẹt “tố giác”, 2 người lĩnh án tù chung thân

(NLĐO) - Con vẹt của nạn nhân được cho là mấu chốt giúp cảnh sát phá vụ án giết người cướp tài sản cách đây 9 năm và tuyên phạt 2 bị cáo tù chung thân hôm 24-3.